Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt mừng quan thầy Chúa Giêsu Kitô Vua

25-11-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt mừng quan thầy Chúa Giêsu Kitô Vua by

KẺ SẶT – Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt là một Giới được hình thành từ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, một đoàn thể Công giáo tiến hành dành cho phái nam từ 18 tuổi trở lên. Kể từ ngày được Đức cố Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật ký nhận thành lập ngày 01/09/1993, Giới Gia Trưởng giáo xứ đã hoạt động trong sự hướng dẫn của Cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh bắt đầu từ năm 1994, sau là Cha Chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn linh hướng. Trải qua 20 năm chặng đường hình thành và phát triển không ngừng, đã có những giai đoạn trầm lắng và vấp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nghị lực quyết tâm nhất là được Thiên Chúa giúp sức, nên Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt đã từng ngày vượt qua và cán mốc 20 năm thành lập (1994-2014) trong niềm vui hoà chung với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập giáo xứ (1954-2014).

Để ghi dấu cho mốc lịch sử vàng son này, ngày 21/11/2014 vừa qua, Ban phục vụ Giới Gia Trưởng đã tổ chức cho các anh em Gia Trưởng trong xứ một chuyến hành hương tham quan thành phố Vũng Tàu. Đến hẹn lại lên, công việc tổ chức năm nào cũng dành được sự ưu ái và quan tâm của quý Cha và các anh em giới viên, năm nào cũng có đến hàng trăm giới viên đăng ký tham gia. Mỗi năm, sự tổ chức của Giới Gia Trưởng càng ngày càng lớn dần cả về quy mô lẫn chất lượng, đã thu hút mọi ánh nhìn thân thiện của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Và cũng không biết từ khi nào mà ngày hành hương truyền thống hằng năm này đã trở thành một nét đẹp riêng của Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt mỗi khi tháng 11 về. 

Tiếp nối niềm vui sau chuyến đi là ngày lễ mừng kính trọng thể Chúa Kitô Vua Vũ Trụ quan thầy vào chiều ngày 23/11/2014. Thánh lễ Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ giáo hội này, Giới Gia Trưởng giáo xứ Kẻ Sặt đã dành để tôn kính Vua Tình Yêu Giêsu. Khái  niệm “Vua” được tuyên xưng trong phụng vụ hôm nay, ngay từ đầu lễ đã được Cha Chánh xứ Giuse mời gọi suy tư để mỗi người biết nhận ra hình ảnh của Đức Giêsu Kitô nơi những anh chị em qua giáo hội và xã hội. Xem hình ảnh

Chia sẻ Tin mừng, Cha Giuse đã tỏ lộ ra cho cộng đoàn thấy bốn sự thật về ngày phán xét cuối cùng. Tất cả mọi người vào ngày sau hết đều sẽ bị xét xử công minh. Ai thực hành giới luật yêu thương sẽ được tuyển chọn, ai không thực hành sẽ bị loại bỏ. Bởi lẽ vương quốc của Đức Giêsu là vương quốc của tình yêu, sẽ không có địa vị, chức tước hay công lao mà chỉ có duy nhất tình yêu: “Quả thật, ta nói cho các ngươi hay. Khi các ngươi làm điều này cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta.”(Mt 25,40).

Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta được nhắc nhở và mời gọi tham gia vào công cuộc xây dựng giáo hội với 3 sứ mạng quan trọng: làm ngôn sứ, làm tư tế và làm “Vua” để cộng tác phần mình làm cho cộng đoàn Giáo hội địa phương ngày càng lớn mạnh hơn. 

BTT

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW