Nhưng chỉ dẫn quan trọng cho “Ngày Giáo Phận”

27-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Nhưng chỉ dẫn quan trọng cho “Ngày Giáo Phận” by

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
– NGÀY GIÁO PHẬN –

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ NÚI CÚI – 02/12/2017
VIỆC GIAO THÔNG – ĐIỀU PHỐI XE – VỊ TRÍ CÁC HẠT

 

1. Sơ đồ lưu thông hoàn chỉnh và sơ đồ vị trí các Hạt tại quảng trường

  • Đường Cô Tin vào Trung Tâm, sẽ là lối xe vào của các Hạt Gia Kiệm, An Bình, Phú Thịnh. Xe Ô tô dừng, đổ khách từ  cuối đường bê tông đến cột điện bên trái lễ đài. sau đó, vòng qua cột điện để xuống bãi xe số 7 (khu vực 5 sào): Gia Kiệm; và bãi số 5 (ven sông sau núi): An Bình và Phú Thịnh. Nhằm hạn chế xe ngang qua lễ đài và trong quảng trường. Để tránh bụi, và giữ trật tự.
  • Xe của Quý Cha, xin đi vào đường chính QL 20, vào Bãi số 2 ở bên phải lối lên núi.
  • Lối chính lễ đài. chỉ dành cho xe Quý Đức Cha và xe VIP, đến trước lễ đài, rẽ phải rồi theo dường lên núi vào bãi xe VIP sau lễ đài.
  • Hạt Xuân Lộc , Phương Lâm, Túc Trưng và Hòa Thanh, sẽ vào đường chính quốc lộ 20, theo line bên phải trên đường. Dừng, đổ khách ở lề phải trước quảng trường. sau đó, xuôi dốc vào bãi số 4 (khu vực 7 mẫu): Xuân Lộc, Hòa Thanh và Phương Lâm; Túc Trưng đi tiếp để vào bãi xe số 6 của mình sau núi.
  • Các Hạt Biên Hòa, Tân Mai, Hố Nai. Sẽ vào đường chính QL 20. Theo line bên trái trên đường – cạnh lô cao su, vào Bãi xe số 3 tại quảng trường. Lưu ý, dừng và đỗ khách trong bãi xe của mình, nhằm tránh lối cho đường lên núi.
  • Xe của Quý Tu sĩ, Lương dân, Di dân, Hạt Phước Lý, Hạt Long Thành, các ban phục vụ, bệnh nhân. Sẽ vào đường chính QL20, sau đó, vào đường lên núi. Dừng, đổ khách gần lễ đài (cột điện bên phải quảng trường). Sau đó, lên bãi xe số 1 trên đỉnh núi.
  • Xe của khách hành hương không có phù hiệu, sẽ được trạm Hướng dẫn điều phối: Dán phù hiệu Khách Hành Hương. để vào bãi riêng ở bãi xe số 4. Khách có chỗ ngồi riêng ở quảng trường, tùy ít nhiều…

2. Khi ra về sẽ được điều phối theo thứ tự

  • Đoàn xe Rước Đức Mẹ.
  • Xe Quý Đức Cha, Xe VIP, Xe Quý Cha.
  • Xe của Quý Tu sĩ, Lương Dân, Di Dân, Hạt Phước Lý, Hạt Long Thành, các ban phục vụ, bệnh nhân: đón khách trước lễ đài, ra về.
  • Bãi xe số 3 tại quảng trường (Hạt Biên Hòa, Tân Mai, Hố Nai, Hòa Thanh): Khách lên xe tại bãi xe, đủ khách mới rời bãi ra về.
  • Hạt Xuân Lộc, Hạt Phương Lâm: đón khách ở cuối quảng trường, ra về lối QL20. 
  • Hạt An Bình và Phú Thịnh: đón khách tại quảng trường nơi Hạt của mình và ra về bằng 2 lối, vì lúc này, lối đã thông.
  • Hạt Túc Trưng và Hạt Gia Kiệm về sau cùng, đón khách tại quảng trường và ra về.

Bản hướng dẫn giao thông sau khi hiệu chỉnh & Bản phân nhiệm có điều chỉnh phù hợp

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN VỊ TRÍ NƠI QUẢNG TRƯỜNG

Nguồn: giaophanxuanloc.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW