Đức Giáo Hoàng gợi nhắc đặc sủng của Don Bosco tại Turin

22-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng gợi nhắc đặc sủng của Don Bosco tại Turin by

Turin, Ý, 22/06/2015 (MAS/SLM) – Mô tả bài nói của Ngài là “một chút trang trọng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt bài chuẩn bị của Ngài sang một bên và nói ứng khẩu khoảng chừng 30 phút với các nam nữ tu sĩ của Gia Đình Sa-lê-diêng.

Các tu sĩ Sa-lê-diêng, cùng với dòng nữ Dòng Chị Em Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, được Thánh Gioan Bosco thành lập – được biết đến với tên gọi Don Bosco – một vị thánh nổi tiếng và được nhiều người biết đến của Thành Turin.

Trong bài huấn từ chuẩn bị trước cho các tu sĩ Sa-lê-diêng và cho Dòng Chị Em Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu – mà Ngài hứa là sẽ gửi lại cho Bề Trên để gửi đến cho mọi người Sa-lê-diêng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về ba khía cạnh chính của Dòng Don Bosco: niềm tin của Ngài vào Sự Quan Phòng thánh; ơn gọi của Ngài để trở thành linh mục cho giới trẻ, đặc biệt là cho những bạn nghèo nhất; sự phục vụ trung thành và năng động của Ngài đối với Giáo Hội, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng.

Niềm tin không lay chuyển của Don Bosco vào Thiên Chúa, sự thiết yếu của đời sống thánh hiến

Vị sáng lập của Gia Đình Sa-lê-diêng, Ngài nói, đã sống đến cùng sứ vụ linh mục của Ngài “được nuôi dưỡng bằng mộtniềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa”. Niềm tin này, Đức Giáo Hoàng nói, cũng “thiết yếu đối với đời sống thánh hiến, để việc phục vụ Tin Mừng và anh chị em không chỉ ở trong một nhà tù của những quan điểm của chúng ta, của những thực tại của thế giới chóng qua này, nhưng có thể tiếp tục vượt lên trên chính bản thân chúng ta”.

Việc phục vụ giới trẻ, bắt đầu bằng những bạn tổn thương nhất

Một khía cạnh khác của đời sống của Don Bosco, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, là “việc phục vụ giới trẻ, khởi đi từ những người tổn thương và bị bỏ rơi nhất: những bận tâm này ‘sự giáo dục đức tin’ được mặc lấy trong công thức của Dòng Sa-lê-diêng ‘giáo dục để truyền giáo, và truyền giáo để giáo dục’”. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ Sa-lê-diêng hãy tiếp tuc “với lòng đại lượng và niềm tin thật đa dạng các hoạt động thích hợp với các thế hệ mới: giảng thuyết, các trung tâm giới trẻ, các học viện chuyên môn, các trường học, và các đại học. Nhưng đừng quên những người mà Thánh Don Bosco gọi ‘bạn trẻ đường phố’”. Những người trẻ này, Đức Giáo Hoàng nói, “có một sự cần thiết lớn lao đối với niềm hy vọng, của việc được đào luyện trong niềm vui của đời sống Kitô Hữu”.

Một Vị Thánh luôn luôn vâng phục và trung thành với Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng Don Bosco cũng luôn luôn “vâng phục và trung thành với Giáo Hội và với Đức Giáo Hoàng”, bằng việc tuân theo những đề xuất và những hướng dẫn mục vụ của của Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng”; và Ngài mời gọi các con trai và con gái thiêng liêng của Ngài “hãy luôn luôn tiến bước trong sự mới mẻ để tìm kiếm các trẻ em và bạn trẻ ở nơi họ đang sống: ở những vùng ngoại biên của các thành phố lớn, ở những vùng có mối nguy về thể lý và luân lý, ở trong các hoàn cảnh xã hội nơi mà chúng thiếu quá nhiều điều thuộc về vật chất, nhưng trên hết tất cả là thiếu tình yêu, sự hiểu biết, sự dịu dàng, và niềm hy vọng”.

“Giảng thuyết” khắp mọi nơi, nhắm vào những chân trời tông đồ lớn lao hơn

Kết thúc bài huấn từ của mình, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ Sa-lê-diêng “hãy loan báo cho hết mọi người về lòng thương xót của Chúa Giêsu, thực hiện ‘bài giảng’ khắp nơi, đặc biệt là những nơi bị cấm cách; ghi nhớ trong tâm hồn phong cách ‘giảng thuyết’ của Thánh Don Bosco và hướng đến những chân trời tông đồ lớn lao hơn”, gợi nhắc rằng nhiều dòng tu lớn đang sống điều đó ngày nay là đang sống đặc sủng của Don Bosco “để chia sẻ sứ mạng mang Tin Mừng đến những nơi xa nhất của các vùng ngoài biên”.

Joseph C. Pham theo Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW