Đức Cha Đaminh kinh lý – Ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Mỹ Hội

17-09-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Cha Đaminh kinh lý – Ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Mỹ Hội by

Phước Lý – Sáng Chúa nhật ngày 15.9.2013, Gia đình Giáo xứ Mỹ Hội, hạt Phước Lý, trong niềm hân hân hoan Tạ ơn Chúa mừng đón Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo Phận về thăm Mục vụ và ban Bí tích Thêm sức cho con em thuộc hai xứ Mỹ Hội và Tân Tường.

Trước khi cử hành Thánh lễ Tạ ơn, trong tâm tình Hiền phụ, Đức cha Đaminh đã gặp ngỡ, thăm hỏi mục vụ và lắng nghe Ban hành giáo, quý chức đại diện các Ban ngành đoàn thể.

Đúng như chương trình, 8 giờ 50’, đoàn đồng tế gồm Đức cha Đaminh, cùng với cha Quản hạt, cha xứ, con em lãnh nhận Bí tích Thêm sức tiến ra Nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ Đức cha Đaminh mời gọi toàn thể dân Chúa hiện diện, trong hiệp thông và yêu thương dâng lên Chúa tâm Tình Tạ ơn bởi biết bao ơn lành Chúa đã ban cho hai giáo xứ Mỹ Hội và Tân Tường những vị Mục tử nhân lành như lòng Chúa; cách riêng 90 con em hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Đặc biệt xin cầu cho con em Thêm sức hôm nay luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, trở thành chiến sĩ của Chúa Giêsu Kitô tại môi trường mình sống …

Trong tâm tình tạ ơn đó, Đức cha hướng về Năm sống Đức tin trong chương trình Ngũ niên của Giáo Phận hướng đến kỷ niệm Kim Khánh ngày thành lập (1965- 2015), đặc biệt sống chủ đề Năm Đức tin: Hiệp thông và Bác ái.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh khởi đi từ tầm quan trọng của Bí tích Thêm sức- kiện toàn Bí tích Rửa Tội, để thành chứng nhân Tin Mừng của Chúa Giêsu. Đức cha liên kết từ bài đọc một (Is 61,1-3a.6a.8b-9) gắn liên với bài Tin Mừng (Lc 5, 16-22) làm nổi bật sứ vụ Cứu Thế của Chúa Giêsu trong sức mạnh Chúa Thánh Thần: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi Loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ, công bố cho người bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố Năm Hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu Nadaret chính là Đấng Messia mà tiên tri Isaia tiên báo mà dân Do Thái trông đợi. Và Giáo hội, trong Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ Cứu Thế của Chúa Giêsu.

Hướng đến thực hành, Đức cha làm nổi bật tầm quan trọng của việc canh tân đời sống Đức tin, trở nên Chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài minh họa một giai thoại Thánh Phanxicô Khó nghèo rủ thầy Dòng ra phố Truyền giáo. Khi về lại nhà Dòng vị thầy thắc mắc khi chẳng thấy Truyền giáo, thì được Cha Thánh Phanxicô giải thích: Với cung cách sống, cách anh mặc của chúng ta có Chúa Giêsu hiện diện trong người, khi gặp gỡ tiếp xúc, giúp người khác thắc mắc rồi nhìn lại mình, xem lại đời sống Đạo của mình đã là Truyền giáo.

Đức cha lấy lại lời Đức Phaolô VI nhắn nhủ: Ngày này người ta không cần những thầy giảng, chỉ cần những chưng nhân; Thầy giảng chỉ có giá trị khi đồng thời là chứng nhân Tin Mừng.

Liên quan đến đời sống Đức tin- chứng nhân Tin Mừng, Đức cha bày tỏ rằng, thật buồn khi còn nghe đâu đó nói:Tin Đạo chứ đừng tin người có Đạo; trong việc người Kitô hữu còn mê tín dị đoan…

Đặc biệt Đức cha hướng đến những con em hôm nay Thêm sức. Khi lãnh nhận đầy đủ ơn Chúa Thánh Thần các con hãy trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu trong môi trường mình sống. Ngài ‘xin’ con em Thêm sức cầu nguyện cho cha mẹ mình cũng trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu; cầu nguyện cho Đức cha, quý cha, cho Giáo Phận, nhất là cho chương trình Ngũ niên chuẩn bị kỷ niệm Kim Khánh ngày thành lập Giáo Phận.

Trước khi kết lễ, cha Chánh xứ Mỹ Hội cùng với cộng đoàn hai giáo xứ, trong tâm tình thảo hiếu đã có lời chào mừng Đức cha, cha Quản hạt, quý cha với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ông Trưởng Ban hành giáo thay mặt gia đình Giáo xứ Mỹ Hội và Tân Tường dâng lời tri ân Đức cha, cha Quản hạt, quý cha Đồng tế. Lời cám ơn cũng không quên các anh chi Giáo lý viên, nhất là cha xứ và cha phó.

Tất cả niềm tri ân trọng kính được gói trọn trong lãng hoa tươi xinh kính dâng nên Đức cha.

Đáp từ, trong tâm tình quí mến, Đức cha tỏ bày niềm vui, hạnh phúc khi được về Giáo xứ Mỹ Hội – mảnh đất có bề dầy lịch sử. Đức cha cảm ơn Cha xứ, cha phó các anh chị Giáo lý viên, những cộng sự viên của cha xứ đã tích cực trong việc đào tạo, mà thành quả cụ thể là 90 con em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Đức cha cho biết, hạt giống Đức tin sớm được gieo và triển nở ở Giáo xứ Mỹ Hội- là một trong những giáo xứ lâu đời nhất của Giáo Phận. Niềm tự hào với bề dầy, chiều dài lịch sử ấy cũng cần một đời sống Đức tin tương xứng. Ngài kêu mời sống Đức tin qua việc sống gắn bó với Giáo hội, tích cực tham gia vào những công việc chung của Giáo xứ.

Giáo xứ Mỹ Hội là điểm hội tụ của Di dân, số giáo dân di dân nhiều tương đương với dân xứ; đặc biệt đông đảo hơn nữa là người lương dân, những người chưa tin theo Chúa Giêsu sống trên địa bàn. Qua đó Đức cha cho thấy tầm quan trọng và khẩn thiết của việc Truyền giáo bằng đời sống chứng nhân.

Đức cha nhắc lại sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Brazil, đặc biệt lời Đức Thanh Cha Phanxicô nói với các bận trẻ : “Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ”. Trong sứ vụ truyền giáo, ngài nêu cao việc Tin vào Chúa Giêsu Nadaret, sống mật thiết với Người. Cụ thể, Đức cha kêu mời sống Đức tin qua việc học hỏi Lời Chúa, tham dự thánh lễ, nhất là việc đọc kinh tối gia đình.

Ngài nhắc lại cuộc đời được biến đổi của thánh Phaolô, rồi kêu mời mỗi người trong ơn Chúa hãy trở thành chứng nhân Truyền giáo – truyền giáo bằng chính đời sống- sống bằng sự sống của Thiên Chúa, nhự Thánh Phaolô: Tôi sống không phải tôi sống nhưng chính Chúa sống trong tôi. Và chính thánh nhân có cảm nghiệm sâu sắc: Khốn cho tôi nếu tôi không Rao giảng Tin Mừng.

Được biết, Giáo xứ Mỹ hội – một trong ít giáo xứ lâu đời nhất của Giáo Phận Xuân Lộc, được thành lập khoảng năm 1880. Các nhà Thừa sai từng hiện diện nơi đây, chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ, Hiện trong khuôn viên Nhà thờ, vẫn còn ngôi mộ “Cố Tây”, thuộc Hội Thừa sai Paris.

Tin, ảnh: Ban Truyền Thông hạt Phước Lý

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW