Hạnh ngộ Nhạc sĩ và Ca sĩ giáo phận Xuân Lộc

01-08-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hạnh ngộ Nhạc sĩ và Ca sĩ giáo phận Xuân Lộc by

WGPXL – Vào lúc 15g30 thứ hai, 28.7.2014, tại giáo xứ Võ Dõng – giáo hạt Gia Kiệm đã diễn ra ngày Hạnh Ngộ Nhạc sĩ & Ca sĩ do Ban Thánh Nhạc (BTN) Giáo phận Xuân Lộc tổ chức.

Tham dự ngày Hạnh Ngộ Nhạc Sĩ và Ca Sĩ giáo phận Xuân Lộc, có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú – Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc, cha Đaminh Trần Công Hiển – Trưởng Ban Thánh nhạc, Cha Phêrô Nguyễn Huệ – Phó ngoại, Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương – Phó nội, Cha Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng – Thư ký, cha Phaolô Đoàn Thanh Phong – Trưởng Ban Văn Hoá Giáo phận Xuân Lộc, Cha Phêrô Phạm Duy Liễm – Quản hạt Gia Kiệm, Cha Gioan Trần Xuân Hùng – Quản hạt An Bình, quý Cha đặc trách Thánh nhạc 12 giáo hạt, quý cha khách, quý cha nhạc sĩ, quý ca trưởng đại diện Thánh nhạc các giáo hạt, quý khách mời, đặc biệt là sự hiện diện của hơn 300 nhạc sĩ, ca sĩ, và người lĩnh xướng trong Giáo phận.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà thờ Võ Dõng đã rộn lên âm thanh của tiếng nhạc, màu sắc của cờ hoa, lời chào mừng của Ban tổ chức, sự đón tiếp ân cần của quý Cha trong BTN, những cái bắt tay ấm nồng và những nụ cười rạng rỡ của mọi thành phần tham dự ngày Hạnh ngộ.

Buổi Hạnh ngộ được chia thành bốn phần chính: (1) Hạnh ngộ với Cha Trưởng BTN, (2) Hạnh ngộ với Đấng Bản Quyền, (3) Hạnh ngộ với Chúa, và (4) Hạnh ngộ với nhau.

Buổi Hạnh ngộ chính thức bắt đầu bằng lời chào mừng của Cha Phêrô Nguyễn Huệ (Phó ngoại BTN) và lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá. Sau đó, Cha Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng (Thư ký BTN) đã thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do ngày Hạnh ngộ.

1. Hạnh ngộ với Cha Trưởng BTN

Trong phần thứ nhất của buổi Hạnh ngộ, cha Đaminh Trần Công Hiển (Trưởng BTN) đã gặp gỡ và có bài thuyết trình về Thánh nhạc với các nhạc sĩ, ca sĩ. Ngài đã khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác Thánh ca theo chủ đề của Giáo phận, và cổ võ các ca sĩ dùng khả năng Chúa ban để ca tụng Chúa và chia sẻ với mọi người. Sau phần thuyết trình, Cha Đaminh đã giải đáp một số thắc mắc về Thánh ca trong phụng vụ.

2. Hạnh ngộ với Đấng Bản quyền

Ở phần thứ hai của buổi Hạnh ngộ, Đức Ông Vinhsơn – Tổng Đại Diện Giáo phận đã thay mặt cho quý Đức Cha cảm ơn sự đóng góp tích cực của những người sáng tác và biểu diễn âm nhạc, và chào đón sự hiện diện đông đảo của các nhạc sĩ và ca sĩ Công giáo trong Giáo phận.

Sau đó, Đức Ông đã chia sẻ nội dung chính yếu của ngày Hạnh ngộ với đề tài: “Nhạc sĩ và Ca sĩ Giáo phận Xuân Lộc Sống và Loan Báo Tin Mừng”. Trong đề tài, Đức Ông đã trình bày những suy tư và việc làm cụ thể nhằm hướng đến năm Kim Khánh Giáo phận; cách đặc biệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhạc sĩ và ca sĩ trong việc loan báo Tin Mừng, và mời gọi các nhạc sĩ, ca sĩ chung tay xây đắp Giáo phận bằng khả năng sáng tác và diễn đạt các tác phẩm âm nhạc.

3. Hạnh ngộ với Chúa

Sau phần nghỉ giải lao là Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các anh chị nhạc sĩ, ca sĩ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục phụ tá Giáo phận chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa và huấn từ sau Hiệp lễ, Đức Cha đã mời gọi các nhạc sĩ, ca sĩ khám phá ra tình yêu Thiên Chúa trong mọi cung bậc của cuộc sống, biết cảm tạ tình yêu Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; đồng thời, biết phát huy khả năng sáng tác và biểu diễn âm nhạc mà Chúa đã trao ban. Ngài nói như sau:

“Anh chị em thân mến!

Có những bản nhạc làm phát ra một điệu nhạc du dương, giúp cho chúng ta cảm nhận được sự linh thiêng của Thiên Chúa, mà chúng ta được nghe trong nhà thờ hay trong buổi trình diễn thánh ca nào đó. Nhưng cũng có những điệu nhạc không thành lời, không có nốt nhạc mà vẫn đánh động và đi sâu vào tâm khảm của lòng  người, nâng lòng con người lên Thiên Chúa, nhắc nhở con người nhớ đến Thiên Chúa…

Tuy nhiên, trước hết và trên hết, chúng ta phải biết đến bản nhạc thánh thót, tuyệt diệu của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Bản nhạc tuy không được viết bằng lời, bằng nốt nhạc, nhưng đó là bản nhạc của Tình yêu Thiên Chúa xuống thế làm người, và nếu Tình yêu đó được ở trong lòng một nhạc sĩ, thì tác phẩm nhạc sĩ đó viết ra sẽ truyền đạt sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa. Và nếu bản nhạc đó được một ca sĩ hát lên với tâm tình yêu thương thì sẽ đưa người ta tiến đến sự diệu vợi của Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình yêu…

Chúng ta họp nhau nơi đây dâng lời cảm tạ Chúa vì rất nhiều ơn lành chúng ta đã lãnh nhận từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đặc biệt trong ngày Hạnh Ngộ nhạc sĩ và ca sĩ, chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta các anh chị nhạc sĩ và ca sĩ có lòng tin vào Chúa, có lòng tin vào Tình thương yêu của Chúa, cho nên trong cách diễn tả nghệ thuật, các anh chị đang diễn tả vẻ đẹp của  Thiên Chúa, diễn tả vẻ đẹp của tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Cầu xin Mẹ Maria là Đấng đã cùng với Chúa Giêsu trên cây Thánh giá viết nên bản nhạc tuyệt diệu Tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, đồng hành với tất cả chúng ta, đặc biệt với các anh chị nhạc sĩ và ca sĩ, để khả năng nghệ thuật của các anh chị được chứa bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa, và mỗi nốt nhạc mỗi giọng ca, sẽ toả ra hương thơm của Tình yêu Thiên Chúa vì loài người đã xuống thế làm người, vì loài người đã chịu chết, và vì loài người đã sống lại, để tình yêu Thiên Chúa thêm sức sống, mở lòng cho mọi con tim biết mở lòng và đón nhận…”.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, nhạc sĩ Hồng Việt đại diện cho các nhạc sĩ và ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn, cùng dâng những đoá hoa tươi thắm lên Đức Cha, Đức Ông, Cha Trưởng Ban Thánh nhạc và quý Cha đồng tế.

Cuộc Hạnh ngộ với Chúa kết thúc bằng phép lành trọng thể của Đức Giám mục.

4. Hạnh ngộ với nhau

Nơi phần cuối cùng của buổi Hạnh ngộ, các thành phần tham dự đã có buổi gặp gỡ thân mật trong bữa cơm thanh đạm. Đây chính là dịp thuận tiện để các nhạc sĩ và ca sĩ trong Giáo phận nối kết tình thân, mở rộng mối liên hệ trong lãnh vực nghệ thuật; nhất là để khích lệ, nâng đỡ nhau sống đức tin trong lãnh vực chuyên biệt này.

Buổi Hạnh ngộ ngắn ngủi đã khép lại vào khoảng 20g00 cùng ngày, nhưng niềm vui của ngày Hạnh ngộ vẫn còn nối dài trong con tim của người tham dự, và mở rộng đến nhiều tâm hồn trên khắp các nẻo đường của Giáo phận.

Ước mong những ngày Hạnh ngộ của các nhạc sĩ và ca sĩ trong Giáo phận sắp tới, sẽ tiếp tục được sự quan tâm và khích lệ của quý Đức Cha, quý Cha, và của mọi thành phần trong Giáo phận; cách đặc biệt, được sự hưởng ứng tích cực của các nhạc sĩ và ca sĩ trong Giáo phận, để những ngày Hạnh ngộ tiếp theo vẫn mãi thắm nồng tình Chúa và chan hoà tình người.

Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Xuân Lộc



About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW