Làm thế nào đọc Kinh Thánh mà không chán?

09-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Làm thế nào đọc Kinh Thánh mà không chán? by

fr.aleteia.org, Gelsomino Del Guercio và Isabelle Cousturié, 2018-02-17

Đọc Kinh Thánh làm cho bạn chán? Bạn thấy quá dài? Quá tẻ nhạt? Đây là một số lời khuyên để bạn khắc phục. Đa số người công giáo nói mình có một quyển Kinh Thánh ở nhà, nhưng mấy ai thực sự đọc Kinh Thánh?

Đối với một số người, đọc Kinh Thánh là vô ích vì nhàm chán và quá khó khăn. Dù vậy, Kinh Thánh là nơi ẩn náu, nơi có lời an ủi, nơi chúng ta tìm con đường để hướng dẫn đời sống của mình. Nhưng đúng, đọc Kinh Thánh một mạch không phải là chuyện dễ dàng. Vì sao không đọc “từng khúc một”? Không phải chỉ một mình giáo dân mới đọc như vậy, các tu sĩ cũng đọc như vậy, họ đọc theo… mùa phụng vụ.

Đây là một số lời khuyên để bạn có thể thích thú mở quyển Thánh Kinh hoặc đọc lại khúc mình vừa bỏ. Công cuộc phiêu lưu này hơi điên rồ vì có đến 73 quyển sách đi suốt gần 2000 năm lịch sử. Nhưng 14 lời khuyên này sẽ giúp để chúng ta không bị sa lầy hoặc bị vấp đá ngầm. Báo Aleteia trích dẫn lời khuyên của linh mục Federico Tartaglia, người am tường vấn đề.

Kinh Thánh không phải để đọc mà để lắng nghe

Bắt đầu là đặt lòng tin vào văn bản và các tác giả và tin tưởng Thần Khí ở trong mỗi bài viết. Đừng xem các bài này như những quyển sách xưa cổ, nhưng là quyển sách sinh động đang nói với chúng ta.

Đừng tìm kiếm bài học đạo đức

Đây không phải là quyển sách cung cấp cho chúng ta các quy luật đạo đức. Với quy luật đạo đức, chúng ta có mười điều răn là đủ! Trọng tâm quyển sách này là con người đi tìm Chúa. Vì thế mỗi trang là nhằm để hiểu và để thấy huyền ẩn của con người đấu tranh với huyền ẩn của Thiên Chúa. Và các hệ quả của nó… 

Tìm kiếm Chúa Giêsu

Chúng ta đọc Kinh Thánh để hiểu Chúa Giêsu có phải thật sự là Thiên Chúa. Đối với tín hữu kitô là chúng ta, quan điểm này là nền tảng. Nó nhắc chúng ta xem làm thế nào mà tất cả các bản văn này tìm thấy sự hoàn tựu và ý nghĩa của chúng trong con người của Chúa Giêsu.

Và nhìn thấy con người ở đó

Quyển sách phải được hiểu như quyển sách của con người. Đây là quyển sách được viết bởi những con người nói về con người và lịch sử con người, cố gắng để hiểu nhân loại dưới ánh sáng của niềm tin trong Chúa. Tính nhân bản này là đáng ngạc nhiên. Đó là tính nhân bản của Chúa Giêsu, điểm cao nhất của nó.

Chấp nhận các giới hạn

Kinh thánh có giới hạn của nó. Nó không phải là quyển sách hoàn hảo. Trong đó có tội lỗi, có điều bỉ ổi, có cả các sai lầm, các điều bất nhất và nhất là có các cái nhìn hạn chế về con người và về Chúa. Đó là quyển sách ở trong sự tiến hóa không ngừng, dần dần cho thấy khuôn mặt của Thiên Chúa, với những bước nhảy vọt về phía trước và một vài bước đi lui.

Đọc mỗi ngày

Quyển Thánh Kinh phải được đọc mỗi ngày. Phải vào trong nhịp điệu lắng nghe mỗi ngày, trong đó sự kiên định sẽ nhường bước cho lòng hiếu kỳ và đam mê. 

Đọc từng khúc nhỏ

Kinh Thánh phải được đọc dần dần để dễ dàng hòa nhập vào những gì vừa đọc. Và không nhất thiết phải hiểu từng chữ của bài viết, mà nắm khía cạnh nào thu hút sự chú ý của chúng ta nhất và có thể hữu ích để chúng ta đi đến đàng trước. 

Đọc mà đừng sợ

Không có lý do gì để sợ bị lầm khi chú giải bản văn, chỉ cần đơn giản chăm chú lắng nghe và chân thành. Thần Khí ở trong bản văn nhưng nhất là trong tâm hồn chúng ta.

Có một hỗ trợ tốt

Chúng ta cần các hỗ trợ tốt để giúp chúng ta đọc. Chẳng hạn có một bản dịch tốt với các chú giải và các ghi chú. Về điểm này, chúng ta sẽ tìm thấy trên mạng cũng như ở tiệm sách một số lượng lớn các chú giải.

Đọc nhiều

Đọc cá nhân là chuyện tốt và quan trọng, nhưng đọc trong cộng đoàn cũng tốt và quan trọng. Đối diện và chia sẻ với người có thói quen đọc sẽ giúp và hỗ trợ chúng ta trên con đường này. Dù sao, người khác cũng biết nhiều hơn chúng ta vì họ đi trước chúng ta trong tiến trình này. Chúng ta không nản chí vì điều này, nó chỉ truyền cảm húng cho chúng ta mà thôi. 

Không những đọc mà còn viết

Không những đọc Thánh Kinh, chúng ta còn phải viết. Chúng ta có quyển tập ghi lại các câu được đánh động, các suy tư nảy ra khi đọc, điều này rất hữu ích nhất là lúc ban đầu.

Luôn cầu nguyện

Chúng ta phải cầu nguyện khi đọc Thánh Kinh. Trước, trong lúc và sau khi đọc, cầu nguyện là dấu chỉ và sự hỗ trợ cho những ai muốn nghe Chúa. Bắt đầu với thánh vịnh, mới đầu chỉ đọc thánh vịnh nào chúng ta thích nhất. Đây là điểm rất quan trọng. 

Nhớ lại trong đầu

Trong một giây phút thinh lặng, nhớ lại câu đã đặc biệt đánh động chúng ta, ý nảy sinh ra khi đọc, làm cho chúng ta ngạc nhiên cũng như làm cho chúng ta được an ủi.

Vui mừng trong mọi khám phá

Khi chúng ta bắt đầu ngạc nhiên trước một vài chuyện chúng ta đọc, khi đó chúng ta bắt đầu hiểu, hạt giống Chúa đã gieo vào mùa thu khi chúng ta mệt mỏi đọc sẽ mang hoa trái vào mùa xuân nở hoa sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW