Giáo xứ Kẻ Sặt – Những sự kiện lịch sử

21-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt – Những sự kiện lịch sử by

MỘT SỐ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ

  • Năm 1955, đón tiếp Đức Hồng Y Spellman, Giáo chủ New York.
  • Tam nhật kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Ba Đức Giám mục Nguyễn Văn Hiền, Hoàng Văn Đoàn, Trương Cao Đại lần lượt về chủ toạ và thuyết giảng.
  • Ngày 19/02/1959. Đón tiếp Đức Hồng Y Agagianian, Bộ trưởng truyền giáo, Đặc sứ của ĐTC Gioan XXIII, qua Việt Nam chủ toạ Đại hội Thánh Mẫu.
  • Dịp lễ Thánh Thể, với sự cung nghênh Mình Thánh chung quanh làng và kết thúc tại Quảng trường Nhà Thờ. Mỗi khu một Kỳ Đài, tác phẩm của những nghệ nhân trong làng. Mọi thành phần đều tham gia cuộc rước, mỗi Đoàn thể một màu sắc, trang trọng và tôn nghiêm.
  • Năm 1966, đón tiếp tượng Đức Mẹ Fatima thánh du qua Việt Nam. Và vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi có cuộc họp mặt thường niên của anh em chủng sinh gốc Hải Phòng.
  • Ngày 11/02/1973, Thánh lễ làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh Đường do Đức Cha Lê Văn Ấn chủ toạ và ban bố nhiều lời khích lệ.
  • Vào lúc 23 giờ ngày 01/02/1974, Tượng Nữ Vương Hoà Bình thánh du qua Việt Nam, trên đường từ phi trường Biên Hoà đến khu Gia Viên đã dừng chân trước công trình mang tên Mẹ ít phút để khích lệ và chúc lành.
  • Ngày 19/12/1974, Thánh lễ làm phép trọng thể Tân Thánh Đường và Thánh hiến bàn thờ do Đức Cha Nguyễn Văn Lãng chủ sự, đồng thời ban Bí Tích Thêm Sức cho 500 em nhỏ.
  • Ngày 05/01/1975, buổi trình diễn Thánh ca tại Tân Thánh Đường Giáo xứ Kẻ Sặt. Thành phần tham dự có các Ca đoàn của Hạt Hố Nai, Ban nhạc Don Bosco Gò Vấp, Ca đoàn Đệ Tử Dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng, cùng sự tăng cường của Tốp ca trực thuộc Uỷ ban thanh nhạc toàn quốc.
  • Ngày 06/10/1993, Đại lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng Thánh Đường (1973 – 1993).
  • Ngày 11/10/1994, Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Giáo lý và Văn hoá.
  • Ngày 10/10/1995, Lễ khánh thành Nhà Giáo lý và Văn hoá.
  • Ngày 04/04/1996, Thánh lễ Truyền Dầu.
  • Ngày 08/04/1999, Thánh lễ đồng tế giỗ Đức Cha Cố Nguyễn Tùng Cương, nguyên Giám mục Hải Phòng.
  • Ngày 05/10/1999, Đại lễ ngân khánh Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.
  • Năm 2000, Đoàn con Kẻ Sặt Miền Nam về thăm quê mẹ Miền Bắc tham dự Lễ khai mạc, bế mạc Năm Toàn Xá, kỷ niệm 100 năm Công đồng Kẻ Sặt. Bên cạnh đó là lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục đầu tiên của Kẻ Sặt.
  • Ngày 13/01/2003, Thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tân Giám mục Hải Phòng.
  • Ngày 02/05/2003, Đại lễ kim khánh Linh mục của Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Minh và kỷ niệm 30 năm xây dựng Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.
  • Năm 2004, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Minh nghỉ hưu và an dưỡng tuổi già tại Giáo họ Mai Trung.
  • Ngày 12/05/2005, Cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh qua đời tại Giáo xứ Kẻ Sặt và an nghỉ tại Tượng đài Thánh Cả Giuse.

Tiếp tục cập nhật…

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW