Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa – Hồng ân Tiên khấn

01-09-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa – Hồng ân Tiên khấn by

Vào lúc 5h30, ngày 28.8.2016, tại nguyện đường Tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, Dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn lần đầu cho 2 anh em đã hoàn tất 2 năm Tập viện: anh Giuse Cao Việt Cường và anh Giuse Nguyễn Văn Giới. Thánh lễ do cha Đaminh Ngô Công Sứ, quản hạt Xuân Lộc chủ tế. Cùng hiệp lời tạ ơn với các khấn sinh trong thánh lễ có quý cha đồng tế, thân nhân của các anh em tân khấn, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân tham dự.

Từng bước con đi lên, hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng. Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi, từng bước huyền siêu, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư … những lời ca bay cao với tâm tình tha thiết đầy tin tưởng cùng đoàn rước tiến về cung thánh, hướng về Thiên Chúa với niềm tin yêu sốt mến.

Trong thánh lễ, cha chủ tế Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội, Hội Dòng có thêm những ơn gọi mới đã quảng đại hiến thân cho Chúa trong đời sống thánh hiến trợ thế, và cầu nguyện cho các tân khấn sinh hôm nay cảm nghiệm hơn nữa lòng thương xót của Thiên Chúa, để sống trọn vẹn đức ái trong linh đạo phục vụ bệnh nhân và người đau khổ mà Hội Dòng đang tiếp bước. Cũng thế, người tu sĩ không đi tìm cho mình quyền lợi hay để được phục vụ, nhưng là hiến mình để cúi xuống phục vụ người khác. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nhưng đặc sủng của Hội Dòng vẫn được thể hiện rõ nét qua linh đạo và đặc sủng là phục vụ những con người đau bệnh. Những tu sĩ trợ thế không những mang đến cho con người sự chăm sóc về thể xác, nhưng còn mang đến cho họ sự chữa lành về tâm hồn: Qua thân xác yếu hèn đến linh hồn bất diệt. 

Sau bài chia sẻ của cha chủ tế là nghi thức tuyên khấn lần đầu.Các anh em đã tự do nói lên lời cam kết của mình để hiến thân cho Thiên Chúa qua lời khấn Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Phục và Trợ Thế, trước tu huynh Giám tỉnh Matthêu Trần Đoàn Phi – đại diện cha Bề trên Tổng quyền,các tu huynh trong Hội Dòng và trước cộng đoàn phụng vụ.

Từ nay, với lời khấn dòng, các khấn sinh trở nên người tu sĩ, được tháp nhập sâu xa hơn trong mối tình thân với Thiên Chúa, với Giáo Hội và Hội dòng. Nguyện chúc cho các tân khấn sinh hôm nay cảm nghiệm dồi dào hơn nữa tình thương Chúa đang đổ tràn xuống nơi cuộc đời dâng hiến của mình và luôn ghi nhớ lời cam kết hôm nay, đó sẽ là dấu ấn khởi đầu nồng nàn và đáng nhớ nhất. Xin cho các tân khấn sinh hôm nay luôn giữ được một mối tình tuyệt đẹp, nguyên vẹn như tình yêu thưở ban đầu này.

BTT OH






About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW