Chúa Giêsu chân lý cứu độ – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay A

31-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Giêsu chân lý cứu độ – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay A by

CHÚA GIÊSU – CHÂN LÝ CỨU ĐỘ

Lời Chúa: Ga 8, 31- 42

Chia sẻ: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và những người Do thái về sự thật, tự do, tội lỗi và giải thoát.

Khi Chúa Giêsu đề nghị người Do thái tin và sống theo lời Ngài, vì lời Ngài là sự thật sẽ giải thoát họ -nghĩa là cho họ được tự do- thì họ thắc mắc: “Chúng tôi chưa bao giờ làm nô lệ cho ai, làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?”.

Nguyên việc họ nói thế cũng đủ biết họ nói sai sự thật rồi! Vì thật sự, họ đã từng làm nô lệ bên đất Ai cập (Tk XIII-BC), rồi được Chúa giải thoát. Israel và Giuđa cũng đã từng sống kiếp nô lệ khi phải lưu đày bên Assua (Tk VIII-BC), Babylon (Tk VI-BC); và, hiện tại (Tk I), họ cũng đang phải chịu ách đô hộ bởi đế quốc Rôma. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu nói thế, Ngài không có ý nói về tự do hay nô lệ theo quan điểm chính trị, mà Ngài có ý nói rằng họ đang làm nô lệ cho tội lỗi.

Thật vậy, từ khi nguyên tổ phạm tội, con người đã bị nô lệ cho Satan; con người sinh ra trong tội và bước đi trong đàng tội lỗi. Satan là cha của sự dối trá; những ai sống trong sự gian dối, sống trong tội lỗi là sống trong sự trói buộc của satan.

Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Sự Thật đến trần gian giải thoát con người. Do đó, chỉ những ai tin vào Ngài, sống lời Ngài chỉ dạy thì mới được giải thoát khỏi sự trói buộc của satan.

Người Do thái không tin vì họ cố chấp. Và, do đó, chính thái độ cố chấp ràng buộc họ trong tội, làm cho họ mất tự do.

Nô lệ thì không ở trong nhà, chỉ có Người Con mới ở trong nhà. Chúa Giêsu là Con duy nhất của Chúa Cha. Ngài ở với Cha từ muôn thưở; nhưng để cứu độ trần gian, Ngài đã làm Người. Và trong thân phận Con Người, Ngài đã chết và phục sinh để chúng ta được hiệp thông trong Ngài.

Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được giải thoát khỏi tội, được phục hồi phẩm giá, và trong Chúa Giêsu, chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa Cha.

Tuy nhiên, sống giữa thế gian đang bị thống trị bởi satan và tràn lan sự gian dối, nhiều lần chúng ta đã sa ngã phạm tội. Nhiều lần chúng ta không dám sống cho sự thật.

Ước gì trong cuộc sống, nhất là trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy đến với Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Hòa giải để được tự do khỏi sự trói buộc của ma quỷ, tội lỗi. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là người con tự do của Thiên Chúa. Amen.

Nguồn: Dom Nguyễn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW