Đức Cha Giuse thăm mục vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thái Xuân

22-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Cha Giuse thăm mục vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thái Xuân by

WGPXL – Sáng thứ bảy 18-10-2014, giáo xứ Thái Xuân, hạt Xuân Lộc đã hân hoan chào đón Đức Cha Giuse, Giám mục Phụ tá Giáo phận thay Đức cha chính Đaminh đến kinh lý Mục vụ và Ban Bí tích thêm sức cho 109 con em thuộc giáo xứ.  

Trong tâm tình nghĩa phụ thân thương, trước khi cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức, Đức Cha đã gặp riêng lắng nghe và thăm hỏi mục vụ Ban hành giáo, các ban nghành đoàn thể. Sau khi nghe các ban ngành đoàn thể trình bày, Đức cha Giuse  thay mặt Đức cha Đaminh, Đức ông Vinh sơn Tổng đại diện cám ơn Ban hành giáo, quý chức đã tích cực cộng tác với cha xứ, với qúy Đức cha góp phần xây dựng giáo xứ, giáo phận thêm hiệp nhất yêu thương. Đức cha nhấn mạnh, việc công tác với cha xứ, với quý Đức cha không  phải cho các ngài mà chính là cộng tác vớiThiên Chúa .

Đúng 8 giờ 30, đoàn đồng tế gồm : Đức cha, quý cha đồng tế, con em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, quý chức đại diện tiến ra Nhà thờ.

Đầu lễ, Đức cha mời gọi toàn thể dân xứ trong tâm tình hân hoan tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho gia đình giáo xứ, nhất là con em hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm sức được trần đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Trong ý cầu nguyện Đức cha không chỉ lưu ý đến những người hiện diện mà còn những người không hiện diện, cách riêng những người già, bệnh tật, neo đơn, những người nghèo khổ, những gia đình đang gặp thử thách, anh chị em lương dân…

Trong bài giảng, khởi từ tâm tình hân hoan của gia đình Giáo phận mừng Năm Thánh kỷ niệm Kim khánh thành lập Giáo phận (1965-2015) mới khai mạc, ngài kêu mời cần làm nổi bật tâm tình tươi vui, tín thác nhất là trong Năm Thánh Giáo phận bởi Năm Thánh là năm hồng ân, năm hạnh phúc.

Thực tế đời sống Đức tin có người đã không phản chiếu được Tin Mừng. Liên kết với bài Tin Mừng vừa công bố (dụ ngôn Người gieo giống), Đức cha nói: hạt giống Lời Chúa- hạt giống Tình yêu đã được gieo vào lòng song có người không để cho Lời Chúa tác động đến đời sống của mình; hoạc như lớp sơn hào nhoáng bên ngoài, chỉ cần một trận mưa là trôi hết. Ngài kêu mời  trong ơn Chúa mỗi người tích cực vun chăm mảnh đất tâm hồn thành mảnh đất tốt, để nơi đó hạt giống Lời Chúa được sinh sôi nảy nở gấp nhiều lần.

Nói với con em Thêm sức, Đức cha cho biết, tất cả những gì ngài nói với cộng đoàn dân xứ cũng muốn nói riêng với các con. Đặc biệt nhờ lãnh nhận viên mãn ơn Chúa Thánh Thần trong Bí tích Thêm sức, Đức cha mong con em sẽ trơ thành những Sứ giả Tình yêu của Chúa Giêsu trong nơi mình sống, cụ thể nơi gia đình- giáo xứ- trường học, với tất cả những ai mình gặp gỡ trong cuộc sống.        

Trước khi kết Lễ, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt gia đình Giáo xứ Thái Xuân, nhất là cha mẹ có con em nhận Bí tích Thêm Sức đã có lời cảm ơn Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận, Đức cha Giuse đã đến thăm viếng Mục vụ và ban Bí tích Thêm sức; quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa. Tất cả tâm tình vâng phục kính yêu của đoàn con giáo xứ xin được gói trọn trong lãng hóa xinh đẹp dâng kính đức cha, cha xứ.

Đáp từ, Đức cha chuyển lời thăm hỏi và cầu chúc bình an của Đức cha Đaminh đến cộng đoàn dân xứ, dù không hiện diện cụ thể, song trong hiệp thông yêu thương của người Cha chung Giáo phận, Ngài luôn hiện diện với cộng đoàn giáo xứ Thái Xuân. Đức cha Giuse cho biết, ngài đã nhớ và cầu nguyện cho giáo xứ Thái Xuân trong giờ kính sáng nay và trong suốt hành trình trên xe đến đây.

Trong lời cám ơn quý chức, Đức cha xin chuyển lời cám ơn những người vợ, người chồng của Quí chức BHG – dù không trực tiếp phục vụ giáo xứ song góp phần không nhỏ trong việc tạo điều kiện thuận lợi để cho chồng, vợ, con cái được phục vụ giáo xứ. Đức cha cho biết, trong gia đình dù chỉ một người phục vụ nhưng thực ra cả nhà đều tham dự trong việc phục vụ này.

Nói với cộng đoàn dân xứ, Đức cha chỉ xin một điều : phải hãnh diện, hạnh phúc vì được làm con Chúa. Để có được tâm tình trên, Đức cha kêu mời lưu ý hai khía cạnh trong đời sống đạo: sống thân mật với Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; tiếp đến trong tương quan với nhau sống tôn trọng yêu thương người khác trong cảm thông, tha thứ, biết chấp nhận những giới hạn…

Cách riêng với các con được Thêm sức hôm nay, Đức cha đề ghị những sứ diệp Đức cha gởi chung cho Giáo xứ sẽ được các con áp dụng vào ba môi trường cụ thể Gia đình- Trường học- Giáo xứ.

Thật ấn tượng khi Đức cha xin con em vừa lành nhận Bí tích Thêm sức hãy thể hiện mong muốn thành Sứ giả của Tình yêu Chúa Giêsu vào ba môi trường cụ thể trên. Đức cha hỏi các con có hứa thành sứ giả Yêu thương của Chúa Giêsu cho ông bà cha mẹ anh chị em trong gia đình (câu tiếp Giáo xứ, nhà trường)? Các em đồng thành, dõng dạc đầy quyêt tâm: Chúng con hứa.

Đặc biệt Đức cha tặng cho mỗi em Thêm sức một chuỗi tràng hạt đựng trong hộp xinh xắn và nhắn nhủ năng đến với Đức Mẹ qua chuỗi Mân côi.

Ban Truyền Thông Hạt Xuân Lộc



About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW