Tổng kết sinh hoạt học tập chủ đề Mục vụ Giáo phận năm 2012

20-11-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng kết sinh hoạt học tập chủ đề Mục vụ Giáo phận năm 2012 by

Ngày 05/01/2012, Trong giờ tổng kết tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận, Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo Phận đã công bố chủ đề mục vụ năm 2012 là GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ SỐNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI VÀ TINH THẦN PHỤNG TỰ. Đây là năm thứ hai trong kế hoạch Ngũ niên chuẩn bị mừng KIM KHÁNH ngày thành lập giáo phận vào năm 2015.

I. Cùng với việc công bố chủ đề mục vụ, Ban Mục vụ giáo phận đã cung cấp lần lượt các tài liệu sinh hoạt chủ đề cả trên mạng thông tin của giáo phận để mọi người có thể truy cập và sử dụng.

II. Các giáo xứ, các Giới, các Hội Đoàn và nhiều cá nhân đã nhiệt tình đón nhận các tài liệu mục vụ chủ đề, phổ biến, lên kế hoạch học hỏi và thi đua. Rất nhiều giáo xứ, giáo hạt, Dòng tu, các Giới, các Hội Đoàn đã tích cực tham gia học và sống chủ đề mục vụ 2012.

III. Trong dịp tổng kết Thi Đua Học Tập Chủ Đề Mục Vụ Năm 2012 tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc vào ngày kỷ niệm tấn phong Giám Mục 8 năm của Đức Cha Đaminh, theo báo cáo của các đơn vị đã tổ chức thi đua, Ban Mục Vụ giáo phận ghi nhận như sau :

1) Giới Thiếu nhi giáo phận: đã lên kế hoạch ngay từ đầu năm với các giai đoạn:

  • Từ tháng 01 – 06 : các giáo xứ tổ chức học tập và thi tuyển, chọn 03 em xuất sắc mỗi cấp về dự thi tại Giáo Hạt;
  • Tháng 07/2012, các Giáo hạt tổ chức thi tuyển chọn mỗi cấp 03 em về thi cấp Giáo phận;
  • Ngày 11/08/2012, đông đảo các GLV, phụ huynh, tu sĩ, linh mục cùng 117 thí sinh xuất sắc đến từ 09/12 Giáo Hạt tham dự thi chung kết tại Nhà thờ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh.
  • Sau 03 vòng thi đấu sôi nổi, hào hứng, Cha Đặc trách và BTS Giới thiếu nhi giáo phận đã giới thiệu 03 em xuất sắc hạng nhất của 03 cấp:

– Cấp I :  Em Maria Đinh Ngọc An, GX. Phúc Hải

– Cấp II : Em Giuse Nguyễn Phúc Thiên Bảo, GX. T.hóa

– Cấp III : Em Giuse Trịnh Tiến Đạt, GX. Gia Yên

2) Giới Trẻ: Mặc dù sinh hoạt giới trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban phụ trách Giới Trẻ giáo phận đã vận dụng mọi phương thế sinh động giúp các Bạn Trẻ học hỏi chủ đề mục vụ và tham dự ngày tổng kết 28/10/2012 tại Gx Phúc Hải: đã có 43 Bạn Trẻ được tuyển chọn từ 09/12 GHạt. Sau 03 vòng thi “Rung chuông vàng”, Giới Trẻ đã có 03 bạn xuất sắc là:

  • Chị Lucia Nguyễn Thị Ngọc Diễm, GX.Thuận Hòa
  • Anh Đaminh Trương Quốc Thắng, GX. Đaminh
  • Chị Maria Nguyễn thị Thùy Trâm, GX. Martinô

3) Gia Trưởng – Hiền Mẫu: Nếu năm 2011, chỉ có giới Gia Trưởng tổ chức ngày thi tổng kết giới cấp giáo phận, thì năm nay, giới Hiền Mẫu đã tổ chức hoành tráng, có đông đủ các giáo xứ, giáo hạt với những bộ đồng phục rực rỡ, tại nhà thờ Chính Tòa vào ngày Chúa nhật 02/09. Sau đó có 05 bà mẹ xuất sắc được giới thiệu về thi tài với các Gia trưởng tại TGM ngày lễ tạ ơn 8 năm Giám Mục của Đức Cha.

Đó là các bà: 

  • Anna Nguyễn thị Hiền Vy, GX. Tân Mai                   
  • M. Goretti Phạm Thị Phước Hiền, GX. Thanh Hóa                     
  • Maria Trần thị Phan, GX. Tâm Hòa                     
  • Maria Phạm Thị Lộc, GX. Thanh Sơn                   
  • Maria Nguyễn Thị Phương Mai, GX. Định Quán

Còn Giới Gia trưởng, với khí thế của năm 2011, Cha Đặc trách và Ban Trị sự đã đầu tư công sức lên kế hoạch, phổ biến, động viên từ đầu năm để tổng kết “Hội thi Rồng Vàng” vào ngày Thứ Bảy 13/10/2012 tại nhà thờ Ninh Phát, mang sắc thái văn hóa dân tộc đặc sắc, tuyển chọn 05 gia trưởng xuất sắc để thi tài với Giới Hiền mẫu trong ngày 11/11.

Đó là các ông:

  • JB. Nguyễn HoàngTuấn, GX. Bắc Hải                   
  • Đaminh Cao Thanh Bình, GX. Ngô Xá                 
  • Vinhsơn Vũ Bá Tín, GX. Bùi Chu                 
  • Giuse Đoàn Gia Anh, GX. Bùi Thượng                 
  • Giuse Thân Trọng Trịnh, GX. Thọ Lâm

4) Các Hội đoàn: trong giáo phận có những phương thức riêng phổ biến, học tập và sống chủ đề. Có hai hội đoàn đã có chương trình học và thi đua tiêu biểu là:

Đạo Binh Đức Mẹ giáo phận Xuân Lộc (Legio Mariae) với những nỗ lực học tập từ đầu Mùa Chay, hơn 6000 anh chị em quân binh Legio trong giáo phận tích cực tham gia học chương trình Mục Vụ năm 2012. Đến tháng 8-2012, tổ chức thi tại các cấp Praesidium, và các Curiae. Trong tháng 9, tại các Curiae trực thuộc, hay tại các hội đồng Comitium sẽ tổ chức thi cho những người thi đạt tại các kỳ thi cấp. Ngày 21-10, Hội đồng Regia đã tổ chức thi chung kết tại nhà thờ Chính Tòa, có 14/17 đơn vị tham dự, với 199 thí sinh :

KẾT QUẢ

– Giải nhất tập thể: Comitium Phú Long (gồm 2 hạt Phú Thịnh và Long Thành)

– Và 06 cá nhân xuất sắc đồng hạng là:

  • Anh Giuse Phạm Lưu Phương, Comitium Gia Phương               
  • Chị Maria Nguyễn Thị Thơm, Comitium Gia Phuơng               
  • Chị Maria Nguyễn thị Ngọc, Comitium Long Khánh               
  • Chị Matta Cao Thị Cúc, Comitium Lomg Khánh               
  • Chị Xêxilia Phạm Thị Xuân, Comitium Long Khánh               
  • Chị Matta Trần Thị Mnh Tuyết, Comitium Long Khánh

– Gia đình Tận Hiến Đồng Công: Phát động từ đầu năm 2012 và thi đua qua 03 đợt:

  • Đợt 1: tại các giáo xứ (15/6 – 15/7): có 3.756 thí sinh;
  • Đợt 2: có 09/12 miền (Hạt) tham dự với 710 thí sinh;
  • Đợt 3: cấp Giáo phận tổ chức ngày 24/10/2012 tại Nhà thờ Giang Điền, có 217 đoàn viên tham dự.

– Gia đình Tận hiến giới thiệu 03 cá nhân xuất sắc:

  • Chị Maria VũThị Tân, GX. Tân Mai           
  • Chị Maria Lê Thị Thái Thanh Thu Thủy, GX. Tâm An         
  • Chị Maria Đỗ Thị Tuyết Vân, GX. Bạch Lâm

5) Thi đua giữa các giáo xứ trong giáo hạt: Chương trình mục vụ hàng năm luôn được các giáo xứ hưởng ứng tích cực. Phần đông các giáo xứ đều có kế hoạch phổ biến, học tập và thi đua. Tòa Giám mục rất hân hoan nhận được báo cáo của Hạt Xuân Lộc : Với sự nhiệt tình tổ chức, động viên của Cha Quản Hạt và các cha chánh xứ, đã có 262 thí sinh thuộc 42/60 giáo xứ trong hạt tham gia hội thi chung kết cấp hạt tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc vào ngày Chúa Nhật 14/10. Kết quả cuối cùng có 3 giáo xứ đạt giải:

  • Giáo xứ Thái Xuân, hạng nhất.
  • Giáo xứ An Lộc, hạng nhì.
  • Giáo xứ Thái Thiện, hạng ba.
  • Và đạt giải cá nhân xuất sắc là chị Anna Trần Thị Thu Sương, giáo dân giáo xứ Chính Tòa.

6) Thi đua trong các Hội Dòng: chan hòa với sinh hoạt của giáo phận, nhiều Hội Dòng đã mau mắn đón nhận chương trình mục vụ hàng năm của giáo phận, và đã đưa vào nội dung học tập và sống của các cộng đoàn. Cụ thể có hai hội dòng đã phổ biến chương trình thi đua học hỏi về chủ đề mục vụ năm 2012 của giáo phận là :

– Hội Dòng MTG Xuân Lộc: năm nay đã có 238 thành viên Hội Dòng gồm quý Dì Khấn trọn, Học viện, tập viện và các em thỉnh viện tham gia các đợt thi. Ngày tổng kết chung với giáo phận, hội dòng giới thiệu về giáo phận 04 chị em xuất sắc thuộc 04 khối : Khấn trọn – Học viện – Tập viện và Thỉnh viện là: Dì Maria Trần thị Thúy                 

  • Dì Têrêsa Lê thị Tuyết Nhung                 
  • Dì Lucia Vũ thị Xuân Nguyệt                  
  • Và Em thỉnh viện Maria Hoàng thị Tươi

– Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm: từ tháng 1 – 8 /2012, hội dòng phát động quý Dì từ dưới 56 tuổi đều tham gia việc học tài liệu mục vụ. Có cộng đoàn đã ghi âm tài liệu, vừa làm việc vừa nghe tài liệu theo phương án “mưa dầm thấm lâu”. Đã có 12/91 Dì đạt điểm tối đa (20/20). Các Dì khác không ai dưới 14/20đ. Trong ngày tổng kết tại Tòa Giám Mục, hội Dòng giới thiệu 03 dì ở những cộng đoàn gần nhất về nhận phần thưởng của Đức Cha:

  • Dì Maria Lê thị Phương               
  • Dì Lucia Trần thị Ánh Tuyết               
  • Dì Maria Nguyễn thị Hạnh Duyên

Còn các Hội Dòng khác chắc chắn cũng có những phương thức thi đua riêng có thể cũng rất đặc sắc về chủ đề mục vụ giáo phận, nhưng chưa có tổng kết, nên không có lược ghi báo cáo.

KẾT: Tất cả những nỗ lực học hỏi chủ đề mục vụ của các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã được báo cáo cũng như chưa được báo cáo … tất cả đều chung một tâm tình của những người con trong gia đình giáo phận đang đáp lại lời mời gọi của vị cha chung tham gia vào việc “ canh tân đời sống Đức Tin”. Và như thế, chúng ta có quyền tin tưởng trong năm mục vụ sắp tới năm 2013:”Gia đình và giáo xứ sống Đức Tin trong hiệp thông và bác ái”sẽ đem lại cho giáo phận những sinh hoạt thi đua học tập khởi sắc hơn nữa

TRAO GIẢI THƯỞNG CHO CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẤT MỚI 2012

Có ba thể loại văn học đã dự thi năm nay là

I. VĂN XUÔI: Gồm 12 Tác giả với: 18 truyện ngắn, 01 truyện dài (136 trang) và 01 Kịch

Về nội dung

Các tác giả đã đề cập đến nhiều mặt đời sống xã hội của giáo dân. Có người tự nguyện chôn cất thai nhi (Chiến sĩ thầm lặng). Có gia đình chồng bỏ bê vợ con (Bước ngoặt), Có gia đình con bỏ học giáo lý đi chơi game (Gia Đình Yêu Thương), có giáo dân thương cha sở, chở cha đi quyên góp xâu dựng nhà thờ (Chuyện mưa nắng ngày xưa), có ơn gọi đời sống dâng hiến của nữ tu (Chén Đắng, Câu chuyện Rose-Nụ hồng bé nhỏ, Thiếu nữ hoa hồng), của các tu sinh ĐCV (Đường Về), có cả số phận những cô gái từ Bắc vào Nam làm công nhân, bị lường gạt (Vấp ngã).

Trong những hoàn cảnh ấy, người giáo dân đã sống đức tin vững vàng, vượt lên đau khổ (Tình yêu Thánh Giá), đã là muốn men cho đời, xoa dịu những đau khổ, đem đến sự ủi an và niềm tin yêu cho tha nhân. Đặc biệt là ơn gọi đời dâng hiến thật mạnh mẽ, sáng ngời. Tất cả các tác phẩm đều tràn đầy tính lạc quan và tinh thần nhân văn Công Giáo

Về nghệ thuật

Các tác giả tỏ ra vững “tay nghề” trong nghệ thuật kể truyện, tạo tình huống và có văn phong riêng.

Những truyện Ước mơ của ba cây táo, Đường về, Chiến sĩ thầm lặng, Hồn nhiên tuổi thơ, Chén đắng, Tình yêu trên quê hương có thể để lại được ấn tượng trong lòng người đọc. Các tác giả: P.Vinhsơn, Nguyễn Thị Khánh, Vũ Duy Từ, Nguyễn Tiền Cảnh, Phạm Ngọc Quang, Lương Thị Phương Trâm tỏ ra có năng lực sáng tạo dồi dào.

XẾP LOẠI

  • Hạng A: Chiến sĩ thầm lặng (P. Vinhsơn), Tình yêu trên quê hương (Nguyễn Thị Khánh), Đường về (Phạm Ngọc Quang)
  • Hạng B: Tập truyện ngắn (P. Vinhsơn), Truyện dài: Hồn Nhiên tuổi thơ (P. Vinhsơn), Ước mơ của ba cây táo (Trần Tiến Cảnh)
  • Hạng C: Màn Sương (Vũ Duy Từ), Chuyện mưa nắng ngày xưa (Nguyễn Thị Thanh Hương), Gia đình yêu thương (Kịch – Nguyễn Thị Khánh), Chén đắng (Phạm Thanh Thủy)
  • Hạng khuyến khích: Câu chuyện Rose-Nụ hồng bé nhỏ (Nguyễn Thị Minh Tâm), Thiếu nữ hoa hồng (Lương thị Phương Trâm), Đường về nở hoa (Vũ Thị Nguyên Nhi).

Giải thưởng cho tác giả có nhiều tác phẩm dự thiTác giả P.Vinhsơn, là người thuộc giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc năm nay tham gia 01 tập truyện ngắn và 01 tập truyện dài, cả hai tập đều có chất lượng nghệ thuật. Vì thế, để khích lệ P.Vinhsơn, ban tổ chức đã trao cho ông giải thưởng: Tác giả có nhiều Tác Phẩm dự thi.

II. THƠ: Tác giả: 11, Tác phẩm: 08 tập thơ (247 bài thơ)

Về nội dung: Tâm tình nổi bật là tâm tình cảm tạ tri ân tình Chúa bao la, là lòng thống hối, là lòng tin cậy mến thiết tha, là quyết tâm theo Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Nhiều tác giả đã thâm nhập được vào cuộc sống thực tại của người khó nghèo, chia sẻ bằng lòng nhân ái của Đức Giêsu. Nhiều tác giả hướng về Giáo Phận trong 50 năm qua để nhận ra hồng ân lớn lao của Chúa, qua đó bày tỏ lòng tri ân Chúa.

Về nghệ thuật: Tuy có vài tác giả còn lung túng trong phương pháp làm thơ (thể loại, cấu tứ, vần điệu, bút pháp) và chưa vượt qua được người đi trước, song nhiều tác giả thực sự có nghệ thuật điêu luyện, có nỗ lực tìm tòi những hình ảnh mới, cách diễn đạt mới và đi sâu vào đời sống khám phá những đề tài mới. Trên hết là tình cảm yêu Chúa yêu người dạt dào, nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, từ chính cuộc đời Chúa Giêsu, đã làm nên những vần thơ đạt tới giá trị nghệ thuật làm lay động lòng người.

XẾP LOẠI

  • Hạng A: Dâng lễ vật mùa phụng vụ (Nguyễn Thị Thanh Hương), Một Nhà – Tim đỏ trong khăn, Mùa xuân nảy lộc (Dương Kim Quới)
  • Hạng B: Bên đời thinh lặng (Nguyễn Thị Lam ) – 3 tập thơ (Nguyễn Lữ Gia)
  • Hạng C: Hành trình ơn gọi (Trần Huy Ngọc Tuấn), Hồng yến (tập thơ của Nguyễn thị Miến, GX. Tân Phú)
  • Hạng khuyến khích: Các tác giả (Vũ Duy Từ, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Lưu Đình Từ, Nguyễn Thu Hương)

III. CA KHÚC: Tác giả: 10 (có tác giả không tìm thấy bài (Lâm Hoàng Ân); Tác phẩm: 19

Nhận xét chung: Cảm hứng chủ đạo là suối nguồn hồng ân của Chúa và tâm tình tri ân. Đề tài khá phong phú. Nhiều bài có giai điệu đẹp, truyền cảm, trong sáng. Tuy nhiên việc phát triển giai điệu để làm phong phú màu sắc thẩm mỹ của ca khúc còn hạn chế. Ít có bài thực sự mới mẻ.

XẾP LOẠI

  • Hạng A: Mong Mãi có cha (Vũ Duy Từ), Ơn Ta Đủ Cho Con (Lâm Hoàng Ân), Chúng con là đoàn chiên (Nguyên Nhung), Đức Kitô suối nguồn yêu thương (Đoàn Văn Sửu), Xuân Lộc Ca (Trần Thái Hòa).
  • Hạng B: Suối Nguồn Hồng Ân (Phan Hồng Việt), Suối nguồn tình yêu (Nguyễn Ngọc Tuyên), Trời Đất Mới & Cây Sứ Trổ Bông (Dương Kim Quới)
  • Hạng C: Thoáng Thu Phai (Lưu Đình Từ)
  • Hạng khuyến Khích: Trần Thị Miến.

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW