Giáo xứ Hưng Bình – Hạt Gia Kiệm mừng Kim khánh 50 năm thành lập

08-10-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Hưng Bình – Hạt Gia Kiệm mừng Kim khánh 50 năm thành lập by

NĂM MƯƠI NĂM MẸ ĐỠ NÂNG DÌU DẮT
CẢ CUỘC ĐỜI CHÚA BAO BỌC CHỞ CHE

Hưng Bình, sáng sớm ngày thứ Tư 7-10-2015, ngày mừng kính Đức Maria Mân Côi cũng là bổn mạng của Giáo xứ Hưng Bình – hạt Gia Kiệm. Bầu không khí trở nên rộn ràng vui vẻ, cờ phướn tung bay trên bầu trời cùng với từng đoàn người kéo về khuôn viên nhà thờ đông đảo. Nhân dịp trọng đại mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ này, còn có 130 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, lại càng làm cho bầu khí đại lễ thêm phần long trọng.  

(Xem hình ảnh)

8 giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tiếng kèn cùng với tiếng trống dồn dập… ngay tiền đường nhà thờ Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh vị Cha chung của Giáo Phận, được cha Đaminh Lê Văn Thông chánh xứ, cùng các vị trong Ban Hành giáo (BHG) đón tiếp. Trong tiếng vỗ tay của các em thiếu nhi, và cả cộng đoàn dân Chúa đông đúc. Một tràng chuỗi Mân côi được kết từ những quả bong bay được thả lên như của lễ tiến dâng lên Thiên Chúa. Đức Cha tiến đến hôn kính Thánh giá, rảy nước phép và sau khi viếng Thánh Thể, Đức Cha Đaminh cùng Cha chánh xứ tiến về nhà xứ gặp gỡ quý chức BHG và nghe báo cáo sinh hoạt chung.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, còn có quý Cha Giuse Đinh Nam Hưng, Quản Hạt Phú Thịnh, Cha Nguyên Quản hạt Gia Kiệm Giuse Nguyễn Việt Tiến và hơn 40 Cha trong giáo hạt và quý Cha liên hệ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quý tu sĩ và rất đông đảo quí khách mời, quí ân nhân, thân nhân và đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
 
Sau bài Tin mừng, Đức Cha chia sẻ về những hồng ân trong năm Kim khánh: niềm vui mừng Hồng ân Kim Khánh Giáo phận, Giáo xứ Hưng Bình cũng mừng kỷ niệm 50 năm hành trình đức tin; Và trong chính ngày lễ Mẹ Mân côi, bổn mạng giáo xứ, Đức Cha cũng nói lên sức mạnh của chuỗi Kinh Mân côi với các biến cố đã qua trong lịch sử Giáo hội và những cảm nghiệm, sự cổ võ tinh thần Mân côi siêng năng lần chuỗi Mân côi của nhiều Đức Giáo Hoàng, cách cụ thể nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài dâng Triều Đại Giáo Hoàng cho Đức Maria gìn giữ che chở.  

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chánh Trương (BHG) thay lời cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn Đức cha Đaminh, cha chánh xứ, quý cha, các bậc phụ huynh có con em được lãnh nhận bí tích cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ hôm nay. Các em cũng dâng những lẵng hoa tươi thắm lên Đức cha Đaminh và tri ân quý cha tiền nhiệm. 

Xin cầu chúc cho cộng đoàn giáo xứ Hưng Bình trưởng thành qua 50 năm, luôn có một tinh thần đạo đức, thánh thiện để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người với tất cả lòng tin yêu, phó thác của mình.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Đi theo Quốc lộ 20, ở km số 04  (hướng từ Ngã tư Dầu Giây đi Đà Lạt). Đó chính là  ngôi thánh đường của Giáo xứ Hưng Bình, hạt Gia Kiệm Giáo Phận Xuân Lộc. Thuộc Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Thời kỳ sơ khai

Trước năm 1963, ở thung lũng này vẫn còn là một vùng đất rất hoang sơ, chỉ có một vài gia đình Công Giáo di cư gốc Sài Quất (địa phận Thái Bình), và dăm gia đình lương dân gốc Nam Bộ đến khai hoang làm rẫy.
Giai đoạn thành lập  (1965-1970)

Đầu năm 1965, do hoàn cảnh chiến tranh cha Đaminh Đặng Duy Hòa đã đưa một số giáo dân gốc Quảng Trị (địa phận Huế) từ giáo họ Thừa Đức về đây và thành lập xứ, lấy tên là giáo xứ Hưng Bình, và chọn Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng giáo xứ.

Theo lý giải của cha cố Đaminh Đặng Duy Hòa, Hưng Bình không chỉ là tên ghép từ hai địa danh của miền Bắc: Hưng Yên và Thái Bình, là nguyên quán đạo, đời của cha cố, mà còn có nghĩa là mong cho Giáo xứ được luôn Hưng Thịnh và Bình An.

Để có nơi thờ tự và có nơi cho con em đi học, cha Đaminh Đặng Duy Hoà đã vận động xây dựng ngôi nhà thờ bằng khung gỗ, tường vây tôn, mái lợp tôn (14m x34m) và trường Ký Nhi Viện lợp lá. Cha cũng đã vận động xin Ty Tiểu học Long Khánh xây dựng Trường Tiểu học Lê Lợi trong khuôn viên nhà thờ. Cha lại liên hệ với Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập để xin quý Dì về giúp đỡ giáo xứ.

Giai đoạn phát triển

Các Linh mục (Đaminh Đặng Duy Hòa, Gioan Trần Công Nghị, Giuse Trần Mạnh Thắng), qua từng giai đoạn, đã dìu dắt, hướng dẫn và vận động để Hưng Bình từng bước thay da đổi thịt.

Tháng 3/1970 linh mục Giuse Hoàng Đức An về coi sóc giáo xứ Hưng Bình. Ngài cho xây lại Ký Nhi Viện, liên hệ vận động các nữ tu dòng Đaminh (Tam Hiệp) về cộng tác, giúp đỡ giảng dạy trong giáo xứ và gầy dựng cơ sở chi nhánh của dòng tại giáo xứ.

Năm 1985, cha Giuse Hoàng Đức An đã kêu gọi con chiên trong giáo xứ cùng tu sửa, nới rộng nhà thờ (16m x 44m) với tường xây, mái tôn, kèo sắt, khả dĩ giải quyết phần nào sức chứa, bởi số lượng giáo dân đã lên đến 4.300 người.  

Sau khi linh mục Giuse Hoàng Đức An chuyển đến làm chánh xứ Võ Dõng, vào ngày 05/12/1992 linh mục Giuse Nguyễn Việt Tiến nhận lãnh trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên giáo xứ Hưng Bình 

Ngày 16/10/1997 linh mục Antôn Phạm Khắc Liêm được Tòa Giám mục Xuân Lộc bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ Hưng Bình. Cha tiếp nhận gánh nặng xây dựng nhà Chúa do các linh mục tiền nhiệm trao lại trong sự khiêm cung và phó thác. Sau 3 năm xây dựng, Hưng Bình đã có ngôi nhà thờ bề thế, khang trang hiện hữu. 

Ngày 25/8/2011, Cha Đaminh Lê Văn Thông kế nhiệm Cha Antôn. Nhờ sự hăng say và nhiệt tình của Cha Đaminh, một linh mục trẻ nên ngoài việc xây dựng, phát triển thêm các cơ sở vật chất như xây cổng, tường rào, quy hoạch lại và làm kiên cố các con đường trong nghĩa trang, xây Nhà Nguyện Thánh Thể, xây nhà xứ mới, nâng cấp nhà máy lọc nước… Bên cạnh đó Giáo xứ còn có những thành quả rất đáng trân trọng trong việc ổn định và phát huy các Giới, các Hội Đoàn, với những thành tích nổi bật về giáo lý, những sinh hoạt mục vụ rất phong phú cho cộng đoàn. Hiện nay, Hưng Bình có số giáo dân là 6.227 người. Trên địa bàn hiện có một trường cấp II, một trường cấp I, một trường mẫu giáo và trường mầm non Hoàng Điệp do các nữ tu dòng Đaminh (Tam Hiệp) sáng lập và coi sóc. Giáo xứ cũng đã đóng góp cho Giáo hội 10 linh mục và 45 tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại các giáo phận trong và ngoài nước. Nhìn chung, Giáo xứ Hưng Bình đang ngày càng hiệp thông đoàn kết, lớn mạnh trong đức tin và triển nở trong tình mến Chúa.

Trích Kỷ yếu Giáo xứ Hưng Bình 2015
Ban Truyền Thông Hạt Gia Kiệm

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW