Tĩnh tâm Mùa Chay của ĐTC: Phá vỡ truyền thống hay chỉ là nền tảng Dòng Tên của Ngài?

03-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Tĩnh tâm Mùa Chay của ĐTC: Phá vỡ truyền thống hay chỉ là nền tảng Dòng Tên của Ngài? by

VATICAN. 02/03/2015 (MAS/SLM) – Mặc dù Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thay đổi tập quán của các vị tiền nhiệm của Ngài bằng việc rời khỏi Vatican cho buổi tĩnh tâm Mùa Chay thường niêm của Ngài, thì một vị linh mục nói với CNA rằng vị giáo hoàng chỉ đang trở về với cội rễ Dòng Tên đích thực của Ngài.

“Đây là điều mà anh em Dòng Tên thực hiện”, Cha Joseph Carola, S.J., một giáo sư thần học tại Học Viện Gregorian Rôma, nói trong một buổi phỏng vấn ngày 26/02.

“Việc Đức Thánh Cha chọn đi một nơi khác là một chất rất Dòng Tên của Ngài, đi đến một nơi mà Ngài không làm việc thường nhật, để thực hiện các buổi linh thao. Đó là việc đang giữ truyền thống của chúng tôi”.

Việc thực hiện đi đến một nơi riêng tư để tĩnh tâm, tránh xa khỏi “tất cả bạn hữu và những cuộc gặp gỡ, hỏi mọi sự lo lắng thế tục”, là “một điều rất quan trọng đối với anh em Dòng Tên”, Cha nói.

“Việc tĩnh tâm thường là đi xa đến một nơi đã định và dành những ngày này trong sự tĩnh lặng và cầu nguyện, việc cầu nguyện thường là năm tiếng một ngày, cùng với việc suy niệm về những bài giảng tĩnh tâm”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các thành viên của Giáo Triều vừa kết thúc kỳ tĩnh tâm năm ngày tại Casa Divin Maestro ở Ariccia, một thành phố toạ lạc khoảng 16 dặm ngoại thành Rôma.

Chương trình tĩnh tâm năm nay, bắt đầu từ ngày 22 đến 27/02, được hướng dẫn bởi Cha Dòng Cát Minh, Bruno Secodin, về chủ đề: “Các tôi tớ và các ngôn sứ của Thiên Chúa hằng sống”, theo thông báo ngày 30/01 trên tờ L’Osservatore Romano. Cha Sacodin mới được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Tu Sĩ (lo Về Đời Sống Tận Hiến và Đời Sống Tông Đồ).

“Chúng tôi chính thức không thực hiện tĩnh tâm tại cách cơ sở của chúng tôi”, Cha Carola nói. Học từ Tập Sách Linh Thao bìa da của Thánh I-nha-xi-ô với phần khắc biểu tượng Dòng Tên trên bìa, Cha tiếp tục nói về người tĩnh tâm “có thể rời khỏi căn nhà mà người ấy đang ở và chọn một căn nhà khác hoặc một căn phòng khác để sống ở đó trong một sự riêng tư cao độ nhất có thể”.

Casa Divin Maestro là một nơi lý tưởng cho kiểu tĩnh tâm này, Cha nói. Toạ lạc bên Hồ Albano, cách nơi nghỉ hè của đức thánh cha Castel Gandolfo không xa, thì đó là “một nơi thật đẹp”.

“Chính tại đó mà Ngài có thể tách ra khỏi hết mọi những bận tâm trần tục mà Ngài thường phải giải quyết trong sinh hoạt bình thường, và khỏi mọi cuộc hẹn và mọi điều khác có thể làm cho Ngài bị phân tâm, và đi vào một sự cô tịch lớn lao hơn”, Cha Carola nói. “Ở đó linh hồn có thể trở nên gần gũi với Chúa hơn trong cầu nguyện”.

Được cộng đoàn Phaolô quản lý, nơi tĩnh tâm “cực kỳ sạch sẽ, và được giữ ấm trong suốt mùa đông, và có những khu vườn đẹp, một lối đi dạo toàn hoa hồng, và một Via Crucis”, cùng với “một cảnh quan về hồ thật tuyệt”, Cha nói.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đức Giáo Hoàng cùng các thành viên Giáo Triều tổ chức kỳ tĩnh tâm Mùa Chay tại nơi tĩnh tâm ở Ariccia. Mặc dù việc thực hành tĩnh tâm của đức giáo hoàng được diễn ra liên tục cùng với các vị đứng đầu các thánh bộ toà thánh Vatican mỗi năm bắt đầu khoảng 80 năm về trước dưới triều Đức Phaolô XI, đó vẫn cứ là một thông lệ cho các vị tuân thủ các buổi linh thao ở tại Vatican. Bắt đầu từ Mùa Chay 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn tổ chức kỳ tĩnh tâm bên ngoài Thành Rôma, theo đúng chất của nền tảng Dòng Tên của Ngài”.

“Việc cầu nguyện cùng với những người mà bạn cộng tác là điều quan trọng”, Cha Carola nói, khi nói đến phần thực hành việc tĩnh tâm của Đức Giáo Hoàng cùng với các vị đứng đầu Giáo Triều. “Đức Thánh Cha muốn cùng với các vị cộng sự gần gũi nhất hiệp nhất với Ngài trong cầu nguyện trước Thiên Chúa”.

Tuy nhiên ngoài việc tổ chức kỳ tĩnh tâm bên ngoài Thành Rôma thay vì tại Vatican, Cha Carola nhấn mạnh rằng sẽ chẳng có gì mới về tuần tĩnh tâm này. “Đức Gioan Phaolô II, Đức Benedict XVI, các vị đều mời một vị giảng thuyết tham dự, và vị giảng thuyết sẽ giảng tại Nguyện Đường Đấng Cứu Thế ở phủ giáo hoàng”, Cha nói.

“Đó là một thời gian quan trọng để hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện, không chỉ là làm việc cùng với nhau, nhưng là để cầu nguyện cùng nhau để trở nên gần gũi hơn nữa trong Thiên Chúa và hy vọng rằng, thông qua các ân sủng lãnh nhận được, để có thể phục vụ Giáo Hội tốt đẹp nhiều hơn nữa”.

Ann Schneible
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ CNA

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW