Gioan Thiên Chúa – Vị Thánh chỉ đường trợ thế cho chúng ta

11-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Gioan Thiên Chúa – Vị Thánh chỉ đường trợ thế cho chúng ta by

Hố NaiNgày 8 tháng 3, cùng với Giáo Hội, toàn thể Hội Dòng Trợ Thánh Gioan Thiên Chúa trên toàn thể giới mừng kính trọng thể Thánh Gioan Thiên Chúa, Đấng Sáng Lập Hội Dòng. Thánh Gioan Thiên Chúa là anh hùng bác ái, là cha người nghèo, bệnh tật và người túng quẫn. Ngài bắt chước Chúa Giêsu từ bi và lân tuất đối với mọi người.

Riêng tại Việt Nam, năm nay Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh nhà chính tại Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai đã tổ chức thánh lễ  mừng kính Cha thánh Gioan Thiên Chúa cách long trọng và sốt sắng. Hầu hết các tu sĩ, cộng tác viên, nhân viên phục vụ tại các cơ sở của Dòng đểu nghỉ việc để tham dự ngày lễ trọng này. thánh lễ có khoảng hơn 1000 người tham dự. Khách về tham dự thánh lễ mừng thánh Gioan Thiên Chúa năm này gồm: quý cha, quý tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng, quý khách mời trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc, quý ân nhân thân nhân của Hội Dòng, các Cộng tác viên, anh chị em trong Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân liên giáo phận, Gia đình Bảo vệ Sự sống, Gia đình chăm sóc bệnh nhân HIV, Gia đình William Gagnon cổ động ân nhân cho Hội Dòng, và đông đảo thành phần dân Chúa những giáo xứ vùng Hố Nai.

Thánh lễ cử hành vào lúc 9 giờ, nhưng sáng sớm từ lúc 7 giờ đã có nhiều quý khách và các thành viên trong đại gia đình Thánh Gioan Thiên Chúa từ khắp nơi đổ về nhà dòng tạo nên một bầu khí nhộn nhịp khác thường. Mọi người đều cảm thấy một sự đón tiếp nồng hậu, niềm nở nơi các tu sĩ và cộng tác viên của dòng.

Trên khuôn mặt ai ai cũng tười cười. Ngày lễ mừng Thánh Phụ Gioan Thiên Chúa thực sự trở thành một ngày hội của Tỉnh Dòng. Một ngày để gặp gỡ, chia sẻ và truyền thêm lửa cho sứ mạng phục vụ bệnh nhân của các Tu sĩ Thánh Gioan Thiên Chúa, mà còn cho tất cả những ai đang cùng chia sẻ đoàn sủng và cộng tác với Hội Dòng để phục vụ những chi thể đau khổ của Chúa Kitô.

Thánh lễ mừng kính thánh Phụ Gioan Thiên Chúa năm nay do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế và chia sẻ lời Chúa, cùng đồng tế có khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc. Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường Hội Dòng trong sự trang nghiêm, chăm chú lắng nghe lời dẫn vào thánh lễ và đôi nét tiểu sử của vị Thánh Bác ái được tôn vinh hôm nay: “Thánh Gioan Thiên Chúa đã cảm nghiệm một cách sâu sắc tình yêu thương xót của Thiên Chúa, nên Ngài đã hoàn toàn hiến thân phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật như những anh chị em của ngài. Cuộc sống của Ngài phản ánh một cách trọn vẹn tinh thần người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng, và tinh thần này rất cần thiết cho thế giới hôm nay”. Khi đoàn đồng tế đã tiến vào cung thánh, các tu sĩ đã thắp những nén hương tôn kính Thánh Tổ Phụ của mình, với ước nguyện xin cho được trung thành với linh đạo trợ thế mà thánh nhân đã đề lại: sẵn sàng  tận tình chăm sóc cho những người đau khổ, bệnh tật.

Trong bài giảng, Đức cha đã nói lên trách nhiệm của mọi người Ki tô hữu là phải sống hai giới răn: mến Chúa và yêu thương người khác như chính mình. Đấy là hai giới răn đứng đầu và quan trọng nhất trong các điều luật. Ngài nói:không chỉ chúng ta hỏi ai là anh em tôi như những người thông luật hỏi Chúa Giê su, mà chúng ta phải tích cực hơn, mỗi người tự hỏi: tôi là anh em của ai.

Đức cha Giuse cầu chúc cho tất cả mọi người luôn thực thi lời Chúa dạy. đặc biệt ngài nhắn gửi đến tất cả các Tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa hãy sống trung thành với đặc sủng mà Thiên Chúa đã ban cho thánh Gioan Thiên Chúa. Hãy làm cho ơn đoàn sủng Trợ thế lan tràn trên khắp thế giới. và qua công việc mà các Tu sĩ Trợ thế đang làm mọi người nhận biết Thiên Chúa đầy tình yêu và lân tuất đối với con người đau khổ bệnh tật. Thiên Chúa vẫn giơ tay chúc phúc cho họ ngay cả lúc họ đau bệnh.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Bề trên Giám tỉnh ngỏ lời cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu si và thân hữu đã tham dự thánh lễ, như là một sự khích lệ anh em tu sĩ nhiệt thành trong sứ mạng Trợ Thế mà anh em đã nhận được từ Thánh Tổ Phụ Gioan Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc với phép lành Tòa Thánh cho toàn thể Hội Dòng và tất cả những ai đến tham dự thánh lễ và kính viếng nhà thờ của Dòng.

Kết thúc lễ mừng kính Thánh Gioan Thiên Chúa, mọi người cảm nhận được tình mến thương nơi Hội Dòng đang thể hiện tinh thần trợ thế (hiếu khách) trong bữa cơm thân mật và chân tình tại khuôn viên tu viện nhà chính.

Buổi chiều vào lúc 16 giờ thánh lễ cho các bệnh nhân nội trú cũng như ngoại trú. Khoảng hai trăm bệnh nhân cùng thân nhân tham dự thánh lễ. Họ là những người đang điều trị tại khu chạy thận nhân tạo, là bệnh nhân tại khu điều trị Thiên An, bệnh nhân HIV. Thánh lễ diễn ra một cách long trọng và sốt sắng. Chủ tế thánh lễ là cha Savio Trần Ngọc Tuyên cùng đồng tế có cha Antôn Nguyễn Chân Hồng, cà hai đều là linh mục trong hội dòng. Trong thánh lễ chiều nay được dành riêng để cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân đang điều trị tại Dòng, và tất các bệnh nhân ở khắp nơi.

Sau thánh lễ, quý thầy đã tổ chức buổi tiệc nhẹ cho các bệnh nhân. Các bệnh nhân cảm nhận được tình yêu thương mà các Tu sĩ dành cho họ. Ai cũng vui mừng mặc dầu nơi thân thể họ đang phải vật lộn với những con bệnh hiểm nghèo.

Ngày lễ thánh Gioan Thiên Chúa là cơ hội để tất cả mọi thành viên trong đại Gia đình Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa gặp gỡ chia sẻ, hun đúc tinh thần trợ thế ngày càng nhiệt thành hơn. Tất cả các Tu sĩ cũng như cộng tác viên ý thức hơn vai trò của mình trong khi phục các bệnh nhân, không phải chỉ là một công việc tầm thường, không chỉ làm việc để ăn lương, nhưng khi phục vụ cho các bệnh nhân là đang phục vụ những chi thể đau khổ của Chuá Ki tô. Các bệnh nhân cũng cảm nhận được bằng chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho họ và cả khi họ không được khỏi bệnh, nhưng họ ý thức mình đang chịu vác thập giá và đóng đinh với Chúa Ki tô. Họ vui vẻ chấp nhận những đau khổ vì bệnh tật gây nên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Tu sĩ trợ thế luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng mà Giáo Hội trao cho Hội Dòng là chăm sóc những người bệnh tật, nghèo khổ và túng quẫn.

Ban Truyền Thông Giáo Phận

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW