ĐGH Phanxicô – Hãy nhìn vào gương trước khi xét đoán người khác

22-06-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Hãy nhìn vào gương trước khi xét đoán người khác by

Trước khi xét đoán người khác thì trước hết chúng ta phải nhìn vào gương để xem chính bản thân chúng ta thế nào. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói vào sáng Thứ Hai (20/06) trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican. Trong Thánh Lễ sau cùng của Ngài trước kì nghỉ hè, Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng điều phân biệt giữa sự xét đoán của Thiên Chúa và của chúng ta thì không phải là “sự toàn năng” mà là “lòng thương xót”.

Sự xét đoán chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi, vì thế nếu chúng ta không muốn bị xét đoán, thì chúng tađừng xét đoán người khác Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Tập trung vào Bài Tin Mừng trong ngày, Đức Giáo Hoàngnói “tất cả chúng ta đều muốn Thiên Chúa ‘nhìn đến chúng ta bằng lòng nhân từ’ vào Ngày Phát Xét và rằng Ngài “sẽ quên đi nhiều điều tồi tệ mà chúng ta đã thực hiện trong cuộc sống”.

Chúa Giêsu gọi chúng ta là những kẻ giả hình khi chúng ta xét đoán

Do đó, nếu “bạn liên tục xét đoán người khác”, Ngài cảnh báo, “thì bạn cũng sẽ bị xét đoán với cùng một cách thế mà bạn đã xét đoán”. Ngài nói, do đó, Thiên Chúa đề nghị chúng ta nên nhìn vào trong gương:

“Hãy nhìn vào gương, nhưng đừng đặt mặt nạ lên để che đậy những vết nhăn nheo. Đừng, đừng, đừng, đó không phải là lời khuyên! Hãy soi gương để thấy bản thân bạn như bạn là. ‘Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?’ Hay, ‘sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?’ Và rồi Chúa nhìn vào chúng ta thế nào khi chúng ta thực hiện điều này? Một từ duy nhất: ‘giả hình’. ‘Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ,để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em’”.

Hãy cầu nguyện cho người khác thay vì xét đoán họ

Chúng ta biết rằng Chúa “có một chút nổi giận ở đây”, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài gọi chúng ta là những kẻ giả hình khi chúng ta đặt bản thân chúng ta vào “địa vị của Thiên Chúa”. Ngài nói thêm, đây là điều mà con rắn đã xúi giục Adam và Eva thực hiện: “Nếu ngươi ăn trái này, thì ngươi sẽ nên giống như Ngài”. Ngài nhấn mạnh, “họ muốn giữ vị trí của Thiên Chúa”.

“Vì điều này, việc xét đoán là rất tồi tệ. Xét đoán chỉ thuộc về Thiên Chúa, thuộc về một mình Ngài mà thôi!” Đức Giáo Hoàng giải xác quyết. Nhiệm vụ của chúng ta là “yêu thương”, “thấu hiểu, cầu nguyện cho người khác khi chúng ta thấy mọi sự không tốt lành”, Đức Giáo Hoàng nói, mời gọi chúng ta hãy biết nói tử tế với người khác để họ có thể học từ sai lầm của họ: “Nhưng đừng bao giờ xét đoán. Đừng bao giờ. Và đây là sự giả hình, nếu chúng ta phán xét.”

Sự xét đoán của chúng ta thiếu lòng thương xót; chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán

Khi chúng ta xét đoán người khác, Ngài nói tiếp, “chúng ta đang đặt vị trí của mình vào vị trí của Thiên Chúa”, nhưng“sự xét đoán của chúng ta thì nghèo nàn”; nó không bao giờ là “sự xét đoán thật”.

Nhưng “liệu là những xét đoán của chúng ta có giống như của Thiên Chúa không?” Đức Giáo Hoàng tự hỏi. “Bởi vì Thiên Chúa thì Toàn Năng và chúng ta thì không ư?” Không, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời, “vì sự xét đoán của chúng ta đang thiếu lòng thương xót. Và khi Thiên Chúa xét đoán, Ngài xét đoán bằng lòng thương xót”.

“Hôm nay chúng ta hãy nghĩ về điều mà Thiên Chúa nói với chúng ta: Đừng xét đoán; cách thế mà qua đó chúng ta xét đoán sẽ là cách thế mà chúng ta sẽ bị xét đoán; và, thứ ba, chúng ta hãy soi gương trước khi xét đoán. ‘Nhưng điều này kéo theo điều này…điều nọ kéo theo điều kia…’ ‘Nhưng, hãy chờ chút…’ Tôi nhìn vào gương và rồi suy nghĩ. Trái lại, tôi sẽ là một kẻ giả hình nếu tôi đặt bản thân tôi vào vị trí của Thiên Chúa và, sự xét đoán của tôi là một sự xét đoán nghèo nàn”. Sự xét đoán của con người thiếu lòng thương xót của sự xét đoán của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu những điều này”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio
Nguồn: muoianhsang.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW