Ngày viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa: Tại Israel

27-05-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa: Tại Israel by

ISRAEL. Chiều Chúa Nhật 25.5, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinope tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, giống như Đức Phaolô VI đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras cách đây 50 năm. Hai vị đã ký vào một tuyên ngôn chung bày tỏ quyết tâm tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn, tiếp tục công việc của Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống.

Lúc 19h, hai vị đã đến Đền Thờ Mộ Thánh để cử hành buổi đại kết với sự tham gia của các đại diện Công Giáo, Chính Thống, Amernia, Tin Lành và Anh Giáo, các vị Tổng Lãnh Sự của 5 nước bảo đảo quy luật statu quo của Thánh Địa là Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp, cùng với đông đảo khách mời. Đây là buổi cầu nguyện đại kết đầu tiên được cử hành tại nơi an táng Đức Giêsu.

Ngày 26.5, ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Đất Thánh, là một ngày khá bận rộn của ngài với 7 cuộc viếng thăm, gặp gỡ các giới chức và thành phần từ sáng đến tối, không chút nghỉ ngơi.

Lúc 8h sáng, Đức Thánh Cha rời tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở Jerusalem đến đến viếng thăm vị Đại Giáo Trưởng Hồi Giáo tại đây, cạnh Đền Thờ Hồi Giáo cách đây 4 cây số. Đây được xem là nơi thánh của cả ba tôn giáo độc thần. Người Do Thái coi đây là nơi Abraham sát tế con mình là Isaac và là địa điểm Đền thờ vua Salomon đã xây cất. Người Hồi Giáo coi đây là nơi thánh thứ 3 của mình, sau La Mecca và Medina bên Arập Saudi. Người Kitô hữu coi đây là nơi Đức Giêsu tiên báo về sự phá hủy đền thờ Jerusalem.

Đến nơi lúc hơn 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Đại Mufti thành Jerusalem và toàn Palestine là Sheik Muhamad Agmad Hussein và vị Tổng giáo đốc Hội đồng bảo trì các gia sản Hồi giáo đã đón tiếp và hướng dẫn ngài viếng thăm.

Khoảng 9h sáng, ĐTC và đoàn tùy tùng đến Bức Tường Than Khóc, cách đó khoảng 1 cây số. Đây là di tích còn lại của bức tường phía Tây của Sân Đền Thờ Jerusalem. Đến đây, ĐTC được vị Babbi Trưởng và ông chủ tịch của Hội đồng quản trị nơi thánh đón tiếp và tháp tùng đến gần Bức Tường. Ngài đã cầu nguyện một chút, sau đó viết kinh Lạy Cha bằng tiếng Tây Ban Nha và nhét vào bức tường. Sau khi rời Bức Tường, Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ vàng lưu niệm: “Tôi đến để cầu nguyện và tôi xin Chúa ban ơn hòa bình”.

Sau đó, theo nghi thức ngoại giao của Nhà Nước Israel, Đức Thánh Cha đến núi Herzl cách đó 4 cây số để đặt vòng hoa trên mộ ông Theodor Herzl, người sáng lập Phong Trào Sion tại Hội nghị ở Basel, Thụy Sĩ hồi năm 1897, cổ võ dân Do Thái hồi cư lập quốc. Tại đây, ngài được tổng thống và thủ tướng đón tiếp. Ngài cũng đến viếng bia tưởng niệm các nạn nhân khủng bố gần đó. Sau đó, ngài đến Viện Bảo Tàng Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, cách đó 800m.

Sau đó, Đức Thánh cha đã đến Trung Tâm Heichal Schlomo cách viện Yad Vashem 7 cây số để chào thăm 2 vị Đại Rabbi của Do thái giáo, là Askenazi Yona Metzger và Shlom Amar. Rồi Đức Thánh Cha đến dinh Tổng Thống Israel để viếng thăm Tổng Thống shimon Peres. Khi vào dinh, ngài được tổng thống giới thiệu một số trẻ em bị ung thư ở giai đoạn cuối đời vì các em ước muốn được gặp Đức Thánh Cha trước khi qua đời. Hai vị đã hội kiến riêng trước khi tiến ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Tại đây, ngài đã trồng một cây ôliu kỷ niệm, thăm vườn và ra trước lễ đài đơn sơ, trao đổi diễn văn trước sự hiện diện của một ca đoàn nữ sinh và nhiều quan khách khác.

Rời nơi này, Đức Thánh Cha đến Trung Tâm Đức Bà của Tòa Thánh. Tại đây, lúc gần 1 giờ trưa, ngài đã tiếp kiến riêng thủ tướng Israel, ông Netanyahu, trước khi dùng bữa với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm đáp lễ Đức Thượng Phụ Bartolomaios ở nhà thờ Chính Thống Hy Lạp “Hỡi người xứ Galilea” trên núi Cây Dầu, cách đó 2 cây số, rồi đến nhà thờ Ghetsemani. Lúc 16h, tại nơi đây, ngài đã gặp gỡ 400 chủng sinh và tu sĩ nam nữ tại khu vực trước Thánh Đường.

Cuối cùng, ngài cử hành thánh lễ với các Giám Mục tại Nhà Tiệc Ly trước khi ra phi trường để trở về Roma.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJTheo Radio Vatican

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW