Những “phép lạ” trong cuộc đời bác sĩ Allen Lewis

25-02-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Những “phép lạ” trong cuộc đời bác sĩ Allen Lewis by

Vatican News (24.02.2022)  Ngày 04/02/2022, tại nhà thờ thánh Patrick ở Columbus, bang Ohio, bác sĩ Allen Lewis đã được một tổ chức Công giáo trao danh hiệu "Người đàn ông Công giáo của năm". Phát biểu trong dịp này, bác sĩ Lewis đã chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng cảm động của ông. Đối với ông, có những điều xảy đến trong cuộc sống mà ông chỉ có thể gọi đó là những phép lạ.

Kinh nghiệm đầu tiên bác sĩ Lewis chia sẻ chính là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô vào mùa Xuân năm 1994, một cuộc gặp gỡ mà theo ông, đã thay đổi cuộc đời của ông mãi mãi. Khi đó Lewis là một bác sĩ nhi khoa trẻ đang cố gắng trở lại sống thực hành đức tin Công giáo một cách tích cực khi đi tham dự Thánh lễ tại Trung tâm Newman ở Thành phố Salt Lake, nơi ông sống vào thời điểm đó.

Ông kể: “Tôi đi dự Thánh lễ tại Trung tâm Newman, và trong khi đọc Kinh Tin kính của Công đồng Nixêa, Chúa Cha đã ôm lấy đứa con hoang đàng. Tôi cảm thấy một tình cảm yêu thương, thương xót và chào đón vô cùng mãnh liệt – hòa bình của thiên đường. Tôi đã trở về nhà của cha tôi. Chúa Giêsu biết rằng tôi cần cuộc gặp gỡ đó để không nghi ngờ rằng Người có thật. Chúa đã dạy tôi rất nhiều điều, bởi vì trong nhiều việc tôi đã chỉ cậy dựa sức mình”.

Đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc gặp gỡ, và trong cuộc sống của mình, ông ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn.

Kinh nghiệm đức tin thứ hai của bác sĩ Lewis là khi con trai của ông bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cách đây 22 năm. Ông chia sẻ: “Nó làm tan vỡ những giấc mơ, nhưng nó đã đưa tôi đến với nghề nghiệp hiện tại của mình. Khi tôi học cách để giúp con tôi, nó cũng đã giúp tôi chữa bệnh cho những người khác."

Bác sĩ Lewis đã thành lập Trung tâm Y học Tích hợp Thánh Gia ở Columbus, Ohio, nơi ông chuyển đến vào năm 2010. Ông kết hợp y học truyền thống với các thực hành cổ truyền như sử dụng thảo mộc và các loại chữa trị khác. Phương pháp này, theo ông, nhấn mạnh đến việc cần phải xem xét những gì đã xảy ra trước một căn bệnh, cách chữa trị nó và những thay đổi trong lối sống để ngăn ngừa nó tái phát.

Trong công việc của một bác sĩ, bác sĩ Lewis cũng đã cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô theo những cách tuyệt vời khác. Một trong những điều này liên quan đến một sự việc xảy ra trong ba tháng đầu tiên mà ông hành nghề bác sĩ nhi khoa. Ông đã được gọi đến cấp cứu cho một trẻ sơ sinh có nhau thai đã tách ra khỏi tử cung của người mẹ. Ông kể: “Bé gái bị đen tím do thiếu oxy hoặc tim ngừng đập. Chúng tôi bắt đầu làm những gì chúng tôi được đào tạo để làm, nhưng nó không hiệu quả. Trong sự tuyệt vọng, tôi đã kêu lên với Chúa: 'Xin đừng để em bé này chết'. Vài giây sau, tim em bé bắt đầu đập trở lại, da dẻ trở lại hồng hào và được đưa đến bệnh viện gần đó. Ngày nay, theo tôi biết, những khó khăn khi mới chào đời không để lại ảnh hưởng nào đối với bệnh nhân”.

Chính vì sự việc này và những sự việc tương tự khác mà bác sĩ Lewis biết rằng phép lạ là có thật và vẫn xảy ra trên thế giới ngày nay.

Bác sĩ Lewis cũng chia sẻ về bà Kristin, vợ của ông: “Mọi người hỏi tôi liệu tôi có tin các phép lạ xảy ra không. Tôi nói có, vì Kristin được coi là đã được lành bệnh ung thư sau khi được điều trị không thành công vào năm 2020." Ông nói rằng Thiên Chúa cũng ban cho ông "sức mạnh để đối mặt với những thách thức và nỗi sợ hãi khi vợ ông được chẩn đoán bị ung thư 5 năm trước."

Bác sĩ Lewis đã được chọn để nhận giải "Người đàn ông Công giáo của năm" trong số 17 đề cử từ một ủy ban gồm các đại diện của các tổ chức: Catholic Men’s Luncheon Club, các Chuyên gia Công giáo trẻ, Ủy ban Nam giới Công giáo, Hội Hiệp sĩ Columbo và Câu lạc bộ Serra. Giải thưởng này được tổ chức Catholic Men’s Luncheon Club thành lập vào năm 1957, và từ đó giải thưởng đã được trao hàng năm.

Nói về công việc của mình, bác sĩ Lewis chia sẻ: "Chúa nói với tôi rằng, nếu tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi sẽ có thể tiếp tục mong đợi những kết quả tích cực". (Aleteia 23/02/2022)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi/

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW