Giới Gia Trưởng Giáo phận tĩnh tâm và mừng lễ bổn mạng

15-03-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng Giáo phận tĩnh tâm và mừng lễ bổn mạng by

LỄ THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (13/3/2016)
TẠI GIÁO XỨ NINH PHÁT – GIÁO HẠT GIA KIỆM 

Bông huệ trắng sáng ngời gương khiết tịnh
Tấm lòng vàng rạng rỡ đức tín trung

Hôm nay, Chúa Nhật ngày 13.3. 2016, hơn 1.500 vị Gia trưởng đại diện 12 Giáo hạt của Giáo phận Xuân Lộc đã hành hương về Nhà thờ Ninh Phát – Giáo hạt Gia Kiệm tham dự tĩnh tâm Mùa chay và dự THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG. 

Sau những nghi thức tiếp đón, lúc 8g30 quý Gia trưởng tập trung, khởi động và ôn hát. 

Trong dịp này Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Tổng Đại diện giáo phận đến chia sẻ đề tài mục vụ 2016 "Sống và loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa" và mời gọi các Gia trưởng cùng cảm tạ những Hồng ân mà Chúa thương ban : Hồng ân được hiện diện trên mảnh đất Xuân Lộc, được góp phần xây dựng và phát triển cùng Giáo Phận. Vì thế, các gia trưởng phải ý thức hơn nữa vai trò và sứ mệnh của mình. Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, việc đón nhận Bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn thanh tịnh, tích cực làm việc bác ái và cùng với Giáo hội hoàn vũ bước vào tuần thánh tưởng niệm cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là việc làm rất ý nghĩa. 

Lúc 10g00 Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, chánh xứ Ninh Phát, quản hạt Gia Kiệm, đặc trách giới Gia trưởng Giáo phận, cùng quý Cha trong ban Giáo dân, quý cha đặc trách và quý Gia trưởng hân hoan được chào đón Đức Cha phó Giuse Đinh Đức Đạo đến thăm và dâng thánh lễ bổn mạng, tạ ơn. 

Bắt đầu bài huấn từ, trước hết, Đức Cha Phó Giuse đã gửi lời chào thăm của Đức Cha Chánh Đaminh đến quý Gia trưởng. Đồng thời, Ngài cũng nêu bật gương sáng của những Gia trưởng chung thủy, hy sinh, vất vả, thậm chí tiều tụy theo năm tháng vì gánh nặng cuộc sống, vì hạnh phúc của con cái…. 

Trước khi kết thúc, Ngài mượn lời của Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Êphêsô cầu chúc cho Gia trưởng: “Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng” (Ep 3,16). 

Thánh lễ bắt đầu lúc 10g30 trong tiếng nhạc và lời của bài hát: Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai… khi đó, từ tiền sảnh thánh đường, Ban trị sự của 12 Giáo hạt và Ban Hành Giáo cung nghinh Kiệu Thánh Giuse quan thày và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường dâng Thánh Lễ. 

Bài giảng qua câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình được Đức Cha Giuse chia sẻ, nhấn mạnh đến Lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô bờ bến, dù tội chúng ta có đỏ như son nhưng Thiên Chúa nhân từ, xót thương cũng tha thứ và làm cho trở nên trắng như tuyết. Thì ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng luôn dành cho chúng ta – những tội nhân – cơ hội trở về với Ngài trong yêu thương, tha thứ : “ Thầy cũng không kết án con, hãy trở về và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Nhân dịp này, vị đại diện Gia trưởng giáo phận cũng hân hoan chúc mừng bổn mạng Giuse của Đức Cha Phó Giuse, Quý Cha và các Gia trưởng mang thánh hiệu Giuse. 

Xin chúc mừng quý Gia trưởng nhân ngày lễ bổn mạng, xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu đắc lực của thánh cả Giuse tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên chúng ta.

Ban truyền Thông Gia Kiệm





















About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW