Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam

18-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam by

Trong ngày kính nhớ các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta đây là những người con cháu cùng chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa đã ban thưởng cho các ngài qua cuộc khổ hình trần thế. Đồng thời cũng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đất nước chúng ta có nhiều chứng nhân anh dũng đã dám hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô. Hơn nữa, trong ngày kỷ niệm này, chúng ta hồi tưởng lại những gian khổ mà các thánh đã trải qua để gìn giữ và bảo vệ đức tin với bao cung bậc cảm xúc từ đau thương, xúc động, kính phục, cho đến cảm mến, tự hào…

Nơi các thánh tử đạo, chúng ta có nhiều câu chuyện để nói, nhiều tâm tình để ghi nhớ, suy tư… và trong tâm tình đó, bài viết này xin được gợi ý và chia sẻ một vài suy tư để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ, kính tôn và chiệm nghiệm;

Điều trước tiên chúng ta nhận thấy nơi cuộc khổ hình của các thánh tử đạo, đó là sự hiện diện của Thiên Chúa và sự hiển hiện quyền năng của Ngài. Thật vậy, kinh nghiệm đời thường cho thấy là trong chúng ta ai ai cũng sợ đau, sợ khổ, và kinh nghiệm của những cơn đau trong cơ thể hay những lần mang thương tích trên người làm chúng ta sợ hãi, kinh khiếp phải tìm cách chạy chữa trị hay tránh né… Thế mà nơi cuộc khổ hình của các vị chứng nhân, chúng ta thấy các ngài chịu trăm bề thử thách: đòn vọt, tù đày, tra tấn, khủng bố… và nếu chỉ với sực lực con người thì có lẽ nhiều người trong các ngài đã tháo lui, đã chối đạo. Ấy thế nhưng các ngài vẫn can đảm, vẫn hiên ngang đón nhận cực hình vì danh Chúa Kitô… điều này cho thấy rõ được sức mạnh và quyền năng của Chúa được biểu lộ qua con người mỏng giòn và yếu đuối của các ngài, nơi cuộc khổ hình mà các ngài gánh chịu. CHÚA Ở CÙNG CÁC NGÀI.

Với niềm xác tín là những người được THIÊN CHÚA Ở CÙNG, chúng ta cũng phải để cho sức  mạnh của Chúa hiển hiện nơi cuộc đời chúng ta khi chúng ta chống trả chước cám dỗ, khi chúng ta sống các giá trị đức tin và thực thi lời mời gọi của Tin Mừng trong thời đại hôm nay. Chắc hẳn thời đại và hoàn cảnh của chúng ta hôm nay khác hẳn với thời các thánh Tử đạo ngày trước. Nhưng những chứng nhân cho Chúa Kitô thì thời nào cũng cần. Do vậy việc sống đức tin và làm chứng cho Chúa Kitô trong ngày hôm nay cũng đòi hỏi chúng ta phải “trả giá”, phải “đánh đổi” để nên nhân chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống mỗi ngày. Thật đắc ý khi nhẩm lại bài Thánh vịnh chúng ta vẫn từng hát : Dầu đi qua thung lung âm u, dầu có đối diện với sói rừng thì ta cũng không sợ chi, vì CHÚA Ở CÙNG TA điều này khiến ta an lòng… Có như thế chúng ta mới xứng đáng tiếp bước với cha ông mình để sống và để làm chứng cho đức tin của chúng ta với Thiên Chúa của mình. Vần đề còn lại là mỗi người chúng ta có cảm nghiệm được việc CHÚA ĐANG Ở CÙNG TA hay không, để chúng ta luôn biết trông cậy vào quyền năng của Ngài mà sống tốt vai trò chứng nhân cho Chúa trong thời  đại hôm nay.

Các thánh Tử đạo đã dám đổ máu và hy sinh mạng sống của mình vì đức tin. Và chúng ta  đang được thừa hưởng đức tin mà các ngài đã để lại. Do đó chúng ta hôm nay phải biết trân quý gia sản đức tin này bằng cách biết giữ đạo và sống đạo thật tốt. Có xấu hổ lắm không với cha ông mình khi các ngài đã dám hy sinh tất cả vì đức tin; còn những người hậu thế hôm nay lại có thái độ  thờ ơ, nguội lạnh, sống đạo cầm chừng…; Để có được sự hy sinh cao quý đó, chắc hẳn các vị Tử đạo phải có lòng yêu mến nồng nàn, phải có đầy nhiệt huyết trong cuộc sống để  biết hiến dâng, để dám cho đi… Có thể chăng, chúng ta hôm nay lại lại đối nghịch với cách sống của các ngài khi cứ mãi tính toán so đo, giữ đạo hình thức, thiếu tâm, thiếu hồn…

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam ban cho chúng ta được an vui hạnh phúc và biết sống xứng đáng làm con Chúa ở đời này và đời sau được sum họp với các bậc cha ông của mình trong Nước Chúa – Amen – Ước gì được như vậy.

Lm. Lê Văn La Vinh, OP.
Nguồn: daminhvn.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW