Đức Cha Giuse đến thăm Nhà Chùa trong hạt Phước Lý

08-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Cha Giuse đến thăm Nhà Chùa trong hạt Phước Lý by

Sáng thứ Bảy ngày 06 tháng 01 trong không khí mừng Chúa Giáng sinh của những ngày đầu năm mới, đặc biệt hướng đến Chúa Nhật Hiển Linh – Chúa tỏ mình cho Lương dân, Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận Xuân Lộc cùng với cha Quản hạt và quý cha trong hạt Phước Lý đến thăm một số ngôi chùa lớn trên địa hạt Phước Lý (Nhơn Trạch). Do thời gian trong một buổi sáng có hạn, Đức cha Giáo phận lại muốn dành nhiều hơn cho cuộc thăm viếng nên trước mắt ngài mới đến thăm hai ngôi chùa lớn: Chùa Long Hương và Chùa Pháp Thường.

1. Thăm chùa Long Hương

Tại chùa Long Hương (xã Long Thọ), Trụ trì Thích Tuệ Hải cùng quý tăng ni chào đón Đức cha – quý cha tại phòng khách chính.

Đức Cha nói lý do cuộc thăm viếng: Mừng Chúa Giáng sinh và nhân dịp Năm mới, mừng lễ Hiển linh – Chúa tỏ mình cho Lương dân, trong tinh thần anh chị em cùng con Cha trên trời muốn đối thoại liên tôn, giao lưu, tìm hiểu… qua đó tình yêu thương thêm gắn kết, nhân rộng…

Đáp từ, thầy Thích Tuệ Hải cho biết nhà chúa cùng với Tăng, Ny Phật tử rất hoan hỉ khi được đón Giám mục Giáo phận cùng quý cha đến thăm… Thầy chân tình: Mừng Giáng sinh đáng lẽ chúng tôi phải đến thăm… Do đó được phái đoàn đức Giám mục đến thăm làm chúng tôi bất ngờ, cảm động… Đức Chúa Giêsu cũng như Đức phật đều có chung mục đích giúp ích cộng đồng…

Cuộc giao lưu sớm trở nên thân quen… Trong cuộc trò chuyện thân tình Đức cha và Sư thầy không chỉ trao đổi về Đạo pháp mà còn những câu chuyện về đời sống.

Thầy Thích Tuệ Hải cho biết, ngày trước ngài vốn ốm yếu, thầy có để tâm nghiên cứu về Đông y, chú trọng đến ăn uống, cách riêng vấn đề an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đã từng có những bài giảng dưỡng sinh thiết thực… Ngôi chùa thầy trụ trì còn là địa chỉ chữa bệnh Đông y (thầy có bài thuốc trị suy thận trong vòng 90 ngày…), tự sản xuất gạo, rau sạch, nước sạch…

Tiếp đến thầy trụ trì dẫn phái đoàn Đức cha đi thăm qua Nhà chùa… Ấn tượng tại chính điện nhà chùa có tượng Phật bổ sư làm bằng gỗ dâu tằm trên ngàn (1000) năm, điêu khắc công phu, nghệ thuật; tượng Đức phật Thích ca lộ thiên coa 14 mét trên ngọn đồi… Đức cha gặp gỡ trò chuyện một số bệnh nhân đến chùa long Hương trị bệnh.

Kết thúc cuộc thăm viếng, Đức Cha cảm ơn thầy Trụ Trì chùa đã ân cần, dành thời gian đón tiếp phái đoàn… Đức cha gởi quà tặng lưu niệm cho Sư thầy và nhà chùa là quyển Kỷ Yếu Giáo phận Xuân Lộc đầy công phu và lịch tranh Năm mới treo tường nói về chủ đề mục vụ Giáo phận trong năm mới: Gia đình là dấu chỉ lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với Gia đình trẻ.

Thầy Thích Tuệ Hải trao cho phái đoàn của Đức cha là những phần quà thiết thực, là những sản phẩm sạch dinh dưỡng do Nhà chùa sản xuất như rau cải mầm, cốm gạo lứt đỏ, sữa dưỡng sinh ngũ cốc…

Được biết, “ngôi Long Hương cổ tự đã có từ năm 1908 và vị Tổ khai sơn là Ngài Thượng Tâm Hạ Thường. Năm 1945, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngôi chùa đã bị cháy. Năm 1956, đệ tử của Tổ khai sơn là Hòa thượng Yết ma Thích Trí Ngộ đã xây dựng lại ngôi chùa này. Nhưng chỉ mới hai năm sau, năm 1958, ngôi chùa Long Hương lại bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Năm 1992, các vị kỳ lão tại địa phương đã phát tâm xây dựng lại ngôi chùa Long Hương và dâng cúng Hòa thượng Thích Thanh Từ. Năm 1994, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã cử Thầy Thích Tuệ Hải làm trụ trì Chùa Long Hương. Từ khi đảm nhận công việc trụ trì ngôi chùa này, Thầy Tuệ Hải đã trùng tu lại ngôi chùa và đến nay đã hoàn thành một số công trình”…

2. Thăm Chùa Pháp Thường

Thượng tọa Thích Thiện Pháp, trụ trì chùa Pháp Thường (xã Phú Đông) khi nghe tin xe đưa Đức cha sắp đến đã ra trực sẵn tại cổng chùa đón tiếp… Bất ngờ, khi vào phòng khách đã có một số Sư thầy, Sư cô chờ sẵn. Thầy Thích Thiện Pháp giới thiệu và cho biết tiếp đoàn  Đức Cha có Ban Trị sự Phật giáo tân, cựu huyện Nhơn Trạch hiện diện.

Trong cuộc trao đổi, Đức cha nói: Trong mùa Giáng sinh bên Công giáo có ba lễ lớn: (1) Lễ Giáng sinh (25.12) Chúa tỏ mình cho Dân riêng của Ngài, các mục đồng đại diện cho dân Do Thái; (2) Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh là lễ Thánh Gia nhắc nhớ tầm quan trọng của gia đình nên thánh; (3) Lễ Chúa Hiển Linh, Chúa tỏ lộ cho dân ngoại mà ba vị Đạo sĩ là đại diện… Niềm vui mừng Chúa Giáng sinh đem Tin Mừng cứu độ không chỉ dành cho Dân riêng của Ngài mà còn cho tất cả chúng sinh, cho mọi thiện nam tín nữ… Chúa Giáng sinh như điểm quy tụ, mời gọi tất cả mọi người sống hòa thuận, yêu thương nhau.

Thượng tọa Thích Thiện Pháp tỏ lòng cảm kích vì Đức cha không quản ngại đường xa đến thăm Nhà chùa; Đây là một phúc báo tốt lành cho Nhà chùa, cho Phật giáo. Qua cuộc gặp gỡ, Sư thầy hiểu hơn các ngày lễ Công giáo… Sư thầy cảm kích trước tinh thần nhập thế của Tòa thánh Vatican qua những hoạt động từ thiện, bác ái, quan tâm đến người nghèo; bên Phật giáo đại thừa cũng hướng đến tinh thần nhập thế. Sư thầy mong, sống trong một nước, các tôn giáo biết đoàn kết, phục vụ cho chúng sinh…

Đức cha trao và giới thiệu sơ qua món quà lưu niệm (Kỷ yếu giáo phận, tranh lịch treo tường mừng Năm mới) gởi tặng cho Thượng tọa và quý Sư Thầy, Sư cô. Ngài nói vui: Chỉ cần xem qua kỷ yếu là biết được qúa trình hình thành phát triển của tất cả các giáo xứ trong Giáo phận…

Khi nhận món quà Kỷ yếu, Thượng Tọa Thích Thiện Pháp cho biết món quà rất ý nghĩa, Phật giáo sẽ học nơi Giáo phận việc làm kỷ yếu, mong sẽ làm được quyển kỷ yếu các Nhà chùa tỉnh Đồng Nai… Thương Tọa cũng trao gởi cho Đức cha, quý cha quyển Phật lịch treo trường lớn, có giá trị. Sau khi thăm Nhà Chùa, đã đến tầm trưa song Sư thầy Thích Thiện Pháp vẫn có nhã ý mời Đức cha, quý cha ghé thăm khu Tịnh Viện đang hoàn thành ở một khu đất khác, đi sâu vào phía trong… Đức cha tỏ ra rất vui trước lời mời này.

Khu Tịnh Viện khá rộng (khoảng 7 mẫu) vẫn trong tiến trình xây dựng hoàn thiện… Theo thầy Thích Thiện Pháp, tịnh viện sẵn sàng đón mọi Phật tử đến tu nếu chấp nhận ‘sống 5 không’: Không điện thoại- Không ra cổng- không thăm nuôi- Không tiền riêng – Không nói chuyện ồn ào (được nói nhỏ để nhắc nhở, khích lệ nhau tu pháp); và ‘3 không’ như điều kiện để tu được tâm sáng: Không tình cảm riêng tư – không đổ thừa – không dòng họ tiếp (buông tha không vương vấn trần thế)…

Sư thầy Thích Thiện Pháp đưa đức cha đến khu phần lớn người già đang tịnh tu… Các cụ toát lên vẻ hiền lành, dễ mếm… Ấn tượng, dường như khoảng cách giữa Đức cha và Sư thầy không còn, hai ngài nắm tay nhau đồng hành, đi lên bậc thang, đến các phòng thăm các cụ đang tịnh tu ở tịnh viện.

Trong một phòng tịnh nguyện, Đức cha được phép của Sư thầy Thích Thiện Pháp đã cùng với quý cha cất cao lời Kinh Lạy Cha – lời Kinh do chính Chúa Giêsu dạy, như một điểm nhấn tinh thần đại đồng yêu thương, mọi người không biệt chủng tộc, tôn giáo, tất cả đều là anh chị em trong đại gia đình Thiên Chúa, có Thiên Chúa là cha; cầu nguyện cho Thượng tọa, tăng ny Phật tử…

Chùa Pháp Thường ngoài việc tu tập còn góp phần tích cực cho từ bi – bác ai khai tỏa, nhân rộng qua hoạt động từ thiện, phát quà cứu hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt…

Được biết, Chùa Pháp Thường là ngôi chùa đầu tiên thuộc phái Thiên Thai Giáo Quán Tông, xây dựng năm 1950, với vị khai sơn ngôi chùa là Thượng tọa Thích tắc Trọng.
 
Trước khi chia tay, Đức cha lần nữa cảm ơn quý Thượng tọa – Nhà chùa đã có cuộc tiếp đọn trọng thị, thân tình… Đức cha có nhã ý mời quý Thượng Tọa cũng như phía Nhà chùa đến thăm quan Tòa Giám mục… 

Tin, ảnh: Truyền thông Phước Lý
Nguồn: giaophanxuanloc.net
















About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW