Thành Jerico – Jerusalem (CN 31 TN – C)

03-11-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Jerico – Jerusalem (CN 31 TN – C) by

Jericho, cách Jerusalem 24 km về phía Đông, là thành phố lâu đời nhất thế giới có dân cư sinh sống liên tục cách nay 10 ngàn năm.

Từ Jordan các đoàn hành hương nhập cảnh vào Israel thường đi qua ngã cầu Allenby Bridge (Jordan gọi là King Hussein Bridge) và từ đó đến thẳng thị trấn Jericho.



Nằm dưới mực nước biển 260 mét, Jericho là thị trấn thấp nhất thế giới.

Du khách đến Israel đều đến xem cây vả ông Gia-kêu trèo lên cách nay hơn 2000 năm để được nhìn thấy bóng dáng Chúa Giêsu!


Nhưng chẳng những ông đã được nhìn thấy mà còn được Chúa dừng lại nói chuyện và đến ở nhà ông !

Có phải chính cây vã này cách nay 2000 năm ông Dakêu đã nhìn thấy Chúa? – Có thể không phải nhưng điều chắc chắn là ông đã nhận được Ơn Cứu Độ theo lời Chúa nói ! 

Jericho còn một địa điểm thu hút khách hành hương nữa: ngọn núi nơi Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ với những vinh hoa phú quí thế gian, sau khi ăn chay 40 đêm ngày.


Trên sườn núi hiện nay có Tu Viện Cám Dỗ (Monastery of Temptation) thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp

Hai em gái Palestine bên luống bắp cải dưới chân núi Cám Dỗ

Ngoài ra còn có nhà hàng Cám Dỗ – một cách "ăn theo" Phúc Âm của ngành du lịch !


Nhà thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp

Nhà thờ Công Giáo

Trường Học trong khu nhà thờ Công Giáo

Bên trong nhà thờ

Cảnh chạng vạng tối trên đường đi đến Jerusalem

Là thành phố đầu tiên dân Do Thái thời Cựu Ước chiếm đóng sau 40 quanh quẩn trong sa mạc, Jericho lại là vùng đất đầu tiên (cùng với dải Gaza) người Do Thái trao lại cho Palestine theo hiệp ước hòa bình năm 1994 !

Hien Quang – October 24, 2010

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW