Thánh lễ khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều

20-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều by

9 giờ sáng Thứ Ba 19/6/2018, Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Phong Thánh của Giáo phận Xuân Lộc đã được cử hành tại Giáo xứ Tân Triều, Giáo Hạt Biên Hòa, vùng đất mà Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh đã cất tiếng khóc chào đời (khoảng năm 1828).

Chủ sự Nghi Thức Khai mạc, Mở Cửa Năm Thánh và Thánh Lễ là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse, có sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, quý Cha quản hạt và quý Cha trong Giáo Phận. Đồng thời, còn có các Tu sĩ Nam Nữ đại diện các Dòng tu, các Chủng Sinh và anh chị em giáo dân đại diện cho từng cộng đoàn Dân Chúa của các Giáo Hạt, Giáo xứ trong Giáo Phận.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã chủ sự Nghi Thức Khai Mạc tại Khán Đài của Giáo xứ. Mở lời và hướng ý, Đức Cha mời gọi mọi người hãy như Thánh Stêphanô, ngước mắt nhìn trời nơi có Mẹ Maria, đông đảo các Thánh, đặc biệt là các thánh Tử Đạo Việt Nam đang ca ngợi và chúc tụng Chúa. Để trong sự chiêm ngắm đó, mọi tín hữu trong Giáo Phận được mời gọi “hãy yêu Chúa, yêu người và làm chứng cho Tin Mừng để trở nên những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh”. 

Sau khi tuyên đọc và lắng nghe bài Tin Mừng Luca 4,14-21, cộng đoàn tiếp tục lắng nghe “Thư Công Bố về Năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam”, cũng như những giáo huấn dành cho toàn thể tín hữu sống trong Năm Thánh của Hội Đồng Giám Mục về Năm Thánh.

Kết thúc phần công bố Thư Năm Thánh, Đức Cha Chủ Tế mời gọi mọi người hãy “tiến bước nhân danh Đức Kitô, Người là Đường dẫn đưa chúng ta tiến vào Năm Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta hãy tiến bước theo Người mà tiến đến quê Trời, nơi có Thiên Chúa tình yêu hiền dịu.” Đáp lại lời mời, quý Đức Cha, đoàn đồng tế và Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh đã tiến bước đến trước Cửa Nhà Thờ để tham dự Nghi Thức Mở Cửa Nhà Thờ do Đức Giám Mục Giáo Phận thực hiện. Nghi thức Mở Cửa Nhà Thờ là biểu trưng của việc Mở Năm Thánh cho toàn thể tín hữu trong Giáo Phận Xuân Lộc đến Giáo xứ Tân Triều để hành hương và lãnh nhận ơn lành từ Thiên Chúa. Và như thế, Năm Thánh Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt nam đã chính thức mở ra đem lại niềm vui cho mọi tín hữu trong Giáo phận Xuân Lộc khi được hưởng nhờ ân phúc từ Năm Thánh này.

Sau Nghi thức Mở Cửa Nhà Thờ, quý Đức Cha,đoàn đồng tế, và mọi người đã tiến vào Nhà Thờ để dâng Thánh Lễ. Nghi thức làm phép nước và rẩy trên cộng đoàn trong phần đầu lễ của Đức Giám Mục nhắc mọi tín hữu nhớ lại Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận: kết hợp với Chúa và quy tụ thành một trong Hội Thánh thánh thiện, và cũng là hành động mời gọi tín hữu thống hối vì những lầm lỗi đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em mình.

Từ ý tưởng các bài đọc và nhất là Thánh Lễ Mở Cửa Năm Thánh, Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, Quản hạt Giáo Hạt Xuân Lộc, Chánh xứ Giáo xứ Chính Tòa, đã khai triển ba ý nghĩa của cụm từ “tử đạo”. Tử đạo là dấu chứng hùng hồn của niềm tin; là dấu chứng bền vững của tình yêu Kitô giáo và là dấu chỉ sống động của việc truyền giáo, loan báo Tin Mừng. Dựa trên các ý nghĩa then chốt đó, Cha Đa Minh đã trưng dẫn những lời nói, hành động của các Thánh Tử Đạo Việt Nam để đánh động mỗi người. Để rồi, nơi các Thánh Tử Đạo đã nổi bật lên một điểm chung, dễ thấy: Các Ngài luôn yêu mến Chúa thiết tha và cũng rất yêu quê hương Việt Nam này. Tiếp đến, cha gợi ý rằng: việc Mở Năm Thánh Mừng Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hay những khi nhắc đến cái chết của các Ngài, không phải là lúc để chúng ta khơi lên đống tro tàn của bạo lực, để nhâm nhi nỗi đau và mong muốn báo thù. Không phải như thế. Mỗi lẫn nhắc nhớ và mừng kính các Thánh Tử Đạo, chính là lúc chúng ta được thúc đẩy để dám sống tử đạo trong chính ngày hôm nay, trong môi trường mỗi tín hữu đang sống. Nếu Cha Ông xưa phải chịu roi đòn và giết chết, thì hôm nay, chúng ta đang có những “cuộc tử đạo trắng” hằng ngày của việc giữ đạo, sống đạo sao cho đúng ơn gọi Kitô hữu, và hãy để cho những cuộc tử đạo của chúng ta trở thành ân huệ lớn lao, là dấu chỉ của tình yêu tự hiến.

Trước khi ban Phép Lành Toàn Xá, Đức Giám Mục Giáo Phận đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha Đa Minh, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Anh Chị Em Giáo dân trong Giáo phận đã về Giáo xứ Tân Triều tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh. Đặc biệt, Đức Cha cũng cám ơn quý Cha, quý Ban Hành Giáo trong Giáo Hạt Biên Hòa, đặc biệt Cha Chánh Xứ và bà con giáo dân Giáo xứ Tân Triều đã góp phần rất lớn cho việc tổ chức Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh được tốt đẹp.

Sau đó, với những huấn từ ngắn, sâu sắc và dễ nhớ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi mọi người hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Cha Ông- các Thánh Tử Đạo Việt Nam- một đức tin kiên trung, để rồi những thế hệ con cháu, là chúng ta, được hãnh diện. Nhưng, Đức Cha nhấn mạnh rằng, “chúng ta cũng cần phải biết sống đức tin thế nào để mai sau con cháu chúng ta cũng sẽ hãnh diện về cách chúng ta sống đức tin của mình.” Trích dẫn lại Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha tha thiết kêu gọi mọi người hãy học hỏi theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cố gắng sống đức tin kiên trung trong từng ơn gọi, trong từng môi trường, hoàn cảnh sống của mỗi người, để tất cả làm nổi bật được một lối sống “thấm nhuần về tình yêu của Thiên Chúa”. Ngài tiếp rằng, nếu khi xưa Cha Ông đã noi gương và sống như Chúa Giêsu, cho dẫu phải  chết, thì cái chết của các Ngài vẫn đem lại niềm vui cho nhiều người và mọi người, chứ không phải đem đến sự thù hận, thì ngày nay, “từng người trong Giáo Phận hãy sống thế nào, để khi chết đi, cái chết của mỗi chúng ta cũng sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người khác”.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Giám Mục Giáo phận mong muốn mọi người trong Giáo phận hãy biết cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho nhau “biết yêu thương cả kẻ thù”. Lời cầu nguyện của mọi tín hữu trong Giáo phận còn phải hướng về những người nghèo, người già, người đau bệnh, người đau khổ về tinh thần, những gia đình đang đau khổ, những người lương dân, di dân từ khắp mọi miền đất nước vì kinh tế đang phải tha hương và sống trọ tại Giáo phận Xuân Lộc này. Đặc biệt, Đức Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những người đang bị khủng hoảng, thử thách về đức tin, hay không sống đức tin đúng nghĩa, để nhờ những lời cầu nguyện này, họ được thoát ra khỏi những khủng hoảng về niềm tin, được vững mạnh trong niềm tin vào Thiên Chúa.  

Và cuối cùng, Phép lành Ơn Toàn Xá từ tay Đức Giám Mục Giáo Phận đã được ban cho mọi tín hữu tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng 30 Năm Các vị Tử Đạo Việt Nam được phong thánh (19/6/1988- 19/6/2018).

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
Nguồn: giaophanxuanloc.net














About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW