Vượt thắng sự thờ ơ và giành được hoà bình: Sứ điệp ngày Thế Giới Hoà Bình 2016

16-12-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Vượt thắng sự thờ ơ và giành được hoà bình: Sứ điệp ngày Thế Giới Hoà Bình 2016 by

VATICAN. 16/12/2015 (MAS/SLM) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Ba đã công bố Sứ điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình, 01/01/2016. Chủ đề của Sứ điệp là: “Vượt thắng sự thờ ơ và giành được hoà bình”.

Trong sứ điệp, đề ngày 08/12/2015, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận nhiều hình thức khác nhau của chiến tranh, khủng bố, bách hại đang hiện diện trong thế giới ngày nay, nhưng nói rằng có một lý do để hy vọng. Ngài trích dẫn một vài sự kiệ trong suốt năm 2015, bao gồm nhiều sáng kiến khác nhau để đối diện với sự biến đổi khí hậu, kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican II, và Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Nói đến chủ đề của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều hình thức khác nhau của sự thờ ơ trong xã hội. Trước hết, có sự thờ ơ với Thiên Chúa, điều mà sau đó sẽ dẫn đến sự thờ ơ với người thân cận của mình và cuối cùng là với môi trường.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói lên điều mà Ngài gọi là “sự thờ ơ với lòng thương xót”, như đã thấy trong trình thuật Sách Sáng Thế về Cain giết chết em mình là Abel. Một cách tương phản, Thiên Chúa can thiệp, sứ điệp nói: “Ngài thấy, nghe, đi xuống, và giải cứu. Thiên Chúa không ở lại trong sự thờ ơ. Ngài chú tâm và Ngài hành động”.

“Lòng thương xót là trái tim của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng viết, và do đó phải là trái tim của tất cả con cái Ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói chúng ta được mời gọi đến với “lòng thương cảm, tình yêu, lòng thương xót và tình liên đới” trong các mối quan hệ của chúng ta với nhau. Ngài nói thêm rằng “sự hoán cải của tâm hồn chúng ta” là cần thiết cho chúng ta để trở nền “mở ra cho những người khác trong tình liên đới đúng đắn”. Đức Giáo Hoàng mời gọi việc xây dựng một nền văn hoá liên đới và thương xót để vượt thắng sự thờ ơ.

Điều này khởi đi từ gia đình, vốn là “nơi đầu tiên mà các giá trị của tình yêu, tình liên đới, sự cùng nhau và chia sẻ, sự quan tâm và chăm sóc nhau được sống và chuyển giao”. Ngài cũng nói về vai trò của các giáo viên và các nhà truyền thông. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng cách riêng các nhà truyền thông phải “bình tâm” về cách mà họ lấy và truyền bá thông tin, nói rằng các phương pháp của họ phải luôn luôn “chấp nhận được về mặt pháp lý và luân lý”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng hoà bình là hoa trái của một nền văn hoá liên đới, thương xót, và thương cảm.

Đó cũng là một dấu chỉ của Năm Thánh Thương Xót, đã bắt đầu từ ngày 08/12, mà trong đó tất cả chúng ta đều được mời gọi để nhận ra sự thờ ơ, và “làm thay đổi thế giới xung quanh chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói rằng những nỗ lực này bắt đầu từ gia đình chúng ta, nơi chúng ta sinh sống, và nơi làm việc của chúng ta. Những nỗ lực này mở ra cho sự quan tâm của xã hội dân sự dành cho những người bị tổn thương, như “các tù nhân, người di dân, người thất nghiệp, người tàn tật”.

Về chủ đề di dân, Đức Giáo Hoàng kêu gọi về tính hợp thức hoá về di dân phải được xem lại, theo một cách thế tạo điều kiện cho sự tháp nhập họ vào trong xã hội, với sự chú tâm đặc biệt dành cho việc cư trú hợp pháp để tránh hành vi phạm pháp.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia hãy mang lại sự trợ giúp cho người nam nữ đang chịu đau khổ vì thiếu việc làm, đất đai, và nơi cư trú.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng việc tín thác những suy tư có trong thông điệp này cho Đức Maria Đồng Trinh Diễm Phúc.

Âu Dương Duy theo Vatican Radio
Nguồn: muoianhsang.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW