Thường huấn Linh mục cuối năm 2013

27-11-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thường huấn Linh mục cuối năm 2013 by

Sáng ngày 25-11-2013, gần 370 linh mục giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về TGM để tham dự khóa thường huấn 2 ngày trọn 25 và 26/11/2013.

Đúng 7g45’, Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận Xuân Lộc hiện diện cùng với các Linh mục, để khai mạc ngày thường Huấn.

Sau khi khai mạc, Đức Cha trình bày những nhận định chung về tình hình trong giáo phận Xuân Lộc trong năm qua, 2012-2013.

Đức Cha nói: Chúng ta vừa kết thúc năm mục vụ 2013 cũng là năm thứ ba của chương trình Ngũ niên mừng Kim khánh Thành lập Giáo phận, với chủ đề “Gia đình và Giáo xứ sống Đức tin trong hiệp thông và bác ái”. Giờ đây, chúng ta cùng nhìn lại năm qua với những thành quả gặt hái được để tạ ơn Chúa, cũng như tìm ra những điểm còn yếu kém, cùng đưa ra đường hướng mục vụ cho năm tới, tiếp tục Chương trình Ngũ niên: “Canh tân đời sống đức Tin để gia đình và giáo xứ trở thành gia đình của Thiên Chúa”, đồng thời hoà nhịp với đường hướng của Giáo hội hoàn vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng …

Sau lời phát biểu khai mạc, Đức Cha đã báo cáo tổng kết tình hình giáo phận năm 2013 qua những số liệu thống kê như sau:

1. Linh mục

Năm qua có 6 linh mục qua đời (4 LM Triều, 2 LM Dòng) và phần lớn là do tuổi già, chỉ có một trường hợp thương tâm nhất là cha Martino Trần Quốc Hậu, Phó xứ Trung Ngãi, chết vì tai nạn xe ở độ tuổi 35.

Năm qua chúng ta có thêm 49 tân linh mục. Đặc biệt có một chủng sinh được truyền chức linh mục vào tháng 10 vừa qua cho địa phận Broken Bay tại Úc.

Số Linh mục trong giáo phận hiện nay là 529, gồm:

  • 393 linh mục Triều của Giáo phận,
  • 136 linh mục Dòng.
  • 358 cha đang làm mục vụ.
  • 13 cha du học.
  • 49 cha nghỉ hưu (43 LM Triều và 6 LM Dòng).
  • 6 cha sẽ được gửi đi truyền giáo ở nước ngoài: Hong Kong, Canada, và Malaysia theo tinh thần của Hội Nghị FABC 2012. Đây là lần đầu tiên Giáo phận chính thức gửi LM đi truyền giáo tại nước ngoài.

LM trẻ tuổi nhất là 30 và cao tuổi nhất là 76. Tuổi trung bình của các cha là 48. Mỗi cha phụ trách trung bình khoảng 2.574 giáo dân, trong khi năm 2012 mỗi cha phụ trách khoảng 2.800 giáo dân. Đó là một dấu hiệu vui mừng cho Giáo phận.

Cũng năm qua, có khoảng 100 cha thuyên chuyển nhiệm sở.

2. Phó tếHiện có 1 thầy Phó tế, và dự kiến sẽ truyền chức phó tế cho một số chủng sinh đã tốt nghiệp các khoá I và II, hiện đang giúp xứ, vào ngày 13/01/2014.

3. Chủng sinh

Hiện có 217 chủng sinh, trong đó có:

  • 1 thầy phó tế.
  • 3 thầy đang du học tại Rôma.
  • 171 thầy đang học tại Đại chủng viện.
  • 25 thầy đi Năm thực tập Mục vụ.
  • 26 thầy đi Năm thử.
  • 4 thầy đi giúp ngoại lệ.
  • 6 thầy đang giúp xứ và nghỉ bệnh.
  • Có 236 Dự tu Đại học và 300 Dự tu Trung học. Năm nay lần đầu tiên Chủng viện tuyển sinh Dự tu ở độ tuổi sớm hơn, bắt đầu từ lớp 9.

Tổng cộng có 769 Chủng sinh và Dự tu.

4. Tu sĩ nam nữ

Hiện nay có 75 Dòng tu và Tu hội hiện diện và hoạt động trong giáo phận:

57 Dòng và Tu hội Nữ với số tu sĩ là 1.858 : tăng thêm 4 Dòng tu xin đến hiện diện và hoạt động trong giáo phận. Đó là các Dòng sau:

  • Dòng Nữ Tá Viên Carmilo, hiện ở giáo xứ Hà Nội.
  • Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, hiện ở giáo xứ Hiền Hoà.
  • Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời, hiện ở xứ Đông Hoà.
  • Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, hiện ở xứ Hiền Hoà.

18 Dòng và Tu hội Nam với số tu sĩ là 271.

5. Giáo lý viênTổng số GLV là 8.756, tăng 437 người so với năm trước.

6. Giáo dânSố giáo dân hiện nay là 921.489, tăng 14.817 người so với số liệu năm trước.

7. Gia đìnhTổng số các gia đình trong toàn Giáo phận là 239.861, tăng 29.396 gia đình. Trong đó, có 212.401 gia đình hợp pháp, 1.666 gia đình không hợp pháp (mắc ngăn trở). Năm 2014 đã được HĐGMVN chọn là năm PHÚC ÂM HOÁ GIA ĐÌNH. Trong đường hướng ấy, Giáo phận chúng ta chọn chủ đề năm 2014 là GIA ĐÌNH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. Thiết tưởng những con số này sẽ là chất liệu giúp chúng ta suy tư, khảo cứu về hiện trạng gia đình hiện nay, cũng như tìm kiếm những giải pháp mục vụ thích hợp để chăm lo cho các gia đình trước các thách đố của thời đại.

8. Hôn phốiHôn nhân Công giáo trong năm là 9.207 ; có 269 đôi chuẩn khác đạo và 642 đôi được hợp thức hóa.

Năm qua có

  • 793 đôi ly dị, nếu năm 2012 tăng 119 đôi thì năm 2013 tăng thêm 195 đôi.
  • 28 đôi ly thân.
  • 1.274 đôi bỏ nhau, nếu năm 2012 tăng 197 đôi, thì năm 2013 tăng thêm 172 đôi.

Hiện nay có 2.102 đôi chung sống bất hợp pháp, nếu năm 2012 tăng 365 đôi, thì năm 2013 lại tăng thêm 228 đôi.

9. Các cơ sở hoạt động mục vụ bác ái xã hội

a. Giáo xứ – Giáo họ

Trong năm qua, không có giáo xứ hay giáo họ mới được thành lập. Tuy Toà Giám Mục đã nộp đơn lên Chính quyền Tỉnh từ năm 2012 để xin cho 10 giáo họ mới được nâng lên hàng giáo xứ.

Như vậy hiện nay Giáo phận có 243 giáo xứ và 26 giáo họ biệt lập.

Năm 2013, có 9 nhà thờ mới đã được khánh thành và thánh hiến.

b. Cơ sở giáo dục và đào tạo: Không có cơ sở nào mới ngoài 3 cơ sở trực thuộc Ban BAXH – Caritas Xuân Lộc:

  1. Phòng khám nhân đạo Xuân Hòa: có 5.914 lượt bệnh nhân nghèo đến khám chữa bệnh và được phát thuốc miễn phí. Tổng chi 326.910.000đ.
  2. Cơ sở BTXH Cô Nhi Thiên Bình: 128 em cô nhi, 36 cụ già neo đơn, 5 bà mẹ đơn thân sanh con. Tổng chi 3.066.587.000đ.
  3. Trường Trung Cấp Nghề Hòa Bình: Sau 6 năm hình thành và xây dựng, từ ngày 15/10/2012, nhà trường đã bắt đầu niên học đầu tiên. Năm học 2012-2013, có 308 em học sinh với 187 em nội trú, 121 em ngoại trú. Năm 2013-2014, nhận khoảng 600 học sinh. Tổng chi 4.446.565.000đ.

Năm nay trường đã xây dựng thêm căn tin và khu nhà nội trú cho sinh viên. Tháng 10 vừa qua đã đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng dãy nhà thứ hai học lý thuyết cho học sinh.

Sau khi tổng kết tình hình chung giáo phận 2012-2013, Đức Cha nói về Đường hướng mục vụ năm 2014.

Chúng ta hãy tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả học tập và sống đức tin theo các chủ để của ba năm vừa qua.

Chúng ta vừa kết thúc năm thứ ba và bước sang năm thứ tư của chương trình Ngũ niên mừng Kim Khánh Giáo phận. Mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề mục vụ năm nay: “Gia đình sống và loan báo Tin Mừng” theo tài liệu do Giáo phận biên soạn.

Cùng với Giáo hội Việt Nam, chúng ta sống theo tinh thần Thư Chung của HĐGMVN gửi toàn thể Dân Chúa tháng 10/2013 với chủ đề Phúc Âm Hoá Gia Đình. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, thảo luận, và sống tinh thần của Thư Chung này.

Trong năm nay sẽ hoàn thành việc tu chính Bản Hướng dẫn Đời sống và Sứ vụ Linh mục năm 2008 và bản Quy chế Hội đồng Linh mục, cũng như những công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Năm Thánh mừng Kim khánh thành lập Giáo phận…

Sau đó, Đức Cha ủy cho Cha Trưởng Ấn TGM công bố thư chung 2014

Sau khi công bố thư chung, Đức Ông TĐD gợi ý tìm hiểu thư chung và những gợi ý về chủ đề mục vụ 2014: “Gia đình sống và loan báo Tin Mừng”, sau đó Đức Ông nêu lên những câu hỏi để các tổ thảo luận.

Vào buổi chiều, Cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách Ban Huấn giáo Giáo phận trình bày những gợi ý học hỏi về Chủ đề mục vụ Giáo phận 2014.

Cũng trong buổi chiều này, các Cha trong từng Giáo hạt được đề cử Linh mục Quản hạt trong giáo hạt, và sau giờ kinh chiều, Đức Cha đã công bố những thành viên cộng tác với Ngài trong việc điều hành Giáo phận như sau:

Tổng Đại diện: Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú

  • Quản hạt An Bình: Cha Gioan Trần Xuân Hùng, Chánh xứ Tâm Hòa
  • Quản hạt Biên Hòa: Cha Philiphê Lê Văn Năng, Chánh xứ Biên Hòa
  • Quản hạt Gia Kiệm: Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, Chánh xứ Ninh Phát
  • Quản hạt Hố Nai: Cha Đaminh Bùi Văn Án, Chánh xứ Bắc Hải
  • Quản hạt Hòa Thanh: Cha Phaolô Phạm Văn Viện, Chánh xứ Tiên Chu
  • Quản hạt Long Thành: Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành, Chánh xứ Liên Kim Sơn
  • Quản hạt Phú Thịnh: Cha Giuse Đinh Nam Hưng, Chánh xứ Bùi Chu
  • Quản hạt Phương Lâm: Cha Phanxicô X. Trần Văn Phan, Chánh xứ Phú Lâm
  • Quản hạt Phước Lý: Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng, Chánh xứ Bắc Thần
  • Quản hạt Tân Mai: Cha Giuse Phạm Sơn Lâm, Chánh xứ Tân Mai
  • Quản hạt Túc Trưng: Cha Phêrô Lưu Thành Tâm, Chánh xứ La Ngà
  • Quản hạt Xuân Lộc: Cha Đminh Ngô Công Sứ, Chánh xứ Chính Tòa Xuân Lộc

Kết thúc ngày thường huấn thứ nhất bằng giờ kinh tối.

Sang ngày thường huấn thứ hai,

Sau giờ kinh sáng và nguyện gẫm là giờ điểm tâm sáng. Đúng 7g30, quí cha trở về Hội trường TGM và Ban thư ký trình bày bản đúc kết về 8 câu hỏi đã thảo luận ngày 25/11.

Sau bản đúc kết, Đức Cha Chính Đaminh đón nhận thêm những ý kiến và kinh nghiệm mục vụ của quí Cha trong năm qua, đặc biệt về vấn đề truyền giáo trong giáo phận để bổ sung cho bản đúc kết.

Sau đó, Đức cha công bố bổ nhiệm quí Cha trong HĐLM Gp. Xuân Lộc nhiệm kỳ 2014-2018.

Đức Cha Phụ Tá trình bày về chủ đề: Hướng tới năm thánh Kim khánh giáo phận 2015

Đức Ông thông tin về những nỗ lực mà Giáo phận sẽ cố gắng thực hiện cho đến năm 2015 và sau năm 2015. Đức Ông cũng đề xuất những sinh hoạt, được đặt trong tình yêu của Chúa từ những gợi ý của Đức Cha Phụ tá Giuse.

Ngày thường huấn kết thúc bằng Thánh lễ Bế mạc năm Đức Tin của các Linh mục tại Nhà nguyện TGM Xuân Lộc.

Trước khi kết thúc Thanh lễ, qua các Cha, Đức Cha chính Đaminh gửi đến các gia đình trong giáo phận Xuân Lộc tâm tình quí mến và lời chúc sức khỏe, ước mong các gia đình và từng người trong giáo phận nỗ lực và sống tinh thần truyền giáo cách tốt nhất trong năm mục vụ mới này.

Thánh lễ Bế mạc năm Đức Tin của các Linh mục tại Nhà nguyện TGM Xuân Lộc.

Ban Truyền Thông Giáo Phận

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW