8 lời khuyên của ĐTC giúp đời sống Gia đình của các cặp vợ chồng được hoàn thiện

13-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở 8 lời khuyên của ĐTC giúp đời sống Gia đình của các cặp vợ chồng được hoàn thiện by

ĐTC Phanxicô không chỉ là vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Jorge Mario Bergoglio cũng là người anh Cả trong gia đình có 5 anh em. Ngày 20/8/2014, ĐTC đã chia sẻ về gia đình của mình, Ngài nói: "Ngay cả ĐGH cũng có một gia đình. Chúng tôi có 5 anh chị em và cha có 16 đứa cháu cả trai lẫn gái. Một trong số những đứa cháu trai bị một tai nạn xe hơi." 

Kinh nghiệm riêng tư cũng như việc gặp gỡ hàng ngàn người đã làm cho ĐTC trở thành một chuyên gia về gia đình. Những lời khuyên của ngài thường đơn giản và trực tiếp, có thể giúp các cặp vợ chồng sống đời sống gia đình mỗi ngày tốt hơn. Không hề nghi ngờ để có thể nói rằng: các lời khuyên của ĐTC dành cho các cặp đôi đã kết hôn đã lan rộng khắp toàn cầu.

LỜI KHUYÊN I ( 4/10/2013): Luôn làm hòa với nhau trước khi ngày qua đi

"Cha luôn khuyên các cặp vợ chồng mới cưới như thế này: Nếu như các con muốn cãi nhau, thì cứ cãi nhau. Nếu muốn cho chén dĩa bay, cứ cho nó bay. Nhưng đừng bao giờ để đến hết ngày mà các con lại không làm hòa lại với nhau. Đừng bao giờ!"

LỜI KHUYÊN II ( 2/4/2014) : Trao ban cho nhau những cử chỉ, lời nói cụ thể yêu thương
" Không cần thiết để gọi Liên Hiệp Quốc đến nhà của các con để thiết lập hòa bình cho các con đâu. Một cử chỉ nhỏ thôi như là một sự chăm sóc, một lời chào là rất cụ thể! Và cho đến ngày mai- và một ngày mai bắt đầu lần nữa."

LỜI KHUYÊN III ( 5/10/2014) : Cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày

Học biết tha thứ và chẳng có nơi nào học được sự tha thứ tốt cho bằng từ trong Kinh Thánh, để hoàn thiện đời sống gia đình.

"Cuốn Kinh Thánh phải được các con cầm ở trên tay, chứ không phải đặt trên giá sách. Cuốn Kinh Thánh là để đọc thường xuyên, mỗi ngày, đọc một mình hay đọc chung với nhau, chồng và vợ cùng đọc, cha mẹ và con cái đọc chung, có thể đọc vào buổi tối, đặc biệt vào những ngày Chúa Nhật. Bằng cách này, nghĩa là đọc Lời Chúa, gia đình có thể đi về phía trước với ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa!"

LỜI KHUYÊN IV ( 14/2/2014) : Các cặp đính hôn phải phấn đấu rất nhiều để đi tới hôn nhân

ĐTC đã nói với các cặp đã đính hôn về vẻ đẹp của hôn nhân nhưng cũng rất ngay thẳng với họ. Để tiến tới hôn nhân, họ phải phấn đấu. Ngài nói: "Đó là một hành trình đầy dẫy những thách đố, khó khăn mọi lúc mọi nơi, và cũng có những xung đột, nhưng như thế mới là cuộc sống."

LỜI KHUYÊN V (6/6/2014) : Hãy mạo hiểm trong vai trò làm cha làm mẹ
Một cuộc sống đầy ắp những đứa trẻ. ĐTC chưa từng chùn bươc để tố cáo một nền văn hóa không ủng hộ gia đình. Vì lý do này, ĐTC kêu mời các cặp đôi hãy để chính bản thân họ mạo hiểm vào chức năng, vai trò làm cha làm mẹ. Ngài nói " 10 năm gần đây, nền văn hóa tiện nghi, hưởng thụ thuyết phục chúng ta rằng : không có con cái là điều tốt hơn cả. Vì khi không có con cái, bạn có thể đi khám phá thế giới, đi nghỉ hè, bạn có thể có một biệt thự ở vùng quê, chẳng phải lo lắng chi cả."

LỜI KHUYÊN VI (6/6/2014) : Hãy dành thời gian cho con cái

Và khi đã có con cái rồi, đời sống gia đình có thể trở nên khó khăn, phức tạp hơn. ĐTC đã yêu cầu cần suy tư về đời sống điên cuồng mà nhiều gia đình đang phải kinh qua. ĐTC chia sẻ " Khi ngồi tòa giải tội, những cặp vợ chồng trẻ thường nói với tôi về con cái của họ. Tôi luôn hỏi họ một câu" và con đã có thời gian để chơi với con cái của con không?". Và nhiều ông bố đã trả lờ rằng " Nhưng thưa cha, khi con đi làm buổi sáng, thì chúng còn đang ngủ , đến khi con về nhà vào buổi tối thì chúng đã lên giường mất rồi." Đó không phải là cuộc sống."  

LỜI KHUYÊN VII (6/8/2014) : Lời khuyên dành cho con cái

ĐTC cũng dành lời khuyên cho những đứa con trong gia đình. Ngài nói, việc làm dụng công nghệ đã trở nên một trong những yếu tố làm tách rời gia đình.

"Nhiều đứa trẻ và cả những thanh niên đã lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, trống rỗng: trò chuyện, tán gẫu trên internet, chơi game, chơi các trò chơi trong điện thoại, coi những chương trình truyền hình nhiều tập thường kỳ. Những sản phẩm của công nghệ cao làm cho cuộc sống đơn giản và cải tiến chất lượng cuộc sống. Nhưng nó thường lôi kéo chúng ta ra khỏi những gì thật sự là quan trọng."

LỜI KHUYÊN VIII ( 6/8/2014) : Hãy để các Ông Bà Nội Ngoại dạy dỗ những đứa trẻ

Với ĐTC, một trụ cột nền tảng của đời sống gia đình là những người già, ông bà Nội Ngoại. Những người già là tương lai của con người bởi vì họ chất chứa những ký ức, kỷ niệm. Vì lý do này, ĐTC Phanxicô cho thấy rằng các ông bà đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc. Ngài nói: "Một trong những điều đẹp nhất trong cuộc sống của một gia đình, của cuộc sống chúng ta là việc chăm sóc một đứa trẻ và hãy để các ông bà Nội Ngoại chăm sóc chúng."

PHẤN ĐẤU, THA THỨ, CẦU NGUYỆN & HIẾN THÂN là những lời khuyên ĐTC tặng cho các cặp vợ chồng, gia đình nhằm làm cho đời sống gia đình được mạnh mẽ, vững chắc.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP biên dịch
Nguồn: romereports.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW