Thánh lễ truyền chức Linh mục cho Phó tế Phaolô Vũ Văn Doanh, ICM

29-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ truyền chức Linh mục cho Phó tế Phaolô Vũ Văn Doanh, ICM by

Vào lúc 9h30 thứ bảy 27/07/2013, tại Nhà thờ Giáo xứ Minh Giáo, Giáo Hạt Đàlạt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đàlạt đã cử hành Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế Phaolô Vũ Văn Doanh, tu sĩ thuộc Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền Giáo.

Đồng tế thành lễ với Đức Cha Antôn có cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cha Tổng Phụ Trách Tu Hội Tận Hiến Giuse Nguyễn Việt Hưng, cha bề trên Đại Chủng Viện Malta, Quý cha Quản Hạt và 40 linh mục.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, cha mẹ, thân nhân của tiến chức và giáo dân từ nhiều nơi trong và ngoài Giáo phận.

Bước vào Thánh lễ, Đức Cha Antôn mời gọi mọi người hiệp lòng cùng Tu hội và tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho tiến chức và cầu nguyện cho chính mỗi người. Vì khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô còn gọi là chức tư tế cộng đồng ; với tiến chức là chức linh mục thừa tác, để cộng tác với Đức Kitô trong việc rao giảng, thánh hóa và lãnh đạo Dân Chúa.

Sau các bài đọc Lời Chúa, Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng, Tổng đại diện Nam Tu Hội Tận Hiến, giới thiệu và chứng nhận tiến chức là xứng đáng, Đức Cha Antôn chấp nhận, tuyển chọn thầy Phó Tế lên chức linh mục.

Tiếp đó, dựa vào huấn dụ trong Sách Nghi thức, Đức cha đã ngỏ lời với công đoàn và tiến chức về nhiệm vụ linh mục:

“Anh chị em thân mến, vì thầy này là con cái chúng tôi và là thân nhân bạn hữu của anh chị em, sắp được cất nhắc lên chức Linh mục, xin anh chị em hãy chú ý nhận định xem thầy sắp nhận lãnh thừa tác vụ nào trong Hội Thánh.

Thật ra, toàn thể dân thánh Chúa đều thực hiện chức tư tế vương giả trong Đức Kitô. Tuy nhiên, chính Vị Thượng Tế chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã chọn một số môn đệ để nhân danh Người chính thức thi hành nhiệm vụ tư tế trong Hội Thánh thay cho nhân loại. Vì được Chúa Cha sai đi, chính Người đã sai các Tông Đồ đi khắp thế gian, để nhờ các ngài và những giám mục kế vị các ngài, mà luôn luôn hoàn tất nhiệm vụ là Thầy, là Tư Tế và là Mục Tử. Còn linh mục là người được kêu mời hợp tác với Hàng Giám Mục trong nhiệm vụ tư tế để phục vụ dân Thiên Chúa, trở thành cộng tác viên của Hàng Giám Mục.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi thấy người anh em này đáng được phong lên chức Linh Mục, để phục vụ Chúa Kitô là Thầy, là Tư Tế, là Mục Tử và là Đấng làm cho Hội Thánh, Nhiệm Thể Người, được thành hình và phát triển, để trở nên dân Thiên Chúa và đền thánh.

Vì phải nên giống Đức Kitô Thượng Tế muôn đời, phải liên kết với chức tư tế của Giám mục, thầy sẽ được thánh hiến thành tư tế thật sự của Tân Ước, để rao giảng Phúc Âm, chăn dắt dân Thiên Chúa và cử hành việc phụng tự, nhất là trong thánh lễ.

Còn con thân mến, con sắp lên chức Linh Mục, con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô là Thầy chúng ta. Con đã vui mừng lãnh nhận Lời Chúa, con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm Luật Chúa, con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Vậy giáo lý của con phải nên lương thực nuôi dân Thiên Chúa, hương thơm đời sống con phải nên niềm vui thú cho các tín hữu Đức Kitô, để lời nói và gương lành con xây dựng nhà Thiên Chúa là Hội Thánh.

Con cũng phải thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Đức Kitô. Vì chưng thừa tác vụ con sẽ giúp hoàn thành lễ tế thiêng liêng của tín hữu, hiệp cùng lễ tế của Đức Kitô mà tay con dâng tiến khi cử hành lễ tế không đổ máu trên bàn thờ. Vậy, con phải ý thức việc con làm, phải noi theo điều con thực hiện, nghĩa là khi cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, con cố gắng chế ngự thân xác khỏi nết xấu và tiến bước trong đời sống mới.

Khi rửa tội quy tụ người ta vào dân Thiên Chúa, khi nhân danh Đức Kitô và Hội Thánh ban phép Giải Tội, khi Xức Dầu Thánh nâng đỡ bệnh nhân, khi cử hành các nghi lễ thánh, khi dâng lời ca ngợi tạ ơn và cầu nguyện trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, không những thay cho Dân Thiên Chúa mà còn thay cho toàn thể thế giới : những khi ấy, con hãy nhớ mình được tuyển chọn giữa loài người và được nhắc lên thay thế họ để lo những việc thuộc về Thiên Chúa. Vậy, con hãy luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Đức Kitô Thượng Tế trong đức mến chân thật, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Đức Giêsu-Kitô.

Sau hết, con thân mến, khi liên kết và vâng phục Giám Mục thi hành nhiệm vụ Thủ Lãnh và Mục Tử của Đức Kitô, con hãy cố gắng quy tụ các tín hữu thành một gia đình, để con có thể hướng dẫn họ đến với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Con hãy luôn luôn ngắm nhìn gương sáng của Mục Tử tốt lành : Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Người đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ hư mất”.

Qua các lời hứa, tiến chức tỏ rõ quyết tâm theo Chúa đến cùng, và với lời hứa vâng phục, trung thành với Giám mục, tiến chức đã đặt trọn đôi tay của mình trong tay Đức Cha Antôn.

Cộng đoàn sốt sắng dâng lời kinh, hiệp cùng các thánh trên trời, khẩn cầu Thiên Chúa thêm ơn giúp sức cho tiến chức. Đức Cha Antôn và quý cha đồng tế đã đặt tay trên tiến chức như dấu chỉ nhận tiến chức vào linh-mục-đoàn ; rồi Đức giám mục đọc lời nguyện truyền chức, thông ban ơn Chúa Thánh Thần giúp tân chức thi hành nhiệm vụ linh mục. Sau lời nguyện truyền chức, Tân chức đã được cha nghĩa phụ giúp mặc phẩm phục. Nghi thức Truyền chức tiếp tục với việc Đức giám mục xức dầu trên đôi bàn tay của tân chức để từ nay, đôi tay này được thánh hiến để “thánh hóa dân Kitô-giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa”. Chén thánh cũng được trao để từ nay, Tân linh mục không những là người dâng lễ tế, mà còn phải tế lễ chính thân mình mỗi ngày. Cử chỉ trao hôn bình an kết thúc Nghi thức truyền chức.

Linh mục đoàn Giáo phận và Tu hội Tận hiến có thêm thành viên mới, để cùng với Giám mục, với bề trên, tân chức sống hiệp nhất, cộng tác và yêu thương phục vụ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước phép lành cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Việt Hưng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Tu Hội. Ngài cám ơn Đức Cha Antôn – Đấng Bản quyền của Tu Hội, cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và hết mọi người, luôn đồng hành và hiện diện với Tu Hội lúc buồn cũng như khi vui. Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện để Tu Hội thực hiện trọn vẹn sứ mạng của mình.

Cha mới cũng nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn của mình, và trong sứ vụ mới, ngài xin mọi người tiếp tục thương yêu, nâng đỡ…

Phép lành của Thiên Chúa được Tân Linh mục ban trên cộng đoàn hiện diện, một lần nữa cho thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, cho từng người con của Ngài. Xin được mãi vang lên “lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la…” trong cả cuộc đời chúng con.

Khải Linh, WGP. Đà Lạt 28-07-2013

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW