Sứ điệp Fatima

28-06-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Sứ điệp Fatima by

Đức Mẹ Maria đã hứa ban 15 đặc ân của Kinh Mân Côi qua Thánh Đaminh và Alan cho những ai trung thành Lần Hạt. Hứa nồng nhiệt nhưng chưa đủ, Mẹ còn nhấn mạnh Thánh Alan phải nhớ kỹ để nói cho mọi người biết rằng:

– Ai mến và đọc tử tế, là dấu chắc chắn được sống.
– Trái lại, ai ghét, ai không đọc, ai đọc lôi thôi là dấu chỉ hầu như chắc chắn sẽ hư đi.

Mẹ long trọng hứa, nhưng vẫn quá ít người phấn khởi cầu nguyện cho tử tế. Tại sao? Tại con người sau phạm tội sinh ra tối tăm và yếu đuối: “Tôi yêu điều tai hại, nhưng không thích điều phúc đức”. Ai cũng thích hạnh phúc và hoà bình, nhưng tội nghiệp đa số lười biếng và chỉ ưa hạnh phúc giả tạo. Hơn nữa tên Satan luôn tung chiến dịch “Câm/điếc”: Bịt miệng kẻ phải nói và bịt tai người cần nghe.

Đức Mẹ hứa nhiều và ngăm đe nặng, nhưng đa số vẫn hững hờ, Giáo Hội lâm nguy. Trong suốt thế kỷ XX Mẹ đôn đáo hiện ra khắp nơi, khiến Thánh tượng khóc, khóc ra máu hàng trăm lần, hàng trăm nơi khắp thế giới, thúc giục chừa tội và Lần Hạt, và đặt biệt trong thời gian này có Thánh tượng Đức Mẹ La Vang khóc nước mắt máu bên Hoa Kỳ, đây là điềm báo cho đất nước Việt Nam: nếu không có đủ lời cầu nguyện thì Việt Nam sẽ bị trừng phạt cách khủng khiếp vì tội ác phá thai, và các tội lỗi khác chống lại Thiên Chúa.

Hầu như ai cũng biết ở Fatima Đức Mẹ dạy gì, nhưng ít ai làm. Đức Mẹ ra lệnh:

  • “Phải Lần Hạt liên tiếp mới có hoà bình” (13/5/1917)
  • “Phải Lần Hạt hàng ngày” (13/6/1917)
  • “Phải Lần Hạt nhiều mới có hoà bình” (13/7/1917)
  • “Nhiều kẻ hư đi vì thiếu người hy sinh Lần Hạt cho” (19/8/1917 tại Valinhos)
  • “Bệnh nhân phải Lần Hạt để được ơn cần” (13/9/1917)
  • “Phải chừa tội. Phải đền tạ Trái Tim Mẹ. Phải Lần Hạt nhiều. Ta là Nữ Vương Kinh Mân Côi” (13/10/1917)

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW