Vatican tạo diễn đàn để các Nhà ngoại giao Châu Phi thảo luận với nhau về di dân

15-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Vatican tạo diễn đàn để các Nhà ngoại giao Châu Phi thảo luận với nhau về di dân by

VATICAN. 14/05/2015 (MAS/SLM) – Các nhà ngoại giao hàng đầu tại Toà Thánh được mời gọi vào Thứ Tư để chia sẻ quan điểm của họ và thể hiện niềm hy vọng và những mong đợi của họ khi xét đến hoàn cảnh bi đát của những người di dân đang liều mạng sống của mình để băng qua Địa Trung Hải khi họ thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng được trở về nhà.

Chuyến xuất hành bằng tàu đã được thế giới thấy là hơn 10,000 người đã rời khỏi Địa Trung Hải để thoát khỏi Libya vào tháng trước, và cái chết của ít nhất 1,700 người vì chìm, đã khiến cho Khối Hiệp Nhất Châu Âu đưa ra một kế hoạch để đối phó với thách đố phát sinh bởi dòng người tỵ nạn và di dân lũ lượt.

Một sáng kiến chung đề ra bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về “Công Lý và Hoà Bình” và “Di Dân và Du Mục” đã tạo ra một nền tảng cho các Đại Sứ Châu Phi ở Toà Thánh trao đổi suy nghĩ và ý tưởng cho nhau.

Mục đích của diễn đàn cũng là để giúp các nhà ngoại giao đưa ra những đề xuất cho các Chính Phủ của họ, khi thấy rằng – ĐHY Peter Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình – chỉ ra – rằng một tỷ lệ phần trăm cao những người đang vượt ra khỏi Địa Trung Hải là xuất phát từ các quốc gia Châu Phi.

Trao đổi với Linda Bordoni, ĐHY Turkson nói đến điều dường như là một “sự thinh lặng bại trận’ khi vượt biển khi mà hàng chục ngàn người đã vượt ra khỏi Châu Phi chỉ để gặp gỡ những tra tấn, khai thác, buôn bán và thậm chí là cái chết…

ĐHY Turkson nói về tình hình khủng hoảng hiện tại chỉ ra rằng Đức Giáo Hoàng trước hết đã đưa ra hồi chuông cảnh báo khi Ngài đi đến Lampedusa và nói về một “nền văn hoá thờ ơ”.

Ngài nhận định về sự kiện là cuộc xuất hành bị lật bi thương gần đây diễn ra đã làm cho Châu Âu tổ chức một cuộc họp và đưa ra kế hoạch để đối phó với thử thách.

ĐHY Turkson nhận định về sự kiện là mặc dù không phải mọi người đều đi vào Châu Âu ngang qua con đường do Địa Trung Hải cung cấp, một phần lớn số đó là từ Bắc Phi và Vùng Sa Mạc Sahara Châu Phi.

“Tại sao mọi người lại nói về điều này không có gì xuất phát từ Châu Phi ư? Chúng tôi không nghe gì từ Những Người Đứng Đầu Nhà Nước, Chúng tôi không nghe gì từ Khối Hiệp Nhất Châu Phi”, Ngài nói.

Vì thế, nhận ra rằng sức mạnh của các Đại Sứ là một điều giới hạn, “chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể làm cho họ xích lại với nhau và tạo ra ít nhất là một diễn đàn, một nền tảng để cho họ trao đổi các tư tưởng và ít nhất là để có thể đề xuất cho các chính phủ của họ rằng các Cơ Quan của Toà Thánh đang cảm thấy thế này”, Ngài nói.

ĐHY Turkson nói rằng trong suốt buổi gặp gỡ của họ, thực ra đã xảy ra là một số chính phủ đã nghe tiếng nói của họ, trong đó có Ai Cập. Và các tổ chức như ECOWAS và AU cũng đã thể hiện quan điểm của họ.

ĐHY Turkson nói là cuộc thảo luận giữa những người hiện diện đặt rất nhiều trọng tâm vào chiều kích toàn cầu của hiện tượng.

ĐHY nói rằng hiện tượng buôn người cũng được nói đến như là một nhu cầu cho sự phát triển ở các nước nghèo.

Ngài nói rằng các Đại Sự đồng thuận rằng: “liệu đó là lý do vì sao chúng ta không nên đưa trách nhiệm cho các chính phủ của chúng ta để có một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này hay không?”

ĐHY Turkson kết thục bằng việc chỉ ra rằng thật là tốt cho cả EU và cho AU gặp nhau để thể hiện vấn đề này cách riêng biệt – và đi đến những giải pháp – “nhưng việc ngồi lại với nhau để bàn luận các vấn đề với nhau là điều khả thể”.

Joseph C. Pham Theo Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW