ĐGH Phanxicô – Diễn từ trước Tổng tu nghị Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu

07-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Diễn từ trước Tổng tu nghị Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu by

Anh Em Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu thân mến,

Tôi xin chào đón anh em bằng niềm vui nhân dịp Tổng Tu Nghị, là dịp tạo nên một thời khắc đặc biệt cho việc đào sâu và sự phát triển của gia đình dòng tu của anh em, và tôi vui mừng nhân dịp này để bày tỏ với Tân Bề Trên Tổng Quyền, Cha Heiner Wilmer, những lời chúc tốt đẹp cho nhiệm vụ mà Ngài được mời gọi ngang qua sự tín nhiệm của anh em Ngài. Cùng anh em, tôi xin chào tất cả các anh em Linh Mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, là những người đang làm việc, thường ở trong những hoàn cảnh khó khăn, ở nhiều nơi trên thế giới, và khích lệ họ hãy tiếp tục bằng sự trung thành đại lượng cho sự dấn thân tông đồ của họ. Trong phần tu nghị của anh em, anh em đã tập trung sự suy tư của anh em vào cộng đoàn được mời gọi để sống hoà giải, có khả năng chia sẻ Tin Mừng cho hết mọi người, đặc biệt là người bị gạt sang bên lề. Từ đây xuất hiện chủ đề cho Tu Nghị của anh em: “Thương Xót, trong cộng đoàn với người nghèo”. Vì thế tôi muốn đưa ra một vài đề nghị để áp dụng trong hoạt động tông đồ của anh em.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5: 7). Đời sống tu được chỉ ra như là một đời sống hoàn toàn rao giảng, khi đời sống ấy thực hành Bát Phúc. Do đó, là những người tu trì, anh em được mời gọi để có lòng xót thương. Điều ấy trên hết tất cả là vấn đề của việc sống trong sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc suy niệm Kinh Thánh, trong việc cử hành Thánh Thể, để toàn bộ đời sống của chúng ta là một hành trình của sự trưởng thành trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho đến mức mà chúng ta trở nên ý thức về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và đón nhận tình yêu này, thì chúng ta mới lớn lên trong sự dịu dàng, hiểu biết và nhân từ đối với mọi người xung quanh chúng ta. Nỗ lực canh tân Tu Hội và sứ mạng của anh em trong thế giới đang rất cần thiết đón nhận sự lo lắng đầy yêu thương cho hoàn cảnh của mỗi cá nhân người tu sĩ, để đời sống thánh hiến của người ấy sẽ ngày càng trở nên nguồn ban sự sống và cuộc gặp gỡ thánh hoá với Chúa Giêsu, Đấng mà trái tim bị đâm thâu của Ngài là nguồn an ủi, bình an và ơn cứu độ cho hết mọi người.

Đời sống tu trì là một sự sống chung của những người có niềm tin là những người cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và những người đi tìm kiếm để yêu thương Ngài. Rõ ràng là trong nỗ lực chung này, anh em có thể tìm thấy một lý do sâu sắc hơn cho sự hoà hợp thiêng liêng của anh em. Trong sự kinh nghiệm về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, anh em cũng là một điểm của sự hoà hợp cho các cộng đoàn của anh em. Điều này có liên hệ đến một sự dấn thân để luôn ướp thêm nhiều hơn nữa lòng thương xót để anh em sử dụng và trao ban cho các cộng đoàn này sự phong phú của lòng thương xót nơi anh em. Trong tất cả điều này, chứng tá của vị sáng lập, vị tông đồ cao cả của Thánh Tâm, là một mẫu gương và một sự trợ giúp.

Lòng thương xót là một từ tổng hợp lại Tin Mừng, chúng ta có thể nói rằng đó là “diện mạo” của Đức Kitô, diện mạo mà Ngài thể hiện khi Ngài đi đến với mọi người, khi Ngài chữa lành người đau yếu, khi Ngài ngồi cùng bàn với các tội nhân, và đặc biệt, khi bị treo trên thập giá, Ngài đã tha thứ: ở đó chúng ta thấy diện mạo của lòng thương xót thánh. Và Thiên Chúa mời gọi anh em trở thành “những kênh” của tình yêu này trước hết, đến sau hết, cho người nghèo, những con người mà – trong đôi mắt của Ngài – được ưu tuyển. Hãy để cho bản thân anh em liên tục đặt vấn đề về những hoàn cảnh mỏng manh và nghèo nàn mà anh em gặp gỡ, và hãy nỗ lực để đưa ra những cách thế làm chứng cho lòng bác ái mà Thần Khí đổ tràn vào trong tâm hồn anh em (x. Rm 5: 5). Phong cách xót thương sẽ giúp anh em mở chính bản thân anh em ra cùng với sự sẵn sàng trước những nhu cầu hiện tại và luôn tỉnh thức trong một ngọn đồi cao dành cho việc phúc âm hoá, dành ưu tiên, ngay cả khi điều này đi kèm với những hy sinh, mở ra trước những thực tại của sự bức thiết cho thấy căn bệnh của xã hội ngày nay.

Lịch sử dòng tu của anh em được đánh dấu và sinh nhiều hoa trái bởi quá nhiều anh em của nhà dòng là những người đã dành cả cuộc đời họ cách đại lượng trong việc phục vụ Tin Mừng, bằng việc sống trong sự hiệp thông vâng phục với các Chủ Chăn, bằng một tâm hồn không phân cách dành cho Đức Kitô và bằng tinh thần khó nghèo. Ngang qua những chứng tá này, sự chọn lựa rao giảng của họ thắp sáng sự dấn thân truyền giáo của anh em và trở thành một sự khích lệ để tiếp tục bằng một lòng nhiệt thành được đổi mới cho sứ vụ đặc biệt trong Giáo Hội. Dưới ánh sáng của những chứng tá này, anh em có thể đặt sức mạnh mới vào trong tinh thần truyền giáo trong nhiều bối cảnh khác nhau mà anh em được đặt để vào.

Tôi hy vọng rằng những định hướng được đưa ra bởi Tổng Tu Nghị của anh em sẽ hướng dẫn tu hội tiếp tục bằng sự đại lượng của mình với đường lối của tu hội, một đường lối đi theo dấu vết của vị sáng lập. Với những tâm tình này, tôi khẩn xin sự bảo vệ thiên quốc của Đức Đồng Trinh Maria và ưu ái ban cho tất cả anh em và toàn thể gia đình Dòng Thánh Tâm một Phép Lành Toà Thánh đặc biệt.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW