ĐGH Phanxicô: Cây Giáng sinh và cảnh Giáng sinh đem đến thông điệp hy vọng

22-12-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô: Cây Giáng sinh và cảnh Giáng sinh đem đến thông điệp hy vọng by

Cây Giáng sinh đã tỏa sáng tại Công trường Thánh Phêrô chính thức đánh dấu sự bắt đầu của lễ Giáng Sinh tại Vatican.

Cây linh sam cao 82 feet và khoảng 70 tuổi đến từ Calabria, Ý. Cảnh trí Giáng sinh đến từ Verona và kích thước bằng con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ khách hành hương từ Calabria và Verona, hai khu vực của Ý đã tặng cây Giáng sinh cà cảnh trí Giáng sinh trang hoàng Công trường Thánh Phêrô năm nay.

Mặc dù chậm vài ngày, nhưng các giám mục dẫn nhóm khách hành hương này đã không bỏ lỡ cơ hội để chúc mừng sinh nhật thứ 78 của Đức Thánh Cha.

“Thưa Đức Thánh Cha. Kính chào ngài và chúc mừng sinh nhật ngài.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nghe những lời chào cùng với một em bé ngồi bên cạnh mình. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nói với họ rằng cả hai cây Giáng sinh cũng như cảnh Giáng sinh đã cho thấy các di sản Kitô giáo thuộc khu vực của họ.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều về hai món quà Giáng sinh, sẽ được nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới chiêm ngưỡng.” 

Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng cây Giáng sinh và cảnh Giáng sinh là dấu chỉ của tình bằng hữu và tình huynh đệ, vì chúng nói với con tim của tất cả nọi người, trong đó có người không tin. Ngài kết luận rằng chúng mang một thông điệp của ánh sáng, hy vọng và tình yêu.

Lịch sử vắn tắt về Cây Giáng sinh Vatican

Cứ mỗi tháng mười hai 12, một cây Giáng sinh khổng lồ lại được trang trí Công trường Thánh Phêrô.

Trong nhiều năm qua, chỉ có những khu vực của Ý, như một món quà, đã mang đến Vatican. Nhưng vào năm 2008, cây linh sam, bằng mọi phương tiện, đã được chuyển đến từ thung lũng Piesting, ở Áo. Đó là cây linh sam cao 109 feet và có 120 năm tuổi.

Sau Áo, là đến Bỉ. Năm 2009, cây thông cao 89 feet và nặng 6 tấn đến từ thị trấn Spa.

Ý cũng đã mang đến một cây vân sam vào năm 2010. Hơn 3.000 quả cầu vàng được dùng để trang trí nó. 

Đức Thánh Cha Benedict XVI, tháng 12, 2010:

“Cây Giáng sinh này sẽ ở lại bên cạnh cảnh Giáng sinh cho đến sau Lễ Giáng sinh, được nhiều khách hành hương và du khách trên thế giới chiêm ngưỡng. Đó là một biểu tượng quan trọng của ánh sáng Đức Kitô, bởi sự ra đời của Người, đã dành cho nhân loại.”

Ukraine cũng tặng một cây Giáng sinh cho Vatican. Đó là năm 2011, và nó đã hành trình khoảng 900 dặm từ thị trấn Zakarpattia.

Một số đại diện của các Giáo Hội Công Giáo Ukraine Hy Lạp đã có mặt tại buổi lễ thắp sáng cây Giáng sinh này.

Cùng năm Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI từ chức, một cây Giáng sinh đến từ Bavaria, quê hương của ngài, ở Đức. Với chiều cao 100 feet, đó là một trong những cao nhất từng được đặt tại Công trường Thánh Phêrô.

Vatican có một cây Giáng sinh chính thức từ năm 1982. Ý là quốc gia đã dâng tặng Vatican một cây Giáng sinh.

Jos. Tú Nạc, NMS

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW