410 thí sinh dự kỳ tuyển sinh vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh

05-08-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở 410 thí sinh dự kỳ tuyển sinh vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh by

Một kỷ lục vừa được xác lập vào sáng ngày 1/8/2013 vừa qua khi có tới 410 sĩ tử thuộc Giáo phận Vinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào khóa XIV- Đại Chủng Viện Vinh Thanh. Đây là con số đông đảo nói lên sự phong phú ơn gọi thiên triệu trên mảnh đất Nghệ – Tĩnh – Bình giữa thời đại khủng hoảng đức tin hiện nay… (Xem hình ảnh)

Nụ cười và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, niềm sung sướng xen lẫn sự tiếc nuối đã làm bao thí sinh bâng khuâng với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là tất cả những gì được ghi nhận trong khoảnh khắc thi cử đầu tiên này.

Đúng 6 giờ 15 sáng, lễ khai mạc đã được cử hành cách long trọng tại khuôn viên Chủng viện. Tham dự buổi lễ có Đức Giám Mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha Giám đốc Đại Chủng viện G.B Nguyễn Khắc Bá, cha Phó Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hương, đội ngũ quý cha giáo sư, quý thầy giám thị và đông đảo thí sinh

Trong bài phát biểu khai mạc, linh mục G.B. Nguyễn Khắc Bá hân hoan chào mừng các bạn trẻ đã và đang theo đuổi ơn gọi thiên triệu với một tâm hồn hân hoan tự nguyện. Ngài đã ca ngợi lòng quảng đại dâng hiến và đồng thời nguyện chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi này. 

Tiếp lời Cha Giám đốc Đại Chủng viện, trong huấn từ gửi đến 410 ứng sinh đang có mặt, Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Viên đã chia sẻ về sự phong phú ơn gọi linh mục – tu sỹ của giáo phận Vinh. Ngài vui mừng nhận định rằng đây có thể là kỳ thi tuyển sinh vào chủng viện có số thí sinh đông đảo nhất trên thế giới hiện nay. Qua đó, Đức Cha Phêrô cũng ân cần căn dặn các bạn ứng sinh hãy luôn tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa dẫu biết rằng trong cuộc thi thì sẽ có kẻ thắng, người thua. 

Sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đầy đủ và ý nghĩa, các thí sinh đã bước vào giờ làm bài: Từ 7h – 9h30, thi văn nghị luận; từ 10h – 11h30, thi tổng hợp kiến thức Kinh Thánh, Giáo lý, văn hóa xã hội. Sau phần dự thi hai môn chính này, các thí sinh sẽ tiếp tục trải qua phần thi phỏng vấn kéo dài khoảng 15 phút về động lực cũng như hành trình ơn gọi bản thân. Dự kiến đợt phỏng vấn sẽ kết thúc vào chiều ngày 2/8/2013.

Trao đổi với chúng tôi, các nhà chuyên môn và sĩ tử nhận định đề thi văn bám sát thực tiễn và nhất là phân hóa được trình độ thí sinh. Đề năm nay tập trung vào thông điệp đầu tiên của triều đại Tân Giáo hoàng – thông điệp Lumen Fidei. Nguyên văn đề như sau: Hãy trình bày sự hiểu biết của mình và khai triển câu nói trong thông điệp Ánh sáng Đức tin của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 29/6/2013: “Được đan kết cách tuyệt diệu, đức tin, đức cậy, đức mến là động lực của đời sống Kitô hữu hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn nơi Thiên Chúa”. 

Về phần thi tổng hợp kiến thức, một thí sinh đến từ giáo xứ Kẻ Tùng, Hà Tĩnh cho biết rằng nội dung của các câu hỏi khá thân thuộc. Tuy nhiên, theo lời anh thì cần phải đọc kỹ và hiểu biết chắc chắn nếu không sẽ rất khó phân định giữa các đáp án được đưa ra. Do đó, các thí sinh phải thật bình tĩnh, không nóng vội và làm bài cẩn thận thì mới mong đạt điểm tối đa.

Với việc lựa chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 410 ứng cử viên, kỳ tuyển sinh vào Đại Chủng viện Vinh Thanh đã và đang lập ra những kỷ lục mới về số thí sinh tham dự, tỉ lệ chọi, sự hấp dẫn và độ “quyết liệt”. Đây là niềm vui, niềm tự hào và là nguồn lực quan trọng góp phần hướng tới sự phát triển của Giáo Hội trong tương lai.

Tân Hưng (02/08/2013)

Chủng viện, Random

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

08/10/2013 Kẻ Sặt
05/08/2013 Kẻ Sặt
05/08/2013 Kẻ Sặt

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW