Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Twitter

13-12-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Twitter by

Roma – Ngày 12.12.2012 – Vào trưa thứ tư nhằm ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe của Mexicô, lúc 11h36 khi tiếp kiến giáo dân hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tin lên Twitter cho gần 1.000.000 người ghi danh đón nhận lời nhắn của ĐGH.

Gần 10 ngày mọi người hồi hộp đã nhận được: "Các bạn thân mến! Tôi rất vui khi được kết nối với bạn trên Twitter. Cảm ơn cho sự trả lời tốt đẹp. Tôi chúc lành cho bạn từ trái tim của tôi". Đúng 120 ký tự ĐGH đã gửi đi hôm nay.

  • Tiếng Anh: "Dear friends, I am pleased to get in touch with you through Twitter. Thank you for your generous response. I bless all of you from my heart." 
  • Tiếng Tây Ban Nha: "Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón."
  • Tiếng Đức: "Liebe Freunde! Gerne verbinde ich mich mit euch über Twitter. Danke für die netten Antworten. Von Herzen segne ich euch."
  • Tiếng Ba Lan: "Drodzy Przyjaciele, z radoci cz si z wami przez twitter. Dzikuj za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam bogosawi." 

Một con số kỷ lục, chỉ sau một ngày khi Tòa Thánh Vatican đưa tin vào ngày 03.12.2012 thì các dân cư mạng đã ghi danh trên 500.000 người.

Chưa đầy 10 ngày số người ghi danh đón nhận "tweets" của ĐGH Bênêđictô XVI được thống kê như sau theo 7 ngôn ngữ:

  • 602.615: Tiếng Anh (67,6%)
  • 138.429: Tiếng Tây Ban Nha (15,5%)
  • 83.480: Tiếng Ý (9,2%)
  • 22.365: Tiếng Bồ Đào Nha (2,5%)
  • 16.847: Tiếng Đức (1,9%)
  • 14.755: Tiếng Pháp (1,6%)
  • 8.546: Tiếng Ba Lan (0,9%)
  • 6.314: Tiếng Ả Rập (0,7%).

Trang mạng Twitter.com là một mạng xã hội cho người sử dụng miễn phí để liên lạc và trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên khi gửi tin nhắn lên đó người sử dụng chỉ ghi được trong bản tin của mình đến 140 ký tự mà thôi. Tựu trung bản tin được tóm gọn rất ngắn theo dạng Text và được gọi là "tweets", so sánh như một Blog nhỏ (Microblog) có thể trao đổi trên máy tính, iPhone và Smartphone. Khi sử dụng dân cư mạng có thể kèm theo đường Link về hình ảnh, Video hoặc tên trang Website vào đó.

Cụ già 89 tuổi chào cụ 85 tuổi trên Twitter

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã đạt đến độ tuổi 85 thì Tổng thống Do Thái, ông Shimon Peres còn già hơn nữa với 89 tuổi đã hoan nghênh ĐGH trên Twitter: "Chào mừng Đức Thánh Cha, mối quan hệ của chúng tôi với Vatican đã không bao giờ được tốt hơn như thế và có thể đặt một nền tảng cho hòa bình tại bất cứ nơi nào".

Tại Đức, Tổng thư ký của đảng CSU đang cầm quyền tại tiểu bang Bayern, bà Dorothee Bär theo dõi thông tin của ĐGH trên Twitter và nhận định:

"Thực tế là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang sử dụng tweet cho thấy rằng không có ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của các hình thức truyền thông hiện đại. Ngay cả trước khi Đức Giáo Hoàng công bố Tweet đầu tiên của mình, thì đã có hơn nửa triệu người theo dõi trên Tweeter. Sự lan rộng quá bao la và tôi rất hài lòng rằng Giáo hội Công giáo đang tiếp xúc trực tiếp với chúng ta trên con đường này. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại, cho thấy Ngài không đóng cửa nó nhưng tạo ra sự cởi mở và dũng cảm và không lầm lẫn trước những người hoài nghi, luôn cảnh báo về sự nguy hiểm phải của các phương tiện truyền thông mới. Tôi mong muốn được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI hiện diện trong thời gian của tôi (Timeline)".

Giáo Hội Tin Lành tại Đức cũng chào đón Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong trang Web của họ: "Từ chúng tôi gửi đến lời chào đón nồng nhiệt trên Twitter".

Giáo hội Công giáo ở Đức phản ứng với niềm vui về Tweet đầu tiên của ĐGH. "Là Giáo Hội, chúng tôi muốn hiện diện mọi nơi khi người dân tụ họp. Và nhiều người đang gặp nhau trên mạng Internet", Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, TGM Robert Zollitsch của TGP Freiburg cho biết. "Đối với Giáo Hội, đây là một cơ hội tốt để loan báo các mối quan tâm của Giáo Hội và Phúc Âm".

Tổng giám mục của Freiburg cho biết trong giáo phận của ngài đã có mặt trên Twitter từ 3 năm nay. "Chúng tôi đã có kinh nghiệm tốt. Phản ứng đáp lại rất tích cực và điều đó cũng có thể khuyến khích ĐGH tiếp tục làm việc theo cách thế này."

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Twitter 

Cách đây gần một năm rưỡi, vào tối, 28.6.2011, Lễ vọng kính Thánh Cả Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tin nhắn Twitter đầu tiên của mình để cho dân cư mạng biết rằng Ngài đã chính thức mở cửa trang nhà www.news.va đón tiếp khách thập phương ghé thăm căn hộ thông tin mới mẻ của Tòa Thánh Vatican. Đoạn phim trên YouTube kéo dài 90 giây chiếu cận cảnh ngón tay của ĐGH di động trên chiếc iPad để kích hoạt tin nhắn của mình. Trong khoảnh khắc đã có trên 26.300 khách tò mò ghé thăm cụ già lúc ấy 84 tuổi đời. Tin nhắn đầu tiên của ĐGH lúc đó: "Các Bạn thân mến, Cha đã mở cửa trang nhà News.va. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô! Lời cầu nguyện của Cha và phước lành của Cha đồng hành với các con, GH Bênêđictô XVI." Đài Truyền Hình Vatican đã cho biết ĐGH sử dụng chiếc iPad loại di động nhỏ và mỏng để ghi dấu kỷ niệm ngọc khánh 60 năm linh mục của Ngài. 

Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên Twitter, theo một thông báo từ Vatican diễn tả cụ thể về niềm tin của Ngài rằng Giáo Hội phải có mặt trong không gian kỹ thuật số. Sáng kiến Twitter của ĐGH nằm trong bối cảnh suy nghĩ của Ngài về tầm quan trọng của không gian văn hóa là kết quả của các công nghệ mới để rao giảng Tin Mừng. Vào Ngày Thế giới Truyền thông của năm 2009, ĐGH đã đặt tên cho 1 lục địa mới là "Lục Địa Kỹ Thuật Số". ĐGH mời gọi đặc biệt đến Giới Trẻ Công giáo đang trong nền văn hóa của môi trường giao tiếp và thông tin mới hãy mang lại những giá trị Tin Mừng mà họ đang xây dựng cuộc sống của họ.

Giới báo chí dùng các thuật ngữ của thời đại mới diễn tả các hiện trạng đáng chú ý trên Internet có liên quan đến vị Giáo Hoàng như: "Urbi @ Orbi" (nguyên thủy: "Urbi et Orbi") hoặc là "Habemus Tweetem" (nguyên thủy: "Habemus Papam").

Thật sự, luôn có các nhà phê bình và những kẻ than vãn như bà Dorothee Bär đã nhắc đến như: "Đức Giáo Hoàng trên mạng Twitter mà Ngài không biết được Twitter là một công ty kiếm được rất nhiều tiền từ người sử dụng? Giảng dạy điều gì với 140 ký tự? Và chẳng thiếu nhiểu kẻ chê nhạo: "Bây giờ một ông cụ áo trắng (ám chỉ ĐGH) làm nhiễu loạn ngay cả trong không gian kỹ thuật số của chúng tôi".

Mọi người hãy chờ đợi vì đây là Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Internet, cho dù Ngài đã 85 tuổi. Ai cũng nhìn thấy tài trí minh mẫn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, những lời viết của Ngài đượm chất bác học và mang áng thơ. Hãy theo dõi từ ngữ nói và viết của ĐGH trên Twitter để thấy sự tuyệt vời và cũng rất khác nhau trong cách mình giao tiếp.

Nhiều nhà báo đặt câu hỏi liệu Đức Giáo Hoàng thật sự có thông thạo về truyền thông mới không thì vị thư ký riêng, Đức Ông Georg Gänswein trả lời: "ĐGH nhận thức rõ ràng về các sự kiện. Thi thoảng, tôi chỉ cho ĐGH một cái gì đó trên Internet". Và nếu ĐGH muốn thực hiện cuộc gọi điện thoại, thì Ngài sử dụng iPhone của Đức Ông Gänswein. "ĐGH không có điện thoại cầm tay."

Các Ký Tự ngắn trong Kinh Thánh được đếm theo kiểu Twitter

"Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước" (ST 1:1-2): 124 ký tự, đếm theo ngôn ngữ Việt Nam. 

"Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." (ST 1:26): 137 ký tự. 

"Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu" (ST 1:34): 87 ký tự.

Nếu được nhìn như thế thì Thiên Chúa có thể được xem như là twitterer đầu tiên, thông qua cách tường thuật Kinh Thánh cho thấy không chỉ là một tin nhắn, qua những các tweet đó tất cả mọi vật được tạo thành và sau đó với "Zehn Tweets" đã được ghi lại trên núi Sinai để "Người theo – Follower" tổ phụ Môse đón nhận 10 Điều Răn Đức Chúa Trời, những điều này đã và đang thay đổi nhân loại. 

Trong thời Chúa Giêsu Kitô đã trở thành Người và cư ngụ với chúng ta thì chức vụ "Ngôi Lời" có thể hiểu theo dạng tweet: "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa" (Gioan 1:1): 69 ký tự.

"Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành" (Gioan 1:3): 69 ký tự.

"Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người" (Gioan 1:10): 68 ký tự.

Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu sứ vụ công khai của mình với 12 người theo Ngài (12 Followers), và cuối cùng đã có một người đã bỏ cuộc nhấn vào nút "unfollow" để hủy đi sứ mạng "theo Người" – cho dù Chúa Giêsu đã công bố một điều răn mới của tình yêu: "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến" (Gioan 14:21): 92 ký tự.

Gần 1.000.000 người đã trở thành những "Người Theo – Followers" Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI để chờ đợi cho Tweet đầu tiên của Ngài, trong đó cũng có nhiều người Công Giáo Việt Nam đang hồi hộp chờ tin Ngài trên Twitter.

Đặc biệt cho ngày 12.12.12 để lựa chọn gửi đi thông điệp đầu tiên của ĐGH trên Twitter, đây không phải là con số vui chơi hoặc mê tín, nhưng là một biểu tượng. Ngày xưa Chúa Giêsu nói với 12 Tông Đồ của mình, thì hôm nay Đức Giáo Hoàng gửi thông điệp đến những "Người Theo Ngài – Followers".

LM. Paul Phạm Văn Tuấn (12/12/2012)

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW