Giáo phận Hải Phòng : Cha quản hạt Kẻ Sặt nhận chính xứ Kẻ Sặt

30-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo phận Hải Phòng : Cha quản hạt Kẻ Sặt nhận chính xứ Kẻ Sặt by

Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên – Quản hạt giáo hạt Kẻ Sặt, nguyên chính xứ Thánh Antôn, đã được Đức Giám mục giáo phận bổ nhiệm làm chính xứ Kẻ Sặt. Biến cố ghi dấu ấn trong lịch sử nơi giáo xứ Kẻ Sặt, cách riêng là đối với cha Phêrô, diễn ra vào lúc 16h00 ngày 29 tháng 03 năm 2017, tại thánh đường Kẻ Sặt. 

Cuộc tiễn đưa và đón tiếp cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên không giống như các cuộc chuyển xứ khác. Vì hai giáo xứ gần nhau, nên cuộc tiễn đưa và đón tiếp trở thành cuộc rước từ giáo xứ Thánh Antôn về giáo xứ Kẻ Sặt. Cảm xúc của đoàn người đi cũng mang tâm trạng khác nhau. Người thì chìm vào trạng thái bịn rịn, lưu luyến, xuyến xao vì tình cảnh cha con xa cách; kẻ thì lại vui mừng, hoan hỷ vì có vị chủ chăn mới… Ngay chính đương sự là cha Phêrô cũng đan xen những cung bậc xúc cảm ấy. Dầu tiếng kèn tiếng trống rộn rã rền vang làm cho tâm hồn rạo rực niềm vui, nhưng trong lòng vẫn thấy bâng khuâng, góc khuất nào đó trong tâm hồn vẫn thấy mát mát buồn. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, cha Phêrô đã can đảm đón nhận sứ vụ mới mà Chúa đã trao qua bề trên của giáo phận. 

Sứ vụ của cha Phêrô tại giáo xứ Kẻ Sặt cũng như của các linh mục khác được thể hiện qua ba chức năng: Ngôn sứ, tư tế và vương đế. Đây cũng là nội dung bài giảng mà Đức cha gửi đến cộng đoàn, cách riêng là cha tân chính xứ Kẻ Sặt trong ngày nhận xứ hôm nay. Linh mục thi hành chức năng ngôn sứ bằng việc loan báo Lời Chúa. Đây là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của linh mục. Bởi vậy linh mục phải làm sao để lời Chúa luôn được vang lên, dù "lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện", để cho người tín hữu cũng như người lương dân có dịp lắng nghe lời Thiên Chúa. Chức năng tư tế của linh mục được thực hiện qua việc cử hành và ban phát các bí tích, nhất là hy tế Thánh Thể, nhằm dưỡng nuôi đời sống đức tin và giúp các tín hữu được thánh hóa, tiến bước trên con đường nên thánh. Với chức năng vương đế hay quản trị, linh mục trở thành người lãnh đạo của cộng đoàn. Tuy nhiên, quyền lãnh đạo của linh mục không theo kiểu người đời, nhưng theo gương Chúa Giêsu, lãnh đạo bằng tình yêu thương và sự phục vụ.

Sau những lời chia sẻ trên, với tư cách mục tử giáo phận, Đức cha nhắn nhủ cha Phêrô hãy trung tín và nhiệt thành với sứ vụ linh mục nơi giáo xứ Kẻ Sặt qua việc thực thi tốt chức năng ngôn sứ, thánh hóa và quản trị. Ngài cũng kêu gọi mỗi tín hữu tha thiết thực hiện các chức năng này trong bậc sống của người tín hữu giáo dân, bởi cũng được tham dự vào qua bí tích Rửa tội. Bài giảng được kết thúc với lời mời gọi mọi thành phần dân Chúa Kẻ Sặt hãy nhiệt thành cộng tác với cha tân chính xứ, để xây dựng giáo xứ ngày một lớn mạnh hơn, xứng với bề dày lịch sử và truyền thống đạo đức vốn có tiếng gần xa. 

Nghi thức nhận xứ được long trọng cử hành sau những lời chia sẻ trên. Bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và linh thánh của nghi thức không chỉ giúp cho người tham dự cảm nhận thấy nhiệm vụ cao quý của một linh mục chính xứ, nhưng còn giúp cho cha Phêrô ý thức cần phải chu toàn sứ vụ này với lương tâm ngày thẳng và tinh thần đức tin chân chính. Với nghi thức này, cha quản hạt Kẻ Sặt đã nhận nhiệm vụ chính xứ Kẻ Sặt. 

Khi thánh lễ khép lại cũng là lúc cha tân chính xứ bắt đầu thi hành sứ mạng. Sứ mạng này không hề nhẹ nhàng như cảm nhận của ngài được giãi bày trong lời cảm ơn. Nhưng nơi giáo xứ giàu truyền thống đạo đức này cũng là mảnh đất tốt để một linh mục trẻ trung, nhiệt thành và năng động như cha Phêrô có thể gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Bài: BTT GP – Ảnh: Hưng PT
Nguồn: gphaiphong.org







































About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW